Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Ngày 1/11, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội Công đoàn điểm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng.
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 8.995 tỷ đồng Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng: Nhiều điểm sáng trong công tác Công đoàn

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, với khí thế phấn khởi và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng,…

Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có Chủ tịch Công đoàn các đơn vị đến để học tập, rút kinh nghiệm về triển khai công tác Đại hội tại cơ sở.

Đặc biệt, dự Đại hội có 150 đại biểu là những đoàn viên được bầu từ Hội nghị của 19 Tổ Công đoàn, đại diện cho 403 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Cơ quan UBND quận.

Khẳng định vai trò Công đoàn với nhiều thành tích nổi bật

Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan UBND quận, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận cho biết: Công đoàn Cơ quan UBND quận hiện có 19 Tổ Công đoàn là các phòng, ban chuyên môn giúp việc cho UBND quận.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Quận ủy, HĐND, UBND quận, LĐLĐ quận và Đảng ủy Cơ quan UBND quận. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công đoàn và các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên Công đoàn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Song song với đó, nâng cao nhận thức đoàn viên về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, các đoàn thể chính trị, đoàn viên Công đoàn trong công tác xây dựng và phát triển Đảng.

Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận đã xây dựng Công đoàn Cơ quan UBND quận vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thật sự là người bạn tin cậy của đoàn viên Công đoàn, là nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn. Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ; 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và công sở; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chủ động phát hiện khó khăn, vướng mắc tại các Tổ Công đoàn để giải quyết kịp thời.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận chỉ đạo triển khai phát động thi đua trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn liền với nhiệm vụ, chỉ tiêu từng đơn vị. Qua đó, phong trào thi đua luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, quan tâm tới việc nuôi dưỡng phong trào; xây dựng mô hình điểm, đem lại lợi ích thiết thực cho công nhân, viên chức, người lao động; khơi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần nhân ái, tự lực, tự cường.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan UBND quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Hàng năm, phối hợp Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phát động các phong trào thi đua, thông qua Nghị quyết năm kế tiếp và Quy chế chỉ tiêu nội bộ, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng Cao Thị Hoa phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn Cơ quan UBND quận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung ghi nhận: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan UBND quận đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công góp phần xây dựng Đảng, chính quyền quận vững mạnh.

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động do LĐLĐ quận phát động được Công đoàn Cơ quan UBND quận triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa và đạt hiệu quả cao, như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Trong giai đoạn dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn đoàn kết, sáng tạo, không “ngại khó, ngại khổ”, ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ nhân dân với nhiều giải pháp cách làm sáng tạo...

Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội,… công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm của quận. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã giới thiệu 64 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Để hoạt động Công đoàn ngày càng phát huy được vai trò, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ quận đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện một số một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung nâng cao đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, tập hợp và đoàn kết người lao động; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Bên cạnh đó, cần quan tâm tới công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho Ban Chấp hành Công đoàn để đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức của mình; quan tâm bồi dưỡng, đề xuất, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; cán bộ, đoàn viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng hoạt động cơ quan, nhất là trong giai đoạn hiện nay, thời đại 4.0,...

Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng 11 đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Cơ quan UBND quận và đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành tích chung của quận.

Phó Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị: Công đoàn Cơ quan UBND quận cần phát động phong trào thi đua rộng khắp trong đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức; đồng thời hoạt động của Công đoàn Cơ quan UBND quận cần đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng cho sự phát triển của quận.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng Cao Thị Hoa nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND quận đã thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục xây dựng Công đoàn Cơ quan UBND quận ngày càng phát triển toàn diện và vững mạnh. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi Tổ Công đoàn cần quán triệt đầy đủ nội dung và tinh thần của Đại hội; xây dựng kế hoạch hoạt động với những giải pháp cụ thể, gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình; tạo sự phấn khởi và quyết tâm cao trong phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận, khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Cơ quan UBND quận. Đồng chí Cao Thị Hoa - Trưởng phòng Y tế quận được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận; đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng HĐND quận làm Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 5 đồng chí và dự khuyết 1 đồng chí tiêu biểu, xứng đáng, thay mặt 403 đoàn viên Công đoàn của 19 Tổ Công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động