Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua

Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song phong trào thi đua yêu nước đã được đông đảo đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Hạ Bằng (huyện Thạch Thất) tích cực hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tích cực triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến” LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7 Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng Lê Thị Kim Nhung, trong năm học 2021-2022, Công đoàn Trường đã làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ viên chức, phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong việc tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch và các giải pháp hữu hiệu.

Công đoàn Trường đã tổ chức kí giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra; cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng Lê Thị Kim Nhung (ngoài cùng bên trái) thay mặt Công đoàn nhà trường nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Theo đó, 100% Công đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tư tưởng, chính trị kiên định, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; 100% cán bộ viên chức nhà trường hưởng ứng và kí cam kết thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đội ngũ Công đoàn viên nhiệt tình trong công việc, luôn có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với chuyên môn trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ Công đoàn.

“Bên cạnh đó, 100% Công đoàn viên tham gia xây dựng và ủng hộ từ thiện; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia đầy đủ các cuộc thi trực tuyến, thi viết như: Biển đảo Việt Nam - Hải phòng vươn ra biển lớn; Biên cương Tổ quốc tôi; tìm hiểu quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động…”, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng cho biết thêm.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng, nhận thức rõ tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường ngay từ đầu năm học.

Trong Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đầu năm, Ban thi đua đã xây dựng tiêu chí rõ ràng, có biểu điểm cụ thể cho từng tiêu chí và công khai trong Hội nghị. Ban Chấp hành Công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực đăng ký thi đua.

Kết quả, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã hưởng ứng và đăng ký danh hiệu. Trong năm có 2 bài dự thi của giáo viên viết về “Gương người tốt việc tốt” gửi cấp huyện; có 3 bài dự thi “An toàn giao thông” của giáo viên và 5 bài viết của học sinh được gửi dự thi Thành phố.

Về chất lượng học sinh ổn định, tỉ lệ học sinh lên lớp cao, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học chuyển cấp đảm bảo chất lượng; chất lượng mũi nhọn được quan tâm và đầu tư, tỉ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ giao lưu có hiệu quả như: Tham gia Đấu trường toán học VioEdu có 19 học sinh đạt giải cấp huyện; thi vẽ tranh đạt 10 giải A cấp huyện, trong đó có 5 bài gửi dự thi Thành phố.

Đặc biệt là công tác viết sáng kiến kinh nghiệm, Ban thi đua đã đưa vào tiêu chí thi đua năm học. Cụ thể, thưởng điểm thi đua và thưởng về vật chất đối với các sáng kiến được cấp trên công nhận. Vào tháng 4 hàng năm, Ban Giám hiệu đều ra quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến bao gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn và các giáo viên cốt cán, có nhiều kinh nghiệm viết sáng kiến để sửa nội dung, cấu trúc và chấm điểm cho từng sáng kiến của cá nhân.

Rất nhiều năm, Trường Tiểu học Hạ Bằng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và được áp dụng trong giảng dạy đạt kết quả tốt. Riêng trong năm học 2021-2022, trường có 16 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học và Công nghệ huyện công nhận. Trong đó, 2 sáng kiến đạt loại B và 14 sáng kiến đạt loại C.

Ngoài ra, thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân và LĐLĐ huyện Thạch Thất về việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban Chấp hành Công đoàn đã động viên, khích lệ, hướng dẫn các giáo viên cập nhật sáng kiến đã được công nhận trong năm học 2020-2021 và 2021-2022 của mình lên trang Website trực tuyến Công đoàn Việt Nam để tham dự chương trình.

Theo đó, Công đoàn viên đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Kết thúc giai đoạn 1 (tính đến ngày 31/5), trường đã có 18 giáo viên cập nhật sáng kiến của mình lên trang Website với tổng số 24 sáng kiến, đạt 480% chỉ tiêu huyện giao; được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen trong việc thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng Lê Thị Kim Nhung cho biết, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục một số tồn tại, động viên Công đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường trong tổ chức các hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; nâng cao công tác thi đua khen thưởng…

Ghi nhận kết quả cuối năm học 2021- 2022, Trường Tiểu học Hạ Bằng đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn Trường được cụm xét là hoàn thành xuất sắc; có 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 21 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến...
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động