Da bị dị dạng, tàn phá vì tự peel da tại nhà

Nhiều người tin những lời quảng cáo được thổi phồng và đã tự mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc để thực hiện peel da (thay da sinh học) tại nhà, gây ra các biến chứng nghiêm trọng làm tổn thương làn da.
Phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng để tiền mất, tật mang TP.HCM: Chuyển hồ sơ để xử lý hình sự cơ sở thẩm mỹ vi phạm TP.HCM: Làm rõ trường hợp người phụ nữ nguy kịch liên quan đến quá trình thẩm mỹ

Quá bận nên tự "peel" da tại nhà

Với công việc văn phòng, làm việc giờ hành chính, chị T.H (35 tuổi, ngụ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) không có nhiều thời gian đến các bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ để làm đẹp. Nghe bạn bè mách có cách tự thực hiện ở nhà nhưng vẫn đem lại hiệu quả, chị T.H mua sản phẩm peel (thay da sinh học) là phương pháp sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên tác động lên bề mặt giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, vi khuẩn nằm sâu trong lỗ chân lông, với giá là 350.000 đồng.

Da bị dị dạng, tàn phá vì tự peel da tại nhà
ThS.BS Nguyễn Duy Quân đang thăm, khám da cho một bạn nữ 25 tuổi. (Ảnh: A.Thông)

Chị T.H kể: “Khi mua, tôi được người bán hướng dẫn rửa sạch mặt, bôi buổi tối, không rửa lại nước. Đồng thời người bán cam kết đây là sản phẩm peel da không bong tróc nên tôi cứ yên tâm sử dụng”.

Sau khi thức dậy, chị T.H phát hiện da sưng tấy, đỏ và rát như bỏng, kèm theo đó là một số chỗ bong tróc. Chị T.H. lập tức liên lạc với người bán thì không nhận được phản hồi.

Khi đến bệnh viện thăm khám thì chị T.H nhận được kết quả da bị tổn thương do sử dụng sản phẩm không phù hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da. Bác sĩ cho biết, nhờ đến bệnh viện sớm nên thời gian phục hồi của chị T.H ngắn, không để lại sẹo hay di chứng trên bề mặt da.

Tương tự, chị H.L (38 tuổi, ngụ quận 1) vì đã sinh con 2 lần nên da mặt bắt đầu xuất hiện những đốm nâu, tàn nhang và nám. Được người của một thẩm mỹ viện tư vấn về chăm sóc da và điều trị hoạt chất, rút ngắn thời gian, đem lại hiệu quả nhanh.

“Tôi đồng ý và trả phí 60 triệu đồng cho 3 buổi peel da; cam kết làm đến khi đẹp mới ngưng nên tôi rất tin tưởng”, chị H.L nói.

Đến với Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), chị H.L xuất hiện với khuôn mặt nám mảng to, màu nâu đậm. Được các bác sĩ thăm khám, chị H.L. chia sẻ, sau khi thực hiện tại thẩm mỹ bên ngoài, chị H.L. biết da tệ hơn lúc trước nhưng vì xấu hổ nên không dám ra ngoài, chỉ ở nhà nên tình trạng da ngày càng nghiêm trọng.

Vì chị H.L rất ngại tiếp xúc đám đông với gương mặt biến chứng nên các bác sĩ đành chấp nhận phương án điều trị riêng cho chị H.L tại một phòng riêng đến khi bình phục.

Làm đẹp đúng, đủ và thông minh

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Quân - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, peel da là phương pháp lột da hay tái tạo da bằng hóa chất.

“Nhiều người nghĩ đây là thủ thuật đơn giản nên tự ý peel da ở nhà gây ra những biến chứng đáng tiếc làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da”, bác sĩ Quân nói.

Theo bác sĩ Quân, quá trình thực hiện peel da còn phụ thuộc vào tình trạng của da để có thể peel bằng hoạt chất và nồng độ phù hợp, tránh gây tổn thương cho da. Nếu chủ quan tự peel ở nhà sẽ có thể dẫn đến tình trạng bong tróc, mụn nước; nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nếu không đến viện kịp thời có thể để lại sẹo và khó phục hồi lại làn da ban đầu.

Tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, mỗi tháng tiếp nhận từ 90 đến 150 trường hợp đến để điều trị biến chứng do tự ý sử dụng peel da không rõ nguồn gốc tại nhà.

Da bị dị dạng, tàn phá vì tự peel da tại nhà
Một khách hàng đang thực hiện peel da tại Bệnh viện Da Liễu. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Trên thực tế, tẩy da chết cũng có thể gọi là peel da và hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, các sản phẩm tẩy da chết có hoạt chất rất thấp, còn những sản phẩm để peel da có hoạt chất cao, trước khi sử dụng, mọi người nên đến bác sĩ có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc da liễu để được tư vấn trước khi sử dụng.

Về phương pháp điều trị biến chứng sau khi tự peel tại nhà, bác sĩ Quân cho rằng, tùy theo mức độ tổn thương của da mà các bác sĩ có chuyên môn sẽ thực hiện can thiệp. Nếu da bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ được sử dụng kháng sinh để kiểm soát, sử dụng thuốc uống kết hợp thuốc bôi.

“Các bác sĩ của bệnh viện cũng gặp khó khăn vì bệnh nhân bị biến chứng hoàn toàn không biết đã sử dụng sản phẩm có hoạt chất gì để peel da. Vì thế, có rất nhiều trường hợp điều trị thời gian dài mới cải thiện, sau đó để lại sẹo và nhiều di chứng trên da”, bác sĩ Quân thông tin.

Bác sĩ Quân khuyến cáo, để sở hữu và duy trì một làn da đẹp thì làn da đó cần phải khỏe. Muốn da khỏe cần phải duy trì những bước chăm sóc da cơ bản để có thể hạn chế và làm chậm quá trình lão hóa của da. Bên cạnh đó, làn da không chỉ cải thiện nhờ tác động từ ngoài vào như sử dụng kem, peel da mà còn từ bên trong.

“Mỗi người cần chăm lo cho cuộc sống tinh thần thoải mái, vui vẻ, tập thể dụng đều, ăn rau xanh, trái cây để duy trì làn da tươi sáng. Đặc biệt, nếu có nhu cầu làm đẹp cần đến các cơ sở uy tín được phép thực hiện và các bác sĩ chuyên môn có kinh nghiệm để được tư vấn và thực hiện”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM liên tục xử phạt các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép về các dịch vụ làm đẹp. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phát hiện nhiều cơ sở đào tạo “bác sĩ thẩm mỹ” ngắn hạn trái phép.

Liên quan đến tình trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo thẩm mỹ trái phép ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 30/01, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc hai Sở.

Theo đó, hai Sở này sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với khối ngành chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của hai Sở và phối hợp thẩm định các điều kiện (cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo) của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động