Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Sáng nay (19/1), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”

Dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng Công ty có các đồng chí: Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty năm 2020, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết: Năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty chủ động tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi khác cho người lao động; tập trung chỉ đạo thực hiện “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.

Theo đó, đã có 20/24 đơn vị đã ký Thỏa ước lao động tập thể và gửi về Công đoàn Tổng Công ty; 21/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp; Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao tặng Cờ Đơn vị xuất sắc hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020 cho Công đoàn Tổng Công ty UDIC.

Năm 2020, mặc dù nền kinh tế cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, song các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã cố gắng đảm bảo việc làm, tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động các đơn vị thuộc Tổng Công ty tương đối ổn định, mức lương bình quân của công nhân, viên chức, lao động đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng.

Với người lao động gặp khó khăn, năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ 30 triệu đồng và 20kg gạo tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các hoạt động như: Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các phong trào thi đua, công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn… được Công đoàn Tổng Công ty quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đồng chí Nguyễn Huy Thành - nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty trong năm 2020.

Nhấn mạnh những khó khăn trong năm 2020 chưa có tiền lệ, trong bối cảnh cả nước cũng như Thủ đô cùng thực hiện nhiệm vụ “kép”- vừa tập trung phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, 24 công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Công ty UDIC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho người lao động; tổ chức hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với tỷ lệ cao, qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa; đồng thời, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động.

Nhất trí với phương hướng Công đoàn Tổng Công ty đề ra trong năm 2021, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh: Năm 2021 với những khó khăn chưa lường trước do những ảnh hưởng từ dịch bệnh, năm đầu tiên Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, với nhiều thách thức đặt ra với tổ chức Công đoàn khi tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới, đòi hỏi nhiều hơn trách nhiệm, năng động, sáng tạo của cán bộ công đoàn trong việc phối hợp tốt với chuyên môn đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

Theo đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về chế độ, chính sách, đặc biệt là những điểm mới của Bộ luật Lao động về quan hệ lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, làm thêm giờ... “Cán bộ công đoàn phải hiểu được chính sách, để tham gia thực hiện đúng, trúng, hiệu quả tại cơ sở, qua đó nâng cao vị thế đại diện cho người lao động của tổ chức Công đoàn”, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ người lao động thông qua xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều có lợi hơn cho người lao động, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua theo sát với đặc thù của từng đơn vị, ngành nghề. Đặc biệt, cần quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng Công ty, phát biểu tại Hội nghị, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đề nghị Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn trong đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào sự phát triển của mỗi đơn vị nói riêng và toàn Tổng Công ty nói chung.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc
Đồng chí Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố tới 3 công đoàn cơ sở tiêu biểu

Ghi nhận những kết quả Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã đạt được trong năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho cá nhân đồng chí Nguyễn Huy Thành - nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty. Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ Đơn vị xuất sắc hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020 cho Công đoàn Tổng Công ty.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen cho 3 công đoàn cơ sở tiêu biểu, gồm: Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty; Công đoàn Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp; Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội; tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố tới 3 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể các công đoàn cơ sở.

Theo đó: Với nhóm chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu kết nạp 100% người lao động mới được ký hợp đồng vào tổ chức Công đoàn; có trên 90% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Với nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện: Phấn đấu có 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; có từ 95% trở lên công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua với những nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực; có 95% trở lên công nhân, viên chức, lao động được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu 25-30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động