Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội vừa bàn giao Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của CNVCLĐ toàn ngành.
Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội Sôi nổi Hội thi nghề giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát huy vai trò, trách nhiệm trên mọi mặt công tác

Tham dự hoạt động đầy ý nghĩa này có ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; ông Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội, cùng ban lãnh đạo và đông đảo người lao động Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội là đơn vị có chức năng sưu tầm, thuần dưỡng và tổ chức trưng bày các loài động vật quý hiếm phục vụ tham quan giải trí, góp phần khảo cứu khoa học, thuần dưỡng, chăn nuôi; sản xuất, bán và trao đổi các sản phẩm trong quá trình nuôi dưỡng các loại động vật theo danh mục của Nhà nước cho phép; nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khoa học về chăm sóc, nuôi dưỡng, sinh sản các loại chim, thú quý hiếm; tư vấn về đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng, sinh sản các loại chim, thú quý hiếm…

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao quản lý các khu vực: Công viên Thủ Lệ diện tích gần 20 ha; Công viên Hòa Bình diện tích 20,3 ha và Xí nghiệp nhân giống động thực vật Cầu Diễn diện tích gần 3 ha. Tổ chức bộ máy gồm 16 đơn vị Phòng, Xí nghiệp và Trung tâm trực thuộc Công ty với tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty là 517 người. Với đặc thù công việc đại đa số CBCNV làm việc trong môi trường vất vả, nặng nhọc, trình độ học vấn của người lao động không đồng đều.

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội rất quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động và đã dành một phần diện tích cho hoạt động này; tuy nhiên cơ sở vật chất tại đây còn thiếu, sơ sài, nhiều trang thiết bị do đầu tư đã lâu ngày phần lớn đã quá cũ và hư hỏng, xuống cấp.

Trong khi đó, người lao động Công ty có nhu cầu rất lớn về sinh hoạt văn hóa tinh thần sau giờ làm việc như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động… nhằm nâng cao nhận thức và giảm căng thẳng sau mỗi ngày làm việc. Thực tế cho thấy, đời sống văn hóa tinh thần của người lao động trong Công ty hiện nay cần tiếp tục được quan tâm và đầu tư.

Xuất phát nguyện vọng của người lao động tại cơ sở cũng như sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, của Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp. Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao trong việc xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân cho Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Ngoài kinh phí được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, Công đoàn ngành Xây dựng hỗ trợ 10 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã sắp xếp khu vực dành cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, chính trị tập thể để tổ chức các hoạt động là một khu nhà rộng hơn 100m2; đồng thời đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi truyền thông, tọa đàm, đọc sách báo và tổ chức các hoạt động giáo dục về thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho học sinh, thiếu nhi và khách tham quan Vườn thú Hà Nội.

Đây cũng là nơi Công ty mong muốn sẽ xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” với mục đích thường xuyên tổ chức các hoạt động qua đó nhằm hạn chế, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động nhất là đối với lực lượng lao động trẻ, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn và là điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động trong Công ty và công nhân lao động đang sinh sống khu vực lân cận.

Sau một thời gian đầu tư xây dựng, đến nay “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ hạng mục và được bàn giao cho người lao động trong đơn vị.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động