Công đoàn Việt Nam - Công đoàn Lào: Phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện

Chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chủ trì Hội đàm với đồng chí Leth Xayyaphone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU).
Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn về các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

Cùng tham dự Hội đàm, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại; Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động; Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn.

Về phía LFTU có các đồng chí: Chanhphent Manyseng - Trưởng Ban Bảo hộ lao động; Alounseng Vichitvongsa - Trưởng Ban Tuyên truyền giáo dục; Chanthavon Aphayalath - Phó Chánh Văn phòng; Saynhaphone Sounvannaseng - Trưởng phòng Lưu trữ, Thư ký Chủ tịch LFTU. Cùng dự còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao của LFTU do đồng chí Leth Xayyaphone làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam ngay trước thềm kỷ niệm 47 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2024).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Công đoàn Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với LFTU, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Việt Nam - Công đoàn Lào: Phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện
Quang cảnh buổi Hội đàm.

Tại Hội đàm, hai bên trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào hơn 60 năm qua luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước giữ gìn và phát huy. Đó là nền tảng để quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và LFTU ngày càng được củng cố, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Hiện nay, 5 Công đoàn ngành Trung ương, 2 đơn vị và 15 LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn đã có quan hệ song phương với các Công đoàn tương ứng của Lào, trong đó các tỉnh giáp biên đều đã thiết lập quan hệ.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 (là thỏa thuận thứ 4 hai bên đã ký kết), hai bên đã triển khai 25 hoạt động trao đổi đoàn các cấp trong đó có 15 đoàn ra với 67 lượt người, 4 đoàn vào với 15 lượt người, tổ chức 4 lớp tập huấn ngắn hạn với 159 học viên Lào tham dự.

Ngoài ra, Công đoàn hai nước đã phối hợp đào tạo dài hạn cho cán bộ Công đoàn Lào như: Đào tạo hệ Cử nhân cho 5 học viên, hệ Thạc sĩ cho 4 học viên và hệ Tiến sĩ cho 1 học viên trong năm học 2023 - 2024; xây dựng cơ sở đào tạo, biên soạn giáo trình cho cán bộ Công đoàn Lào…

Phát biểu tại Hội đàm, bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung, hai tổ chức Công đoàn Lào - Việt Nam nói riêng; đồng chí Leth Xayyaphone - Chủ tịch LFTU khẳng định: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa LFTU và Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ là nguồn sức mạnh, thúc đẩy phong trào Công đoàn hai nước Lào - Việt Nam cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình.

“Chúng tôi rất tự hào về kết quả quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Công đoàn Lào - Việt Nam trong thời gian qua, chúng ta thường xuyên tăng cường mối quan hệ hợp tác hai bên nhất là các chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao và sự hỗ trợ lẫn nhau trên khu vực và quốc tế; thực hiện phù hợp, chính xác các nội dung thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã chính thức ký kết với nhau từ năm 2009 đến nay”, Chủ tịch LFTU nhấn mạnh.

Chủ tịch LFTU cũng khẳng định: Chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục gữ gìn và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Tổng LĐLĐ Việt Nam và tiếp tục xúc tiến tổ chức Công đoàn các Bộ, cơ quan, cấp tỉnh, thành phố và Công đoàn địa phương của hai nước Lào - Việt Nam, nhất là các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh kết nghĩa cùng nhau phát triển nâng cao kiến thức cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển.

Công đoàn Việt Nam - Công đoàn Lào: Phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện
Đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào chụp ảnh lưu niệm.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai tổ chức đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tại Hội đàm, lãnh đạo hai tổ chức đều đề nghị hai bên cần tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và LFTU giai đoạn 2023 - 2028.

Trong đó, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị: Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của Công đoàn Việt Nam và nhu cầu từ phía LFTU; tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy Công đoàn các cấp hai nước tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác, nhất là Công đoàn các tỉnh có chung biên giới; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn và phối hợp hoạt động, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cùng đó, hai bên chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên công đoàn trẻ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, Lào - Việt. Đây là tài sản vô giá mà mỗi chúng ta có trách nhiệm duy trì, bảo vệ và phát huy.

Về phía LFTU, Chủ tịch LFTU cũng bày tỏ mong muốn: Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và sự đoàn kết đặc biệt của hai bên trên cơ sở thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác (MOU) mà hai bên đã chính thức ký kết với nhau. Đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, tạo điều kiện cho LĐLĐ các địa phương được tiếp tục duy trì quan hệ.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành LFTU, đồng chí Leth Xayyaphone - Chủ tịch LFTU trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sang thăm Liên hiệp Công đoàn Lào vào thời gian phù hợp nhất trong năm 2025 sắp tới. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã vui vẻ nhận lời.

LFTU hiện có 286 Liên hiệp Công đoàn Lào, trong đó 37 Liên hiệp Công đoàn các bộ - Cơ quan, 18 Liên hiệp Công đoàn cấp tỉnh, thủ đô, 145 Liên hiệp Công đoàn cấp quận huyện, 3 Liên hiêp Công đoàn thành phố.

Tổ chức Công đoàn các cấp của LFTU được củng cố cải thiện vững mạnh gắn kết với công tác 3 xây dựng của Chính phủ như: Xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây dựng quận huyện thành đơn vị toàn diện vững mạnh và xây dựng bản làng thành đơn vị phát triển.

Hiện nay Liên hiệp Công đoàn Lào các cấp đã và đang tập trung triển khai các Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ VIII và kế hoạch phát triển công tác Công đoàn lần thứ IV, tập trung vào 9 chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động