Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023

Chiều nay (29/6), Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Cụm thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm 5 đơn vị: Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (Cụm trưởng Cụm thi đua); Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội (Cụm phó Cụm thi đua); Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội; Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội (Cụm phó Cụm thi đua) đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 6 trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các Công đoàn ngành đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia đóng góp vào dự thảo các ý kiến xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tổ chức công đoàn; tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động; thường xuyên sâu sát, nắm bắt việc thực hiện chi trả tiền lương, thưởng chế độ phúc lợi, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ…

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, các Công đoàn ngành đã chỉ đạo CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết TƯLĐTT với chất lượng và hiệu quả cao, nhiều điểm trong TƯLĐTT có lợi cao hơn Luật cho người lao động.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 6.

Tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong CNVCLĐ, các Công đoàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị và chỉ đạo các CĐCS triển khai đến người lao động, giúp hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng phúc lợi của chương trình.

Cùng với việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các Công đoàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cùng đó, các Công đoàn ngành trong cụm đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ xây dựng và sửa 3 "Mái ấm Công đoàn" năm 2023 cho đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị trong ngành. Đồng thời, duy trì vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, cho CNVCLĐ tại các đơn vị.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Đồng chí Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các Công đoàn ngành trong Cụm thi đua cũng triển khai hiệu quả các hoạt động như: tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn và công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 6 tập trung vào một số mặt công tác như: Đẩy mạnh chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua cơ bản nhất trí với những kết quả hoạt động, phương hướng nhiệm vụ trong báo cáo đã nêu. Cùng đó, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch của các Công đoàn ngành cũng đã chia sẻ những kết quả nổi bật của đơn vị trong 6 tháng đầu năm; nêu rõ những khó khăn để tìm ra các giải pháp khắc phục, từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 6. Trong đó, Cụm thi đua số 6 đã khắc phục khó khăn, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn ngành; làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, đặc biệt là việc ký kết với các doanh nghiệp các chương trình phúc lợi đem lại quyền lợi cho đoàn viên. Cùng đó, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân; Tháng An toàn vệ sinh lao động… Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS… cũng đã đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, sau Đại hội, các đơn vị cần bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tiếp tục quan tâm công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân các ngày lễ; chuẩn bị các điều kiện chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên. Đặc biệt, quan tâm đến việc ký TƯLĐTT mới và ký lại TƯLĐTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Thành phố; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội cấp ngành…

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; triển khai hiệu quả chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản (Cụm trưởng Cụm thi đua) cho biết các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ Thành phố giao; trước mắt chuẩn bị hoàn thành tốt công tác chuẩn bị hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội của Cụm thi đua số 6 trong tháng 7 tới đây.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động