Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM) đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.
Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại những điểm mới về chế độ lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2021 Tập huấn về CPTPP và vai trò của tổ chức Công đoàn Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động Tháng Công nhân năm 2019

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, năm 2022 là năm thứ hai trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố Hà Nội. Đây vẫn là một năm mà nền kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khủng hoảng kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty trong đó gây tác động tực tiếp đến doanh thu. Nguồn thu bị co hẹp trong khi chi phí tiếp tục gia tăng do phải vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất cấp nước liên tục trong điều kiện không phát huy hết được công suất. Nhưng với sự quyết tâm vượt khó và đổi mới cách nghĩ, cách làm từ Công ty xuống đến đơn vị, Công ty đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cấp nước và đạt được những mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu kinh tế Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022
Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội năm 2022.

Nhìn chung, công tác cấp nước trên địa bàn Công ty được giao quản lý ổn định, nâng cao được dịch vụ cấp nước gắn với các ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và tiện ích phục vụ khách hàng góp phần tích cực trong việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Chính phủ điện tử và thu tiền điện, nước không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, trong năm 2021, Công ty đã phối hợp tốt với các bên liên quan thực hiện các thủ tục giảm trừ tiền sử dụng nước cho người dân và các cơ sở khám chữa bệnh theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) góp phần đảm bảo an sinh, xã hội cho người dân Thủ đô.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đưa ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thẳng thắn, cởi mở và đạt được sự thống nhất.

Biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua của các tập thể và cá nhân của Công ty Nước sạch Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh một số lưu ý để hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Công ty tiếp tục đạt hiệu quả cao.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tiếp tục phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ của doanh nghiệp, thông qua Thỏa ước lao động tập thể; Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đồng thời, tập hợp yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ, tổ chức thực hiện thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tham gia với Ban lãnh đạo giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người lao động. Vận động CNVCNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia tháng hành động an toàn vệ sinh lao động hàng năm, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động.

Đồng thời, đổi mới cách thức hoạt động của Ủy ban kiểm tra, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, bảo đảm đúng quy trình.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội nghị cũng vinh danh và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nghĩa vụ của người lao động chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò của người lao động trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Thay mặt đơn vị, ông Trần Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy,Tổng giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, khẳng định tập thể Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, sáng tạo, làm việc hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố giao.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội nghị cũng vinh danh và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, giao chỉ tiêu Kế hoạch; các đơn vị hưởng ứng ký giao ước thi đua năm 2022.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động