Quận Thanh Xuân:

Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Quận ủy Thanh Xuân. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng tại quận Đống Đa
Huyện Đông Anh: Phát huy hiệu quả vai trò của công tác dân vận
Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân xác định công tác dân vận góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Do đó, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành 161 loại văn bản để cụ thể hóa các nội dung của Quyết định 116-QĐ/QU “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn quận Thanh Xuân” gắn với thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

3841 dscf7783
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc kết luận tại buổi kiểm tra (Ảnh: Mai Quý)

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2034-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” và Quyết định 116-QĐ/QU của Quận ủy Thanh Xuân, hệ thống chính trị từ quận đến phường đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được thực hiện toàn diện, trực tiếp trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được phát huy.

Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống dân vận từ quận, đến cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình quần chúng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân, những tranh chấp, khiếu nại…

Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong phục vụ nhân dân được nâng lên. Chỉ số hài lòng chung của cá nhân, tổ chức đánh giá về sự phục vụ của các cơ quan hành chính của quận năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đạt 94,8%, chỉ số cải cách hành chính của quận ba năm liền (2016, 2017, 2018) xếp thứ 5/30 quận, huyện của Thành phố.

3345 dscf7841
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: Mai Quý)

Thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy và số 02 của Quận ủy, quận Thanh Xuân là đơn vị đi đầu trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện thí điểm mô hình tổ dân phố “5 không” nhận được đồng thuận trong nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến cơ sở được quan tâm, đến nay quận đã đầu tư, đưa vào sử dụng Công viên Thanh Xuân, cải tạo 51 sân chơi, cải tạo, xây mới 6 nhà văn hóa phường, 52 nhà hội họp khu dân cư… Nhờ thực hiện tốt chính sách xã hội gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, số hộ nghèo giảm mạnh, đến năm 2018, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc của Quận ủy Thanh Xuân trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định 2034-QĐ/TU. Đồng thời nhấn mạnh, chính việc lựa chọn đúng đắn công tác dân vận chính quyền làm khâu đột phá đã góp phần ổn định tình hình tại địa phương. Đồng chí đề nghị quận Thanh Xuân cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, quan tâm nắm rõ tư tưởng của nhân dân nhất là thời điểm trước Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo 6 lĩnh vực Thành ủy đã hướng dẫn…

3331 dscf7804
Quang cảnh buổi kiểm tra (Ảnh: Mai Quý)

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đánh giá, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực đổi mới, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện công tác dân vận để phục vụ nhân dân. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị quận Thanh Xuân cần tiếp tục liên thông, lồng ghép các văn bản của Đảng có liên quan để đạt được hiệu quả toàn diện hơn khi triển khai công tác dân vận; nghiên cứu, chỉ đạo các phương thức để phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; hoàn thiện đề xuất, cụ thể hóa các giải pháp nhằm nâng cao ý thức nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân; rà soát, chỉ đạo, xây dựng, bổ sung cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, qua đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động