Đại hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì lần thứ IV

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (21 - 22/12), Hội cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Quốc Phong - Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Thành Phố Hà Nội.
Lan tỏa tinh thần thanh niên xung phong trong thời kỳ mới Gương sáng Cựu nữ thanh niên xung phong Cựu nữ thanh niên xung phong trên mặt trận đời thường

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì hiện có 2.262 hội viên, trong nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên của Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệt tình trong công tác, gương mẫu trong cả tư tưởng và hành động phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm.

Tại cơ sở, các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì đã tích cực tham gia xây dựng làng xóm văn hóa, nông thôn mới giàu đẹp, thực hiện phong trào “Cựu thanh niên xung phong Thủ đô làm theo lời Bác dạy” cán bộ, hội viên trong toàn huyện được Trung ương Hội tặng 639 huy hiệu cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác và tặng 824 kỷ niệm chương.

Đại hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì lần thứ IV

Các tập thể và cá nhân được Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố khen thưởng. Ảnh: Hồng Đạt

Ngoài ra, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì còn tích cực phối hợp với các ngành tham gia giải quyết chế độ chính sách, cấp 716 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu thanh niên xung phong.

Đặc biệt trong phong trào nghĩa tình đồng đội, cán bộ hội viên của Hội đã đoàn kết giúp nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cụ thể, trong năm qua, Hội đã phối hợp sửa chữa làm mới 38 căn nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn nhà trị giá 50.000.000 đồng; 5 năm qua được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng 90 xuất quà tổng số tiền 45.000.000 đồng, Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội tặng 200 xuất quà tổng số tiền là 60.000.000 đồng, cùng nhiều phần quà giá trị khác được các cấp, các ngành trao tặng.

Hoạt động nghĩa tình đồng đội còn được thể hiện bằng nghĩa cử cao đẹp đó là tổ chức mừng thọ cho những hội viên được tuổi tròn từ 70 tuổi trở lên, thăm hỏi, động viên những hội viên ốm đau bệnh tật, tổ chức tang lễ và tiễn đưa khi có hội viên qua đời.

Đại hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì lần thứ IV

Ban chấp hành khóa IV gồm 15 đồng chí chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố và lãnh đạo huyện Ba Vì. Ảnh: Hồng Đạt

Phong trào phát triển kinh tế cũng được Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều cựu thanh niên xung phong làm chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất, làm nghề, kinh doanh... đã mạnh dạn giúp đỡ các gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn bằng hình thức cấp giống chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm của mình cho đồng đội, tiêu biểu như hội viên Chu Quang Quý, xã vật Lại; Nguyễn Đức Sột ở thị trấn Tây Đằng...

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành khóa IV gồm 15 đồng chí, bầu Ban kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Tuyết được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động