Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, chiều 16/2, Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp may mặc, da giầy trên địa bàn Thành phố. Dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Ký kết thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Công ty cổ phần sữa Hà Lan Ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo

Dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác còn có đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố. Thay mặt Cụm thi đua số 6, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội - Cụm trưởng Cụm thi đua đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị gồm: Công ty TNHH Thời trang Phong Cách Tân; Hội da giầy Phú Yên và Hợp tác xã Áo dài truyền thống Trạch Xá.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động
Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH thời trang Phong Cách Tân.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm giúp đoàn viên, người lao động của ngành Nông nghiệp nói riêng, Cụm thi đua số 6 nói chung được hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm tại các làng nghề truyền thống.

Theo đó, Công ty TNHH thời trang Phong Cách Tân cam kết giảm giá ít nhất 15% so với giá sản phẩm niêm yết (theo giá thị trường) cho đoàn viên công đoàn và người thân của đoàn viên khi mua, đặt may các sản phẩm tại hệ thống các cửa hàng và xưởng sản xuất của Công ty TNHH thời trang Phong Cách Tân tại làng nghề may xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên).

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động
Tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác, Hội da giầy Phú Yên sẽ mang đến nhiều sản phẩm chất lượng với giá cả ưu đãi.
Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động
Hợp tác xã Áo dài truyền thống Trạch Xá cũng sẽ mang tới nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn khi mua sản phẩm áo dài của làng nghề.

Cũng giống như Công ty TNHH thời trang Phong Cách Tân, Hợp tác xã Áo dài truyền thống Trạch Xá giảm giá ít nhất 15% so với giá sản phẩm niêm yết (theo giá thị trường) cho đoàn viên công đoàn và người thân khi mua, đặt may các sản phẩm tại hệ thống các cửa hàng và xưởng sản xuất của Hợp tác xã Áo dài truyền thống Trạch Xá tại làng nghề may do áo dài ở thôn Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa).

Tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác, Hội da giầy Phú Yên giảm giá ít nhất 20% so với giá sản phẩm niêm yết (theo giá thị trường) cho đoàn viên và người thân khi mua, đặt đóng các sản phẩm tại hệ thống các cửa hàng và xưởng sản xuất của Hội da giầy Phú Yên tại làng nghề da giầy ở xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên).

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động
Các đại biểu tham quan làng nghề áo dài truyền thống Trạch Xá.

Khi mua sản phẩm của các đơn vị trên, công nhân viên chức lao động sẽ được đảm bảo sản phẩm được làm từ những người thợ may, thợ đóng giầy giỏi. Tùy giá trị đơn hàng, đại diện các đơn vị sẽ trực tiếp tới cơ quan, đơn vị hoặc nhà riêng của đoàn viên để tư vấn các mẫu quần áo, giầy dép; thống nhất giá, nhận đơn hàng về sản xuất và giao trả theo đúng thời gian, địa chỉ thỏa thuận. Cùng đó, các tổ chức, cá nhân cũng có thể về đặt hàng trực tiếp tại xưởng tại làng nghề hoặc đặt hàng tại các cơ sở kinh doanh của các đơn vị.

Tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác, các đơn vị may mặc, da giầy sẽ được tạo điều kiện tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm may mặc, da giầy đến đoàn viên công đoàn và người thân của công nhân,viên chức, lao động trong Cụm thi đua.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị may mặc, da giầy là hoạt động thiết thực của Cụm thi đua số 6 nhằm mang lại nhiều ưu đãi cho công nhân, viên chức, lao động trong Cụm thi đua cũng như thúc đẩy phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động