Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Đại hội điểm cấp quận, huyện của Thủ đô bầu trực tiếp Bí thư

Sáng nay, 26/5, tại Nhà văn hóa huyện Gia Lâm, Đảng bộ huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chọn chỉ đạo tổ chức điểm toàn diện theo quy trình bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.    
dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2020
dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu Gia Lâm hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đại diện các ban, ngành của Thành phố và 219 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 11.000 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Gia Lâm.

dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đưa Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong 5 năm qua đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình và 2 khâu đột phá mà Đảng bộ huyện Gia Lâm đề ra, đồng thời nhấn mạnh thêm 6 vấn đề cần được quan tâm. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện Gia Lâm cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành Quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường.

Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn; siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí và ùn tắc giao thông. “Đảng bộ và Nhân dân Gia Lâm cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huyện, do đó Huyện phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Huyện, đồng thời tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Cùng với tập trung phát triển Gia Lâm trở thành Quận, Gia Lâm cũng phải đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần vững chắc; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của Huyện. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý huyện Gia Lâm tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

“Huyện Gia Lâm có bề dày lịch sử và truyền thống anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô. Thành phố luôn mong muốn và tin tưởng Huyện không ngừng phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ Huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội của chúng ta với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và kỷ cương”, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để trong những năm tới Huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, trở thành Quận, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhắn nhủ.

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và Nhân dân huyện đang nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lê Anh Quân bày tỏ, việc được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm, thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ huyện Gia Lâm. “Đáp lại sự tin tưởng của Thành phố, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra”- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lê Anh Quân khẳng định.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Thành ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ban, ngành liên quan, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên với nhiều kết quả, tiến bộ nổi bật và những điểm nhấn đột phá quan trọng.

dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tiêu biểu có thể kể đến những kết quả: kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch; công tác xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao, bộ mặt nông thôn mới thay đổi rõ nét, tiến bộ hơn; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc; Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, tạo bước chuyển quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao….

Với những kết quả và thành tích nổi bật, Đảng bộ và Nhân dân huyện Gia Lâm đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); Năm 2015, 2016 được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ba năm liền (2017-2019) được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới…Trên cơ sỏ những kết quả đã đạt được, sau khi thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: “Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025, huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”.

Đảng bộ huyện Gia Lâm cũng đề ra 6 định hướng phát triển và 2 khâu đột phá; 4 nhóm chỉ tiêu; 8 nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trong đó, với quyết tâm trở thành quận vào năm 2025, huyện Gia Lâm sẽ tạo đột phá về kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

dai hoi diem cap quan huyen cua thu do bau truc tiep bi thu
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong chương trình làm việc sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII đã thực hiện thảo luận tại Tổ đại biểu; nghe 3 ý kiến tham luận của đại biểu tại hội trường đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tiếp tục chương trình làm việc tới ngày 27/5 với các nội dung chính: bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XXII; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động