Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập

Ngày 23/8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới Đồng chí Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV

Tới dự chương trình có các đồng chí: Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành và 38 học sinh giỏi đạt thành tích xuất sắc trong học tập và đạt giải trong các kỳ thi, cùng 30 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh, cùng với các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, Công tác nữ công ngành Xây dựng được nữ CNVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình từ cấp cơ sở đến ngành, trong đó các cấp Công đoàn ngành đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em là con CNVCLĐ trong ngành.

Hàng năm, các cấp Công đoàn ngành thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Tặng phần thưởng cho con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; hỗ trợ học bổng cho các cháu vượt khó, học giỏi; tặng quà, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu tật nguyền nhiễm chất độc dioxin nhân dịp tết thiếu nhi; Tết trung thu và “Tháng hành động vì trẻ em”...

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao giấy khen cho các cháu là con CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội đạt thành tích cao trong năm học 2022 - 2023.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, các hoạt động trên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua học tập cho con CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các hoạt động này còn tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách, chương trình của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Từ đó hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động sản xuất, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Thủ đô.

“Đây là hành động nhằm động viên, tiếp thêm nghị lực, khích lệ tinh thần, ý chí phấn đấu cho con CNVCLĐ nói chung, con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục cố gắng nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ của bản thân, trở thành những công dân có ích cho xã hội”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Thời gian tới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế và tuyên truyền để CNVCLĐ thấu hiểu mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình tiêu biểu... Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để CNVCLĐ yên tâm công tác.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập
Cháu Nguyễn Đức Minh chia sẻ về niềm đam mê môn Toán.

Tại hội nghị, đại diện các cháu là con CNVCLĐ được khen thưởng trong đợt này cũng đã có những chia sẻ về quá trình học tập, cũng như những khó khăn, vất vả của các bậc phụ huynh và cả những ước mong trong tương lai qua những ví dụ thực tế và sinh động. Cũng qua những câu chuyện thực tế các con muốn gửi gắm tâm tư, suy nghĩ tới đấng sinh thành, qua đó giúp các thế hệ trong gia đình hiểu nhau hơn, từ đó góp phần xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, các cháu học sinh giỏi được khen thưởng và trao học bổng ngày hôm nay là những tấm gương hết sức tiêu biểu để các bạn cùng noi theo. Thành tích của các cháu trong những năm học vừa qua, đặc biệt là năm học 2022 - 2023 rất đáng tự hào, các cháu thực sự là những tấm gương bình dị và hết sức sinh động để chứng tỏ truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Đây là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn cho các gia đình, xã hội; đồng thời các con cũng thể hiện được tinh thần đền đáp lại sự quan tâm chăm lo của gia đình, thầy cô và cả các cấp Công đoàn từ cơ sở đến ngành, Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng thông tin, công tác chăm lo cho con CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, triển khai thường xuyên, mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt đối với các con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhằm nhân lên cái đẹp, động viên khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt và rèn luyện tốt của con CNVCLĐ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập
Nhân dịp này, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng 38 học sinh giỏi đạt thành tích xuất sắc trong học tập và trao học bổng cho 30 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.

Trong Tháng hành động Vì Trẻ em năm 2023, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức đi thăm, gặp mặt, tặng quà cho 44.371 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 11 tỉ đồng; các Công đoàn cơ sở đã khen thưởng hơn 6.000 con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền là 3,12 tỉ đồng.

Hàng năm, LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn duy trì tổ chức trao 100 suất học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Đặc biệt năm 2023, được sự quan tâm, phối hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố; mỗi con CNVCLĐ vượt khó học giỏi được trao tặng học bổng là 4 triệu đồng cùng quà tặng bằng hiện vật (gấp 4 lần so với các năm trước).

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thành phố dành sự quan tâm và ghi nhận đối với con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập. Năm học 2022 - 2023, gần 41.000 con CNVCLĐ đạt thành tích cao được khen thưởng với số tiền 13,16 tỉ đồng; 966 con CNVCLĐ đạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa cấp Thành phố được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khen thưởng với số tiền hơn 801 triệu đồng; LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương 29 con CNVCLĐ đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023, với số tiền 60 triệu đồng cùng quà tặng bằng hiện vật. Ngoài ra, còn rất nhiều con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn khác, nhưng các cháu đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc và đạt kết quả cao trong học tập, là con ngoan, trò giỏi.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập
Trao quyết định thành lập Ban Nữ công Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Tôi mong muốn trong thời gian tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, trong đó chú trọng chăm lo cho con em CNVCLĐ, động viên các cháu nỗ lực học tập. Các bậc phụ huynh đầu tư, tạo điều kiện hơn nữa cho các con học tập, vui chơi, cũng như tham gia các hoạt động xã hội để các con được rèn luyện cả trí lực và thể lực, chuẩn bị hành trang bước vào đời”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh việc khen thưởng và trao học bổng cho con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trao quyết định thành lập Ban nữ công Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Trang - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành được tin tưởng giao nhiệm vụ là Trưởng ban Nữ công Công đoàn ngành khóa 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động