Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng ngày 22/4/2022, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị (HAPULICO) tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.
Ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống việc làm cho người lao động Sự cố thoát nước, chiếu sáng, cây xanh sẽ sớm được khắc phục Nâng cấp đường, hệ thống chiếu sáng khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty, hội nghị nhằm đánh giá tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty năm 2021, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Hội nghị cũng đồng thời tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Theo đó, năm 2021 được đánh giá là năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp do tác động của đợt bùng phát lần thứ tư đại dịch Covid-19 tại Việt Nam khiến việc tiếp xúc khách hàng gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án chủ đầu tư phải dừng triển khai để dành vốn cho công tác phòng chống dịch.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Trong đó, Công ty vừa phải sản xuất vừa phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo qui định của Chính phủ, của Thành phố trong thời gian gần 3 tháng, điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, giá cả hàng hoá - dịch vụ, vật tư, nguyên liệu,... tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh ngay từ những ngày đầu năm cũng gây ra nhiều xáo trộn trong chính sách điều hành giá cả của Công ty.

Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm của một thương hiệu 40 năm tuổi trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị, với sự chủ động và sáng tạo, sự năng động và linh hoạt, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn thể CBCNV trong công ty, đặc biệt là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, Công ty đã vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu HAPULICO trên thị trường, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được UBND Thành phố giao, việc làm và đời sống người lao động được đảm bảo với cả chỉ tiêu quan trọng.

Đó là doanh thu tăng trưởng 12%, lợi nhuận tăng trưởng 30%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 1,3% so với năm 2021. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt mức 11,5 triệu đồng/người; 100% CBCNV trong công ty được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; đóng góp xã hội từ thiện đạt 189,1 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm để Công ty tự tin đối mặt với những khó khăn, thách thức của năm 2022, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Thành phố giao.

Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục tranh thủ được sự ủng hộ của cấp trên, các bạn hàng và đối tác; thực hiện phương châm Đoàn kết - Chia sẻ - Nhân văn cùng với triết lý kinh doanh 4T là: "Tử tế - Tự tin - Trách nhiệm - Trí tuệ", trong đó khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung - dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt hoạt động của Công ty.

Đồng thời, mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua việc thường xuyên rà soát, xây dựng các qui chế quản lý, tinh gọn bộ máy, sắp xếp hợp lý hóa mặt bằng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động truyền thông, đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí trong tập thể Lãnh đạo và các cấp quản lý...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Công ty trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập của người lao động ở mức cao trong ngành Xây dựng Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo của Ban Lãnh đạo công ty đã đem lại những kết quả rất rõ rệt, thể hiện qua sự tăng trưởng của các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, uy tín thương hiệu HAPULICO trên thị trường, đặc biệt với triết lý kinh doanh 4T mà Ban Lãnh đạo công ty đưa ra gắn với thương hiệu HAPULICO là: “Tử tế - Tự tin - Trách nhiệm - Trí tuệ”.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đánh giá cao phong trào Công nhân lao động tại Công ty và mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy làm tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động để duy trì được mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa như Công ty đã thực hiện được trong những năm vừa qua.

Tại hội nghị, ông Đặng Quốc Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022, công bố qui chế xét tặng giải thưởng thường niên HAPULICO – AWARD. Với các thành tích đạt được trong năm 2021, tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và biểu quyết nhất trí 100% với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị.

Len Lại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động