Công đoàn Trường Mầm non Tây Hồ chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ về các hoạt động phòng, chống dịch đã và đang được Công đoàn trường triển khai, Chủ tịch Công đoàn Trường Bùi Diệu Linh cho biết: “Trong các đợt dịch Covid-19, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tham gia ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch. Với mỗi hoạt động cụ thể đều thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên, người lao động. Ngoài công việc chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường luôn mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, sớm đẩy lùi được dịch bệnh”.
Trường Mầm non Tây Hồ tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống dịch |
Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” nhằm đảm bảo việc dạy và học cho học sinh, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường triển khai dạy và học trực tuyến tới 100% đoàn viên.
Cùng với sự nhiệt huyết và tận tâm với nghề, giáo viên các lớp đã xây dựng những bài giảng sáng tạo với những nội dung phong phú tạo được sự an tâm và ủng hộ từ các bậc phụ huynh.
Bên cạnh công việc chuyên môn, trân trọng những hy sinh, vất vả và mong muốn được hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và Ban Giám hiệu trường đã quyên góp ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch phường Bưởi các nhu yếu phẩm, vật tư y tế với trị giá 4 triệu đồng.
Trường tham gia hỗ trợ rau xanh cho bà con trong khu vực phong tỏa trên địa bàn trường, hỗ trợ bếp ăn phục vụ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch của quận, tham gia giải cứu nông sản cho bà con nông dân vùng dịch...
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân phường Bưởi, của Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ về Quỹ phòng chống dịch Covid, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tham gia đóng góp ủng hộ với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng.
Cùng với đó, để kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn phường đảm bảo tiến độ và yêu cầu, phường Bưởi đã quyết định lựa chọn địa điểm trường Tiểu học Mầm non Tây Hồ để tổ chức tiêm cho người dân.
Ban Giám hiệu trường đã khẩn trương bố trí cơ sở vật chất để phục vụ công tác tiêm chủng. Nhiều phòng đã được sử dụng làm các phòng khám sàng lọc, đo huyết áp, phòng tiêm chủng và phòng theo dõi sức khỏe sau tiêm.
Nhiều cán bộ, giáo viên của trường là những tuyên truyền viên, hàng ngày triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tới phụ huynh và các học sinh của trường thông qua các nhóm Zalo, Facebook, trang web của trường, lớp.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng |
Các giáo viên của trường đã tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng của phường, nhiệt tình hướng dẫn người dân đến tiêm chủng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sát khuẩn, ngồi giãn cách đảm bảo 5K. Những giáo viên trẻ có trình độ tin học đã trực tiếp tham gia sàng lọc phiếu, nhập dữ liệu tiêm phòng vắc xin...
Mặc dù phải đảm bảo hoàn thành “nhiệm vụ kép” nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đều hào hứng, vui vẻ khi tham gia đảm nhận các công việc hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến đầu.
Cô giáo Phùng Hương Giang, một trong số các thành viên tham gia vào đội tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của quận, chia sẻ: “Lúc dịch mỗi người cần cố gắng, có những người còn không có việc làm, bản thân mình vẫn còn duy trì được công việc, đó cũng là động lực để mình cố gắng. Khi vừa đảm bảo công việc chuyên môn vừa tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch khá vất vả nhưng tôi bố trí sắp xếp cân đối, hạn chế bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân để tham gia vào công việc chung của cộng đồng”.
Song song với đó, nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn trường phối kết hợp cùng chính quyền phát động phong trào “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” tùy theo khả năng của mình, các cá nhân tham gia chia sẻ, ủng hộ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trường trợ cấp 5 trường hợp giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những suất quà hỗ trợ không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn, tiếp thêm động lực giúp bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên, nỗ lực gắn bó với công việc và tổ chức Công đoàn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Tin khác
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Hoạt động 29/03/2024 17:16
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Hoạt động 29/03/2024 16:08
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Hoạt động 29/03/2024 15:40
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Công đoàn 29/03/2024 14:08
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hoạt động 29/03/2024 10:55
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Hoạt động 28/03/2024 20:23
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động
Hoạt động 28/03/2024 19:14
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở
Công đoàn 28/03/2024 16:33
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty
Vì lợi ích đoàn viên 28/03/2024 11:56
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn
Hoạt động 27/03/2024 22:40