Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác

Ngày 28/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2022.
Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội Sôi nổi Hội thi nghề giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã ôn lại lịch sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội đã và đang cùng CNVCLĐ Thủ đô đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất và công tác; lấy phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” làm trọng tâm.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Phạm Xuân Hải trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đoàn viên tiêu biểu trong ngành.

Với kết quả hoạt động trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ thành phố Hà Nội liên tục tặng Cờ thi đua, Bằng khen đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Nhiều Công đoàn cơ sở (CĐCS) và cán bộ công đoàn từ ngành đến cơ sở đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và các danh hiệu cao quý khác.

Báo cáo nhanh trước hội nghị tình hình CNVCLĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, theo lãnh đạo Công đoàn ngành, các CĐCS cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”. Đến nay đã có 69/81 (85%) doanh nghiệp trực thuộc ký Thỏa ước lao động tập thể và gửi về Công đoàn ngành để đưa vào Thư viện Thỏa ước lao động tập thể Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn ngành đã ký kết thêm 2 Chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty Cổ phần kỹ nghệ cao Á Châu và Công ty CP Sữa Hà Lan. Theo đó, các đoàn viên, người lao động trong ngành khi đi mua sắm các sản phẩm của công ty sẽ được giảm giá ưu đãi 10 - 15%.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với hoạt động chăm lo, Công đoàn ngành cũng đã tổ chức tốt chương trình “Tết Sum vầy” và các hoạt động xã hội như hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ; hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết; giải quyết cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình…

Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022, các hoạt động trong Tháng Công nhân đã được tập trung hướng về cơ sở. Kết quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” đã động viên toàn thể CNVCLĐ ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động - sản xuất, cống hiến sức lực, trí tuệ, năng động, sáng tạo, góp phần giúp cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh.

Có thể nói trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khá toàn diện trên các mặt công tác: Tuyên truyền, thi đua, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, hưởng ứng “Chương trình 1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, với quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, kết thúc giai đoạn 1 (tính đến ngày 30/5/2022), toàn ngành có 2.708 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống Chương trình, đạt tỉ lệ 219% chỉ tiêu giao. Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực: Quản lý, vận hành, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, thiết kế...

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác
Các đại biểu trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong Chương trình 1 triệu sáng kiến.

“Nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của đoàn viên, người lao động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan, đơn vị, nhiều sáng kiến làm tăng chất lượng, năng xuất lao động, cải tiến điều kiện làm việc và mang lại giá trị làm lợi cao cho doanh nghiệp sản xuất... Các đơn vị tiêu biểu, tích cực tham gia Chương trình như: Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát, Công ty Tập đoàn Xây dựng DELTA....”, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Phùng Văn Chung cho hay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là ở những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ người lao động.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đề ra trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng nhấn mạnh một số nội dung. Theo đó, Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn ngành cần rà soát các chỉ tiêu thi đua của năm 2022 và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 để phấn đấu hoàn thành và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông các hoạt động như: Thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, ký kết các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng mong muốn các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện hiệu quả chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động cũng như tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở...

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Chiều ngày 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã làm rõ thông tin “học sinh cấp THCS, THPT sẽ phải học 2 buổi/ngày” đang gây xôn xao dư luận.
Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa đã chứng minh thành công ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Theo đó bày tỏ ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa, nhiều người dân cho rằng, đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay, sẽ đem đến cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Liên quan tới kết quả tăng trưởng GDP quý 1 và cả năm 2025, kết quả thu hút FDI, tại buổi Họp báo chính phủ chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung đã có thông tin với báo chí.
Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bội Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sắp tới và các chế độ đối với người bị ảnh hưởng sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới.
Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Chính phủ đã có những giải pháp sáng tạo, chủ động, kịp thời, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.
Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình làm rõ các chế tài xử lý nghiêm những người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật thời gian qua.
Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng phải thúc đẩy, nhưng không phải động lực duy nhất mà còn nhiều động lực quan trọng khác; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng không phải là thị trường duy nhất.

Tin khác

Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Để các phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có sức sống bền lâu, ngày càng được nâng cao, cần khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Từ những kết quả đạt được năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã rút ra những kinh nghiệm sát với thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2025.
Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Tính đến ngày 14/3/2025, đã có 64/64 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%) và 129 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua các hội nghị này, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Với gần 350 cán bộ nhân viên, thời gian qua Công đoàn Công ty cổ phần Ao Vua (đơn vị trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Vì) đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới người lao động.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở ngày càng được nâng cao, thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Để làm tốt được chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những người Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã luôn trăn trở, tâm huyết gần gũi; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp.
Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. Xác định điều này, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Để phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” có được những kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã liên tục đổi mới trong công tác chỉ đạo triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân xác định sẽ duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và người lao động.
Nỗ lực chăm lo cho tốt nhất cho đoàn viên, người lao động

Nỗ lực chăm lo cho tốt nhất cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội luôn đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, và đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thủ đô 2024

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thủ đô 2024

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, qua công tác tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 giúp cán bộ Công đoàn cơ sở nắm bắt được những nội dung mới của Luật Thủ đô năm 2024. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động