Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc: Cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với nhà trường

(LĐTĐ) Dự báo về những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo khẳng định, Công đoàn Quận sẽ luôn sát cánh cùng Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), để thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường.
Trường Tiểu học Mậu Lương: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động Công đoàn Trường Mầm non Định Công tiếp tục đoàn kết, đổi mới Đại hội Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên thành công tốt đẹp

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Hà Đông, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc đã làm tròn trọng trách với 49 đoàn viên công đoàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu.

Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc: Cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với nhà trường
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc

Đặc biệt từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tác động lớn đến mọi mặt đời sống, Công đoàn trường đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường luôn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, hằng năm Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, để nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động; đồng thời xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan và ký cam kết thi đua.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên dịp sinh nhật, lễ, Tết, cùng như công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn lúc ốm đau, thai sản, gia đình chính sách… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ các hoạt động trên đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ đoàn viên cơ quan yên tâm lao động, học tập và công tác, đóng góp sức mình xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc: Cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với nhà trường
Đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc thực hiện bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn với hoạt động chuyên môn, tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, có nhiều sáng kiến mới. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc đã có nhiều đoàn viên được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”; nhiều đồng chí được tặng Bằng khen, Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động khác.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Chi bộ Đảng và trường phát triển toàn diện.

Dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ XI Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đã vượt lên gian khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn và sự phát triển của quận Hà Đông.

Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc: Cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với nhà trường
Giáo viên, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Đánh giá về những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo khẳng định, Công đoàn Quận sẽ luôn sát cánh cùng Công đoàn Trường Mầm non Vạn Phúc, để thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường.

“Công đoàn trường cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường để làm tốt, làm tròn trọng trách của mình. Đồng thời, chú trọng nâng cao công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên; xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; phối hợp với chuyên môn đồng cấp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong nhà trường”, đồng chí Nguyễn Thị Tạo đề nghị.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động