Đà Nẵng lên phương án bố trí chuyến bay đưa nhóm du khách Hàn Quốc về nước

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, hiện tại địa phương này đang đưa ra 2 phương án, một là tiếp tục trưng dụng cơ sở tại địa phương để cách ly đoàn khách theo đúng quy định của Bộ Y tế, hai là bố trí chuyến bay đưa những du khách này về nước.
da nang len phuong an bo tri chuyen bay dua nhom du khach han quoc ve nuoc Tạm dừng Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 do dịch Covid-19
da nang len phuong an bo tri chuyen bay dua nhom du khach han quoc ve nuoc Quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn

Sáng 25/2, tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo chi tiết về chuyến bay có người Hàn Quốc về từ vùng dịch nhưng không đồng ý cách ly trong sáng ngày 24/2.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết ngay khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng thông báo chuyến bay có người Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào 10h30 ngày 24/2, lãnh đạo Sở Y tế đã khẩn cấp triển khai theo kế hoạch.

da nang len phuong an bo tri chuyen bay dua nhom du khach han quoc ve nuoc
Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về ngày 24/2 (Ảnh:VOV)

Theo đó, chuyến bay gồm 80 hành khách đến từ vùng dịch ở Hàn Quốc, trong đó 58 người Việt Nam và 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan.

Ngay lập tức, lãnh đạo Sở Y tế phối hợp các đơn vị, đưa 22 người nước ngoài về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 58 người Việt Nam được đưa về Trung tâm huấn luyện thành phố để cách ly.

Tuy nhiên, khi vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nhóm khách nước ngoài phản ứng không muốn vào cách ly. Sau khi lãnh đạo thành phố vận động, làm việc với Lãnh sự quán Hàn Quốc, nhóm du khách nhất trí tạm thời ở lại cách ly.

Thời gian này, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã sắp xếp khách sạn đưa nhóm người này vào khách sạn để cách ly. Nhóm người Việt Nam có 57 người đã ổn định. Một người bị sốt đã được đưa vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị cách ly.

22 người nước ngoài chưa ghi nhận biểu hiện bất thường. Sở Y tế và Lãnh sự quán Hàn Quốc đã thống nhất tìm địa điểm để tạm thời để họ lưu trú và có phương án đưa họ về lại nước trong thời gian sớm nhất.

da nang len phuong an bo tri chuyen bay dua nhom du khach han quoc ve nuoc
Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế và 63 tỉnh thành sáng 25/2, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết địa phương này đang lên phương án tốt nhất với nhóm du khách từ Hàn Quốc (Ảnh:K.T)

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, Đà Nẵng là địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao, trong những ngày qua, các chuyến bay từ Hàn Quốc đến thành phố rất nhiều.

Do vậy, sáng nay, lãnh đạo thành phố đã họp khẩn về chuyến bay có nhóm người Hàn Quốc đáp xuống sân bay Đà Nẵng ngày 24/2. Hiện tại, phương án tốt nhất được thành phố đưa ra là bố trí chuyến bay đưa nhóm hành khách về lại Hàn Quốc nếu họ mong muốn, còn nếu như không mong muốn sẽ thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng theo bà Yến, Đà Nẵng đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, vừa đảm bảo yếu tố ngoại giao, vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Trong chiều 25/2, Đà Nẵng sẽ họp để tiến hành rà soát toàn bộ điểm du lịch để tiên lượng số người nước ngoài đến từ vùng dịch đang có trên địa bàn, tổ chức địa điểm để thành lập khu cách ly tập trung.

“Bên cạnh đó, Đà Nẵng mong muốn được triển khai và công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 thay vì chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang", Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động