Cửa hàng hoa "ngóng khách" trong ngày Lễ tình nhân

(LĐTĐ) Khác với mọi năm, thị trường quà tặng truyền thống trong ngày Lễ tình nhân năm nay vắng vẻ, ảm đạm. Dù giá hoa năm nay có phần hạ nhiệt so với mọi năm, thế nhưng nhiều cửa hàng vẫn rơi vào tình trạng vắng bóng khách hàng.
gia hoa tuoi ha nhiet cua hang hoa van ngong khach trong ngay le tinh nhan Bạn biết gì về ngày Valentine 14/2?
gia hoa tuoi ha nhiet cua hang hoa van ngong khach trong ngay le tinh nhan Ngoài socola, quà thủ công lên ngôi
gia hoa tuoi ha nhiet cua hang hoa van ngong khach trong ngay le tinh nhan 3 loại hoa hồng "siêu độc" ngày Valentine

Ngày 14 tháng 2 còn gọi là ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân. Ngày lễ được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội, thị trường quà tặng ngày lễ tình nhân đã bắt đầu sôi động từ nhiều ngày nay với đa dạng các mặt hàng quà tặng. Thế nhưng, do thời tiết mưa phùn và tâm lý ngại ra đường trong thời điểm dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, cho tới thời điểm hiện tại, các cửa hàng hoa tươi vẫn vắng bóng khách hàng.

gia hoa tuoi ha nhiet cua hang hoa van ngong khach trong ngay le tinh nhan
Dù đã 9h sáng, các cửa hàng hoa tươi trên phố Kim Ngưu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) vẫn vắng bóng khách hàng.

Tại một số cửa hàng hoa ở Thủ đô, một lượng lớn hoa hồng đã được chuẩn bị, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Đủ các loại hoa được bày bán với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, thế nhưng, loại hoa được bày bán nhiều nhất vẫn là hoa hồng.

Chia sẻ với phóng viên, chủ cửa hàng hoa Hoàng Anh (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho biết, năm nay giá hoa tươi rẻ hơn nhiều so với mọi năm, cửa hàng của chị bán chủ yếu là hồng đà lạt với đủ các màu như đỏ, hồng, vàng, cam, cùng đó cũng có một số loại hồng lai với màu sắc tương đối bắt mắt. Tùy vào số lượng hoa mà giá cả có sự khác biệt, 1 bó hồng 30 bông hình trái tim có giá 350.000 đồng, loại từ 12 bông có giá giao động từ 100 - 150.000 đồng/ bó.

Giá hoa không tăng, thậm chí còn rẻ hơn so với mọi năm, thế nhưng lượng khách hàng thưa thớt khiến cho nhiều chủ cửa hàng hoa tươi không thể không lo lắng. Chị Huyền Trang, chủ cửa hàng hoa tại quận Bắc Từ Liêm cho hay: “Mình đã thức cả đêm để chuẩn bị hoa bày bán trong ngày Lễ tình nhân năm nay, thế nhưng mở hàng từ sớm mà vẫn chưa bán được nhiều. Từ sáng tới giờ mình mới chỉ bán được chục bó, so với mọi năm thì lượng khách giảm khá nhiều.”

Dự báo năm nay người mua sẽ có tâm lý ngại tới các cửa hàng, một số cửa hàng hoa cũng đã tăng cường quảng cáo trên mạng, nhận đặt và giao hàng hàng tới tận nơi cho khách. Chủ cửa hàng hoa Mộc (Bà Triệu, TP Hà Nội) cho biết: "Dù cửa hàng vắng khách, thế nhưng số lượng khách hàng đặt giao đi thì khá nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khách hàng cũng có tâm lý tránh đám đông nên thường đặt hoa qua mạng. Loại hoa đang được bán chạy tại cửa hàng mình là hoa hồng nhập, loài hoa này có màu sắc rất đẹp và có mùi thơm nhẹ. Dù hồng nhập có giá khá đắt, từ khoảng 600.000 – 1.000.000 đồng/ bó, nhưng nhiều vị khách cũng sẵn sàng chi số tiền lớn để gửi yêu thương tới bạn đời của mình."

Nếu như những năm trước, tại một số trường Đại học, nhiều sinh viên thường tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng việc bán hoa tươi, hoa sáp, sôcôla thì năm nay nhiều cổng trường Đại học lại trở nên vắng vẻ. Lý giải về điều này, một người bán hàng lâu năm tại cổng trường Đại học Bách khoa cho hay, mọi năm, cứ đến ngày này, dọc vỉa hè trường lại tấp nập cảnh sinh viên mua bán hoa quà. Năm nay, học sinh sinh viên được nghỉ tránh dịch nên cũng không còn cảnh mua bán như những năm trước nữa.

So với hoa tươi, thị trường sôcôla trong ngày này có phần khởi sắc hơn. Không khó để có thể tìm được những cửa hàng bán sôcôla, chỉ với một cú nhấp chuột, hàng loạt các cửa hàng bán sôcôla đã hiển thị trên màn hình điện thoại. Nhìn chung, năm nay, giá sôcôla vẫn duy trì bằng mức với những năm trước, tuy nhiên, các mẫu mã và hình thức có sự da dạng hơn.

gia hoa tuoi ha nhiet cua hang hoa van ngong khach trong ngay le tinh nhan
Các mẫu socola với kiểu dáng bắt mắt thu hút khách hàng.

Chia sẻ với phóng viên, nhân viên bán hàng cho biết: “Những ngày này cửa hàng đã bán ra số lượng sôcôla khá lớn. Giá sôcôla không có nhiều thay đổi so với những năm trước. Tuy nhiên, các mẫu mã và kiểu dáng lại có sự đa dạng hơn, các mặt hàng có giá giao động từ 200.000 đồng – 1.000.000 đồng. ”

Cùng đó, giá sôcôla trên thị trường hiện phụ thuộc vào số lượng, kích cỡ và yêu cầu của khách hàng. Cụ thể, những hộp sôcôla nhập của Pháp, Bỉ có giá từ 320.000 – 450.000 đồng/hộp, socola với hình mẫu đa dạng được sản xuất trong nước giá dao động từ 6.000 – 8.000 đồng/viên cũng được học sinh, sinh viên lựa chọn.

Cũng theo khảo sát, do thời tiết mưa nhiều nên thị trường socola online hiện tại cũng đang khá sôi động. Những viên sôcôla handmade với đầy đủ các hương vị được gói trong những chiếc hộp nhỏ nhắn và được bán với giá từ 100 nghìn đồng/ hộp. Không chỉ có sôcôla, những viên nama được nấu từ sô cô la nguyên chất kết hợp với kem sữa và bơ cũng được các khách hàng săn đón.

Bên cạnh hoa hồng và sôcôla thì mặt hàng mỹ phẩm, quần áo cũng được phái mạnh chọn mua làm quà tặng cho người thương của mình. Nhiều người cho rằng, những ngày này ngoài hoa và sôcôla thì cũng có thể mua những món quà khác thay thế để tạo bất ngờ cho người bạn, người vợ của mình.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động