Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động

Chiều 17/11, Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo hội nghị.
Sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 2 Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố, gồm LĐLĐ các huyện: Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên và Thường Tín, hiện quản lý 1.102 Công đoàn cơ sở, với 43.128 đoàn viên.

Với tinh thần sáng tạo, phát huy nội lực, CNVCLĐ đã khắc phục khó khăn, luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng xuân, mừng các ngày kỷ niệm lớn, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga - Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoạt động của Cụm thi đua số 5 tiếp tục được duy trì, triển khai theo Quy chế và kế hoạch hoạt động Cụm. Ngay từ đầu năm 2022, Cụm thi đua đã thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai Hội nghị ký kết giao ước thi đua, triển khai các phong trào thi đua.

Các hội nghị của Cụm thi đua đã đổi mới về hình thức, nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí. Vai trò, trách nhiệm của đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua tiếp tục được phát huy. Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để các đơn vị trong Cụm học tập, nhân rộng.

Phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn của LĐLĐ Thành phố và nhiệm vụ chính trị của các huyện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. LĐLĐ các huyện trong Cụm đã chú trọng triển khai thực hiện công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; rà soát, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên...

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại diện Cụm thi đua cũng nhấn mạnh, mặc dù gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên các đơn vị trong Cụm đã chủ động quan tâm và làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, kịp thời nắm bắt tình hình các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn; thường xuyên sâu sát, nắm bắt việc chi trả tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ… Qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số 5 chú trọng phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, biểu dương Công nhân giỏi, nhân viên giỏi; các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được tổ chức bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và tổ chức Công đoàn góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các chỉ tiêu thi đua ở mỗi đơn vị.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện mô hình mới, cách làm hay, đặc biệt là trong các đợt thi đua cao điểm, chương trình 1 triệu sáng kiến, cuộc thi Ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô”, Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga - Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 báo cáo tại Hội nghị

LĐLĐ các huyện đã cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Đã có 6/6 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở. 6/6 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, 6/6 đơn vị tham gia Cuộc thi ảnh và có 3 đơn vị đạt giải; 6/6 đơn vị vượt chỉ tiêu về ký mới Thỏa ước lao động tập thể... các đơn vị trong Cụm đều được LĐLĐ Thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và Chương trình 1 triệu sáng kiến...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã biểu dương những kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Cụm thi đua số 5 đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các đơn vị trong Cụm thi đua, đặc biệt là những chỉ tiêu khó được giao trong năm 2022.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, có được thành tích này phải khẳng định các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo trong hoạt động, đặc biệt, các đơn vị trong Cụm đã phát huy được đúng tiêu chí hoạt động mà Cụm đề ra đó là đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đề cập đến những thách thức mà các đơn vị trong Cụm thi đua phải đối mặt trong năm 2022, trong đó có công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, các đơn vị trong Cụm cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng sớm các kế hoạch hành động ngay từ đầu năm; cùng đó, cố gắng triển khai mỗi quý tổ chức gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại mỗi đơn vị; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở trong hoạt động công đoàn; chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng người lao động.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
Đại diện LĐLĐ huyện Thường Tín nêu lên những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Cụm thi đua số 5 cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trước mắt từ nay đến cuối năm 2022, các đơn vị cần làm tốt công tác chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, nhất là người lao động gặp khó khăn, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới…

Cũng tại Hội nghị, các thành viên Cụm thi đua số 5 đã thống nhất cao quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được năm 2022. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, với tinh thần chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các thành viên Cụm thi đua số 5 sẽ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động