Cùng hành động vì môi trường sống trong lành, thành phố xanh - sạch
| Thành phố cần có chính sách đột phá để bảo vệ môi trường Gắn bảo vệ môi trường với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh Hà Nội sẽ ban hành các nghị quyết để hỗ trợ người dân chuyển đổi xanh |
Hà Nội những ngày này đang trải qua cái nóng như nung. Thực ra nhiệt độ (tự nhiên) không đến mức quá cao, song do hiệu ứng nhà kính, khí thải của các nhà máy, phương tiện giao thông, “rừng” cục nóng điều hòa tại các tòa chung cư, nền nhiệt đường phố… dẫn đến nhiệt độ ngoài trời tăng cao, thời tiết ngột ngạt. Để cải thiện chất lượng không khí, bên cạnh việc sản xuất hướng tới theo mô hình xanh, cụ thể là các doanh nghiệp áp dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến để hạn chế phát thải khí CO2 ra môi trường thấp nhất, với Hà Nội, một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, tăng dân số cơ học với hàng triệu phương tiện cơ giới lưu thông, nên Thành phố đã tính tới lộ trình dùng xe điện thay thế xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch. Dự kiến từ năm 2026, sẽ thí điểm hạn chế xe gắn máy chạy bằng nguyên liệu hóa thạch, chuyển sang sử dụng phương tiện xe điện trong vùng lõi của Thành phố.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng 2/8. |
Phải khẳng định, đây là chủ trương phù hợp với xu thế của thời đại trong kỷ nguyên số, phù hợp với cam kết của Chính phủ với cộng đồng quốc tế về việc đến năm 2050, Việt Nam về cơ bản đưa phát thải ròng bằng 0. Và đặc biệt là giải pháp căn cơ, khoa học nhằm góp phần cải thiện môi trường của Thành phố hướng đến một Thủ đô trong lành vì sức khỏe của nhân dân.
Để thực hiện kế hoạch này, hiện Thành phố đang đẩy mạnh triển khai quy hoạch các khu vực, hệ thống trạm sạc điện. Với quyết tâm cao nhất, chắc chắn trong thời gian không xa, hệ thống trạm sạc điện sẽ bao phủ khắp Thành phố, để người dùng xe điện cũng tiện ích như thời kỳ sử dụng phương tiện nhiên liệu hóa thạch.
Đồng thời, khi việc chuyển sang xe điện được luật hóa, chắc chắn không có chủ đầu tư hoặc ban quản trị tòa nhà chung cư nào dám “tẩy chay” xe điện; sẽ không có những văn bản quy định người sử dụng xe điện không được để xe dưới các tầng hầm như một số tòa chung cư ở TP.HCM thời gian vừa qua, gây hoang mang cho người dùng xe điện, gây bất bình trong nhân dân. Nên nhớ, việc chuyển đổi xe chạy nguyên liệu hóa thạch sang xe điện được một số quốc gia triển khai, đang mang lại hiệu quả cao về cải thiện môi trường đô thị. Các thành phố của Trung Quốc hay Phần Lan… là ví dụ điển hình. Hà Nội cũng không thể tách rời xu thế đó.
Cạnh đó, để Hà Nội thực sự văn minh, môi trường sống trong lành, cùng với nghiên cứu chuyển đổi xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, chuyển đổi sản xuất xanh, Thủ đô cũng đã và đang “tiến quân” vào khắc phục ô nhiễm môi trường bằng việc làm “sống lại” các dòng sông, hệ thống ao hồ; cảnh quan công viên, phố phường. Những công viên rợp bóng cây xanh hòa quyện với cảnh quan xung quanh như khoác lên mình tấm áo mới; những hệ thống hồ trong lòng Thủ đô (ngoại trừ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây…) bao năm “ngủ quên” trong ô nhiễm, xấu xí, nay được Thành phố đầu tư, chợt “bừng tỉnh” đẹp lung linh giữa lòng đô thị, như hồ Hoàng Cầu, công viên Thống Nhất…; sông Tô Lịch đang được “may áo” mới, và chỉ thời ngắn nữa thôi sẽ “khoác lên” mình “chiếc áo” màu xanh vốn có, thậm chí về mặt cảnh quan sẽ đẹp, nên thơ hơn.
Nói một cách ngắn gọn, những “viên ngọc” cảnh quan thiên nhiên của Thủ đô đang được Đảng bộ, chính quyền Thành phố “đánh thức” để góp phần tạo nên một Hà Nội quyến rũ, một Hà Nội xanh - sạch - đẹp, một Hà Nội văn minh để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách…
![]() |
| Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ cải thiện môi trường, cải tạo cảnh quan đô thị vì một Hà Nội xanh - sạch - đẹp (Toàn cảnh hồ Hoàng Cầu sau cải tạo nhìn từ trên cao - ví dụ điển hình về chỉnh trang cảnh quan và cải thiện môi trường - Ảnh: CTV) |
Cũng cần nói thêm, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang hướng đến sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để Thành phố sạch hơn, văn minh hơn; để tạo thói quen trong cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, vì Hà Nội xanh - sạch, với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, ngày 2/8 tại 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội đã tiến hành ra quân làm sạch môi trường. Ngoài lễ phát động tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, phường Cửa Nam, các đồng chí lãnh đạo của Thành phố từ Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy… đã xuống tận tổ dân phố của các xã, phường, cùng nhân dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố. Đây là hành động có tính biểu tượng cho chiến dịch phát động toàn dân tham gia giữ gìn Thành phố xanh - sạch, để hoạt động này đi vào nề nếp, thường nhật trong mỗi sáng thứ Bảy của người dân Thủ đô.
Ở một số quốc gia, thậm chí ở những nước phát triển họ cũng có những chiến dịch như vậy. Như cùng người dân đi xe đạp để bảo vệ môi trường…Ý nghĩa là vậy, nhưng tiếc thay trên không gian mạng lại có một số ý kiến cho rằng “làm màu”!
![]() |
| Với lượng phương tiện dày đặc chạy bằng nhiên liệu hóa góp phần làm cho môi trường thêm ô nhiễm. Do đó, việc thay thế dần bằng xe điện là xu hướng tất yếu. |
Điều lạ, khi Thành phố bị ô nhiễm, bị bẩn thì ai cũng kêu, nhất là các “chuyên gia” mạng. Mổ xẻ, phê phán rất nhiều. Nhưng khi Thành phố triển khai các biện pháp, hành động, phát động phong trào bảo vệ môi trường bằng việc thay thế xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch; chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch, thì lại có nhiều ý kiến kêu ca; thậm chí chính các “chuyên gia” mạng, nhân danh tri thức lại dè bỉu…
Cuộc sống đa sắc màu, một sự việc cũng có nhiều góc nhìn, song bất luận thế nào vẫn phải khẳng định rằng, những gì mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã và đang triển khai, từ “tư duy đến hành động” không ngoài mục đích nào khác là để cải thiện môi trường sống trong lành, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, vì một Hà Nội xanh - sạch; Văn minh - Văn hiến - Hiện đại; thực là Thủ đô đáng đến, đáng sống, đáng để chọn là nơi làm việc.
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39


