Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua

(LĐTĐ) Chiều 30/12, Đại hội lần thứ V Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàng Mai diễn ra thành công. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Chăm lo tốt để thầy, cô giáo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Tích cực tổ chức hoạt động văn hóa để Công đoàn viên gắn kết với nhau Giúp đoàn viên Công đoàn có tư tưởng thoải mái để thực hiện tốt nhiệm vụ

Vững vàng vượt qua rất nhiều khó khăn của nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan UBND quận Hoàng Mai đã tích cực lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua
Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không “ngại khó, ngại khổ”, đoàn viên, người lao động Công đoàn Cơ quan UBND quận Hoàng Mai ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo… góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bước vào giai đoạn “bình thường mới” an toàn, hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Trung ương, Thành phố và Quận khen thưởng.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai và sự ủng hộ, giúp đỡ của Thủ trưởng cơ quan, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phát động phong trào thi đua, thông qua Nghị quyết năm kế tiếp và Quy chế chi tiêu nội bộ…; 100% đoàn viên công đoàn được làm việc trong môi trường tốt, được bố trí nơi làm việc đảm bảo an toàn; điều kiện, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công việc.

Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua
Các đại biểu tiến hành bầu cử

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên dịp lễ, Tết, sinh nhật, khi ốm đau, thai sản… luôn được Công đoàn quan tâm, thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới, lan tỏa sâu, rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động toàn cơ quan.

Việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” được triển khai ngày càng đi vào nề nếp. Công đoàn Cơ quan cũng đẩy mạnh thực hiện và đã tạo nếp sống, lối sống văn minh, góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, sống và làm việc theo kỷ cương pháp luật, hết lòng phục vụ nhân dân.

Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua
Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội

Với những nỗ lực của đội ngũ đoàn viên, người lao động, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan UBND quận Hoàng Mai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Từ năm 2015 đến 2019 liên tục được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; Năm 2020 được tặng Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội; Năm 2021 vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan UBND quận.

Theo đồng chí Lê Minh Trường, quận Hoàng Mai đang trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tổ chức Công đoàn và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua
Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trước những yêu cầu của tình hình mới, Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững quyền lợi của bản thân. Đồng thời phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước và bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức các phong trào thi đua cho phù hợp.

“Công đoàn phải là hạt nhân, khởi xướng phong trào thi đua, từ đó huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh. Khi một cán bộ công đoàn “lăn” vào phong trào để hoạt động, thì tổ chức sẽ nhìn thấy đó là hạt nhân, chắc chắn sẽ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn phải có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau. Ngoài tình đồng nghiệp, chúng ta còn có tình anh em, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ”, đồng chí Lê Minh Trường nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động