Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ là “tổ ấm”

(LĐTĐ) Chiều 10/12, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Hoàng Văn Thụ tiến hành Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành và thống nhất cử đồng chí Đặng Đức Lâm làm đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai.
Gặp mặt, tri ân các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường THCS Vĩnh Hưng Công đoàn thuê nhà cho người lao động ở xa

Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ có 37 đoàn viên; luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công đoàn trường THCS Hoàng Văn Thụ là “tổ ấm”
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đặc biệt từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tác động lớn đến mọi mặt đời sống, Công đoàn đã khẳng định là điểm tựa cho đoàn viên, người lao động trong toàn đơn vị. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vì thế luôn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ ưu tiên hàng đầu và triển khai bài bản, khoa học.

Minh chứng rõ nhất là việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - công chức - viên chức đạt hiệu quả thiết thực; quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được thực hiện nghiêm túc; phong trào “Xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện”, ngày càng đi vào nề nếp, đem lại hiệu quả…

Công đoàn trường THCS Hoàng Văn Thụ là “tổ ấm”
Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội

Công đoàn kết hợp với chuyên môn đồng cấp tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà xa ở lại ăn trưa tại trường để đảm bảo sức khỏe cho buổi dạy thứ hai/ngày. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên ốm đau, thai sản, gia đình chính sách… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới. Nổi bật là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đã gặt hái được thành tích đáng tự hào, với nhiều sản phẩm đạt giải cấp trường, cấp quận và Thành phố.

Đáng chú ý, Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ luôn được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, có 2 năm được nhận bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Công đoàn trường THCS Hoàng Văn Thụ là “tổ ấm”
Các đại biểu dự Đại hội tiến hành bầu cử

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, khẳng định, nhờ Công đoàn hoạt động tích cực, hiệu quả, đã gắn kết các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên toàn trường với nhau như một gia đình.

“Ba năm trước, khi tôi mới về đây công tác, sự sẻ chia, động viên, gần gũi rất ấm áp, thân tình của Ban Chấp hành Công đoàn đã xua đi tâm lý “môi trường mới”. Để khi nghĩ về ngôi trường Hoàng Văn Thụ, ai cũng thấy Công đoàn nơi đây là một tổ ấm thực sự. Mọi người sẵn sàng chia sẻ, cùng kề vai sát bên nhau, yêu thương học trò hết mực, nỗ lực hoàn tốt nhất các nhiệm vụ được giao”, cô giáo Hà tâm sự.

Khẳng định Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường luôn hết sức ủng hộ, giúp đỡ cho hoạt động của Công đoàn, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn Công đoàn cấp trên tiếp tục quan tâm để Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ phát huy kết quả đạt được, sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi đầu trong các phong trào thi đua, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động trong toàn đơn vị.

Công đoàn trường THCS Hoàng Văn Thụ là “tổ ấm”
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Văn Thụ chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Xuân Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, bày tỏ thống nhất với báo cáo của Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ và khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng đơn vị để thúc đẩy hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực.

“Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công đoàn quận Hoàng Mai và tổ chức Công đoàn. Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng, dự báo sẽ nhiều khó khăn, Công đoàn trường phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường để làm tốt, làm tròn nhiệm vụ của mình”, đồng chí Hồ Xuân Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hồ Xuân Minh cho rằng, Công đoàn Trường THCS Hoàng Văn Thụ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; phối hợp với chuyên môn đồng cấp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong nhà trường.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Xem thêm
Phiên bản di động