Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra

Chiều 16/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố, để nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của các đơn vị trong năm 2022.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 3.466 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tặng 250 suất quà cho nữ đoàn viên dịp 20/10 LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình phúc lợi tặng 10.000 gói xét nghiệm miễn phí cho đoàn viên

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm 5 Công đoàn ngành là: Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thông, Xây dựng, Giao thông vận tải và Dệt May với 309 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc; tổng số 57.701 CNVCLĐ; trong đó nữ CNVCLĐ là 32.464 người chiếm 56,26 %; số đoàn viên Công đoàn là 53.651 người; trong đó nữ là 31.193…

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn tại Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố.

Ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố cho biết, các đơn vị trong Cụm thi đua đều là đơn vị khối ngành và có sự tương đồng nhất định về hoạt động; qua đó tạo sự thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, của ngành và Thành phố giao.

Báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2022, thay mặt các đơn vị, ông Nguyễn Xuân Hoản, Cụm phó Cụm thi đua cho biết, năm qua mặc dù dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát; tuy nhiên, do những biến động của tình hình kinh tế thế giới và ảnh hưởng của cuộc xung đột chiến tranh Nga - Ukraina đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước; nguồn nhân lực bị thiếu hụt cục bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động.

Để khắc phục những khó khăn này, bên cạnh việc linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế; các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã tăng cường gắn kết, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, nội dung, phương pháp hoạt động nhằm đạt kết quả tốt nhất trong các công tác như: tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); công tác thu đoàn phí, kinh phí công đoàn theo quy định, nâng tỉ lệ thu kinh phí công đoàn theo tài khoản Vietinbank, triển khai thực hiện việc thu theo Agribank; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua...

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu chúc mừng các đơn vị trong Cụm thi đua số 6

Đại diện Cụm thi đua cũng nhấn mạnh, mặc dù gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên các đơn vị trong Cụm đã chủ động quan tâm và làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, kịp thời nắm bắt tình hình các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn; thường xuyên sâu sát, nắm bắt việc chi trả tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ… Qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, các Công đoàn ngành đã chỉ đạo CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết mới, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có lợi cao hơn cho NLĐ. Toàn Cụm có 218 doanh nghiệp ký TƯLĐTT, trong đó, nhiều bản TƯLĐTT đã được đánh giá cao về chất lượng, xếp loại chấm điểm... Đặc biệt, đã có 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức; 165/181 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động đạt 91,16%.

Cùng đó, các đơn vị đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động ổn định quan hệ lao động. Tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh; duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; phối hợp với Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn lao động; các đơn vị trong Cụm thi đua phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến cho các đồng chí là cán bộ Công đoàn và cán bộ làm công tác chính sách tại các CĐCS...

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra
Ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố báo cáo những khó khăn, vướng mắc của đơn vị tại hội nghị

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô. Hội khỏe đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của công nhân lao động, các CĐCS trực thuộc với 198 vận động viên tham gia 3 môn: Bóng bàn, Cầu lông và Kéo co với 13 nội dung thi đấu. Kết quả: Giải Nhất toàn đoàn cho Công đoàn ngành Công Thương, giải Nhì cho Công đoàn ngành Xây dựng, giải Ba cho Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 2 giải Phong trào cho Công đoàn ngành Dệt May và Công đoàn ngành Giao thông vận tải.

Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh của Cụm trong năm qua cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên trách nắm chắc địa bàn, sâu sát từng đơn vị cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tính đến hết ngày 31/10/2022, các đơn vị trong Cụm đã vận động thành lập mới được 9/10 CĐCS, đạt tỷ lệ 90%; phát triển được 4.622/3.418 đoàn viên, đạt tỉ lệ 135%.

Hoan nghênh kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Cụm thi đua số 6 đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các đơn vị trong Cụm thi đua, đặc biệt là những chỉ tiêu khó được giao trong năm 2022, ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn ấy, đến nay về cơ bản các đơn vị trong Cụm thi đua đã hoàn thành nhiệm vụ của năm, đặc biệt là những chỉ tiêu khó, cũng như công tác trọng tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra
Đại diện các Ban của LĐLĐ Thành phố cũng chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, có được thành tích này phải khẳng định các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo trong hoạt động, đặc biệt, các đơn vị trong Cụm đã phát huy được đúng tiêu chí hoạt động mà Cụm đề ra đó là đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đề cập đến những thách thức mà các đơn vị trong Cụm thi đua phải đối mặt trong năm 2022, trong đó có công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, các đơn vị trong Cụm cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng sớm các kế hoạch hành động ngay từ đầu năm; cùng đó, cố gắng triển khai mỗi quý tổ chức gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại mỗi đơn vị; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các CĐCS trong hoạt động công đoàn; chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng người lao động.

Bên cạnh đó, cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trước mắt từ nay đến cuối năm 2022, các đơn vị cần làm tốt công tác chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, nhất là người lao động gặp khó khăn, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động