Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, hoạt động của Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của người lao động, song với sự nỗ lực không ngừng, Công đoàn 6 địa phương vẫn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Hóa là đơn vị tiêu biểu, đứng đầu trong Chương trình "1 triệu sáng kiến" Nghệ An: Các doanh nghiệp dệt may nỗ lực vượt khó Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh: Nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn Cụm Bắc Trung Bộ đã trao 347.008 suất quà cho đoàn viên, người lao động.

Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo tổng kết năm 2023 của Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong năm, Cụm này đã trích từ ngân sách công đoàn và huy động các nguồn lực để trao 421.598 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 343,654 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 262 nhà “Mái ấm Công đoàn” và nhà cho gia đình chính sách, với tổng giá trị 9,185 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 08 công trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động vùng sâu, vùng xa, trị giá 4,833 tỷ đồng. Kế hoạch chăm lo cho người lao động được xây dựng từ đầu năm, với nhiều hoạt động đổi mới, đảm bảo sát thực, thiết thực hơn với người lao động, tạo điểm nhấn, dấu ấn tốt đẹp về tổ chức Công đoàn trong đoàn viên, người lao động, trong xã hội.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đã được LĐLĐ các tỉnh tổ chức hiệu quả, trong đó chú trọng quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, đảm bảo “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Các cấp công đoàn toàn Cụm đã trích từ ngân sách công đoàn và huy động các nguồn lực được 347.008 suất quà, trị giá 293,683 tỷ đồng để trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, Công đoàn Thanh Hóa đã hỗ trợ 219,638 tỷ đồng, Công đoàn Nghệ An 39,364 tỷ đồng, Công đoàn Hà Tĩnh 6,9 tỷ đồng, Công đoàn Quảng Bình 9,094,6 tỷ đồng, Công đoàn Quảng Trị 9,032 tỷ đồng, Công đoàn Thừa Thiên Huế 11 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn toàn Cụm cũng quan tâm, đề xuất chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp quan tâm đến thưởng Tết, các phúc lợi dịp Tết và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động
Năm 2023, Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 262 nhà “Mái ấm Công đoàn” và nhà cho gia đình chính sách, với tổng giá trị 9,185 tỷ đồng.

Trong “Tháng Công nhân” năm 2023, Các cấp công đoàn trong Cụm đã tổ chức đa dạng, phong phú chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Có 6/6 LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân cấp tỉnh, 3.180/2.081 công đoàn cơ sở tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, đạt 152,8% kế hoạch. Các hoạt động trong Tháng Công nhân đã mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Đơn cử như: Tư vấn, thăm khám, tầm soát ung thư cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động; tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức “Gian hàng không đồng”, “Gian hàng giảm giá” hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho người lao động bị thương tật do tai nạn lao động ... Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn trong Cụm đã trao 42.259 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 21,027 tỷ đồng. Trong đó, các tỉnh có nguồn hỗ trợ lớn gồm: Thanh Hoá 17,380 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2,453 tỷ đồng, Quảng Trị 590 triệu đồng, Quảng Bình 262 triệu đồng.

Cũng trong Tháng Công nhân, có 212/182 doanh nghiệp đã điều chỉnh hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động, đạt 116,4% kế hoạch Tổng LĐLĐ giao. Trong đó, Thanh Hóa có 70/60 doanh nghiệp, đạt 116,6%; Nghệ An có 21/27 doanh nghiệp, đạt 77%; Hà Tĩnh có 34/34 doanh nghiệp, đạt 100%; Quảng Bình có 38/15 doanh nghiệp, đạt 253%; Quảng Trị có 28/26 doanh nghiệp, đạt 107%; Thừa Thiên Huế có 21/20 doanh nghiệp, đạt 105%.

Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động
Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động được triển khai rộng khắp, mang lại niềm vui cho người lao động

Thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên và người lao động”, các cấp công đoàn trong Cụm đã tích cực tìm kiếm đối tác, tiến hành đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có cơ hội thụ hưởng các chính sách ưu đãi khi mua, sử dụng các sản phẩm trên địa bàn. Năm 2023, có 156 bản thỏa thuận được ký mới, tạo điều kiện cho 119.703 lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với tổng số tiền trên 65,078 tỷ đồng. Trong đó, Thanh Hóa có 112 bản, Nghệ An 02 bản, Quảng Bình 07 bản, Quảng Trị 02 bản, Thừa Thiên Huế 08 bản, Hà Tỉnh 25 bản.

Cũng trong năm, thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các tỉnh đã xét hỗ trợ cho 2.212 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng với số tiền là 2.771,2 triệu đồng.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động