Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát luôn sát cánh cùng đoàn viên

(LĐTĐ) Vững vàng vượt qua rất nhiều khó khăn, Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua. Đáng chú ý, Công đoàn đã phối hợp chuyên môn liên kết với ngân hàng hỗ trợ 36 đoàn viên vay trả góp, mức lãi suất ưu đãi để mua xe, sửa nhà... tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tích cực tổ chức hoạt động văn hóa để Công đoàn viên gắn kết với nhau Góp sức Công đoàn trong xây dựng Đảng và chính quyền Công đoàn Trường THCS Tân Định tích cực trong các hoạt động nghĩa tình

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát đã làm tròn trọng trách với 38 đoàn viên và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu.

Hỗ trợ Công đoàn viên vay hơn 1 tỷ đồng để mua xe, sửa nhà
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh chụp ảnh cùng đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát. (Ảnh: Mai Hoàng)

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn Trường đã chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để triển khai kịp thời các hoạt động chăm lo. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường luôn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Công đoàn luôn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức hàng năm, để nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động; đồng thời xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan và ký cam kết thi đua.

Công đoàn cùng với chuyên môn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ăn trưa tại trường để đảm bảo sức khỏe; tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hiện tiết kiệm để đoàn viên, người lao động có tháng lương thứ 13. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên dịp sinh nhật, khi ốm đau, thai sản, gia đình chính sách… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, Công đoàn đã phối hợp chuyên môn liên kết với ngân hàng hỗ trợ 36 đoàn viên vay trả góp, mức lãi suất ưu đãi để mua xe, sửa nhà... tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn với hoạt động chuyên môn, tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, có nhiều sáng kiến mới. Trong 5 năm, đã có 2 đồng chí được tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” cấp Thành phố, 2 đồng chí đạt danh hiệu “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo”, 20 giáo viên giỏi cấp quận, 21 chiến sĩ thi đua cơ sở, 38 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao; tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Linh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thu Hương, Phạm Thị Thùy Lương, Nguyễn Thanh Thảo...

Hỗ trợ Công đoàn viên vay hơn 1 tỷ đồng để mua xe, sửa nhà
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội lần thứ III Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát. (Ảnh: Mai Hoàng)

Dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ III Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị và khẳng định: “Sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn và sự phát triển của quận Hoàng Mai”.

Theo đồng chí Hồ Xuân Minh, dự báo trong nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát phải tiếp tục đổi mới cả nội dung và hình thức, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

“Công đoàn trường cũng phải nỗ lực hơn, phải tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường để làm tròn trọng trách của mình. Đồng thời phối hợp với chuyên môn đồng cấp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong nhà trường”, đồng chí Hồ Xuân Minh đề nghị.

Phó Chủ tịch Công đoàn quận Hoàng Mai khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng Công đoàn Trường Mầm non Giáp Bát, để thúc đẩy hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động