Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; bộ máy tổ chức được củng cố, kiện toàn vững mạnh.
Tập trung tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội LĐLĐ huyện Phúc Thọ chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khoa học, bài bản, hiệu quả Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

Mới đây, Công đoàn xã Phùng Xá đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội lần này nhằm xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn xã Phùng Xá trong 5 năm (2023 - 2028). Dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ xã Phùng Xá đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; bộ máy tổ chức được củng cố, kiện toàn vững mạnh; chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng lên. Hoạt động của Công đoàn đã có những đổi mới, hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
Đại hội Công đoàn xã Phùng Xá lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công, tốt đẹp.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn là tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hàng năm, Công đoàn thực hiện tốt công tác động viên thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có việc hiếu, việc hỷ, tặng quà đoàn viên Công đoàn dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) cho các nữ đoàn viên công đoàn.

Công đoàn cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc hỗ trợ và tổ chức cho đoàn viên công đoàn và cán bộ, công chức, người lao động đi thực tế học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, trình độ; khích lệ người lao động trong công tác thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn xã Phùng Xá cũng đã tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước như chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khen thưởng, xét nâng lương thường xuyên và trước hạn cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tích cực tuyên truyền đoàn viên Công đoàn hưởng ứng và thực hiện xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hoá”. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hoá, 100% hộ gia đình đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất, đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn xã Phùng Xá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới có đủ phẩm chất và năng lực để đưa hoạt động Công đoàn xã ngày càng phát triển.

Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn xã Phùng Xá cần tập trung triển khai hoạt động hướng vào chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua đảm bảo có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia; phối kết hợp chặt chẽ hoạt động của Công đoàn với các đoàn thể khác để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của xã.

Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ tới là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn. Phấn đấu hàng năm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và ký giao ước thi đua tới 100% đoàn viên Công đoàn; có 100% cán bộ đoàn viên, người lao động được quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; 100% cán bộ công đoàn tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác do huyện tổ chức; phấn đấu có nhiều hơn nữa công đoàn viên đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, gia đình văn hóa, lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa.

Sau buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI sắp tới.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn xã Phùng Xá tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Phấn đấu hàng năm phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và ký giao ước thi đua tới 100% đoàn viên công đoàn; có 100% cán bộ đoàn viên, người lao động được quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; 100% cán bộ công đoàn tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác do huyện tổ chức.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động