Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu năm 2024 Kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác nữ công tại Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Trao yêu thương đến người lao động ngành Công Thương qua chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Báo cáo tại hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh cho biết, năm 2024, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, hoạt động công đoàn từ ngành đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, sáng tạo hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ) và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Cụ thể, với công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp vào dự thảo các ý kiến xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên và NLĐ, tổ chức Công đoàn như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn...

Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp, tham mưu với lãnh đạo ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn chỉ đạo 100% các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC), Hội nghị NLĐ. Kết quả, đã có 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC; 96% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS bám sát chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, thiết thực với điều kiện của đơn vị; các hoạt động nâng cao ý thức, nhận thức, hành động về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, trong chuỗi cung ứng; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, cháy nổ; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức nghỉ dưỡng sức, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư...

Về công tác chăm lo cho NLĐ, Công đoàn ngành duy trì Thỏa thuận hợp tác với Phòng khám Vĩnh Hà; ký Thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần thực phẩm an toàn Tâm Thành. Ưu đãi giảm giá từ 5% - 15% so với giá niêm yết của các sản phẩm, dịch vụ như: Tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên và NLĐ...

Bên cạnh đó, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024. Tại chương trình có 1.988 CNVCLĐ được LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành hỗ trợ và các doanh nghiệp trao tặng các phiếu mua hàng, các phần quà bốc thăm may mắn. Cụ thể: LĐLĐ Thành phố trao 260 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Công đoàn ngành trao 778 suất quà (mỗi suất là 500 nghìn đồng); trao hỗ trợ 500 vé tàu, xe, trong đó có 300 suất, mỗi suất 300 nghìn đồng và 200 suất mỗi suất 500 nghìn đồng. Tại “Chợ Tết Công đoàn”, các doanh nghiệp, Công đoàn ngành đã trao tặng 400 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300 nghìn đồng cho đoàn viên, NLĐ. Tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với 50 phần quà có giá trị gồm: Tivi, tủ lạnh, xe đạp...

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tặng quà NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2025.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, có 29 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng/người; 61 CNLĐ được Công đoàn ngành hỗ trợ 500 nghìn đồng/người; 1 CNLĐ bị tai nạn lao động được Tổng LĐLĐ, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành thăm hỏi, tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật trị giá trên 9 triệu đồng; 76 CNLĐ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được LĐLĐ Thành phố trao trợ cấp, trong đó có 20 CNLĐ bị tai nạn lao động nặng được hỗ trợ mỗi suất là 1,5 triệu đồng, 56 CNLĐ bị tai nạn lao động nhẹ với mỗi suất là 1 triệu đồng. Công đoàn ngành thăm và tặng quà cho 13 đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động.

Phối hợp Bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát xét nghiệm miễn phí cho 200 CNLĐ; Công đoàn ngành tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát xét nghiệm cho 139 CNLĐ; tổ chức cho 80 CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm sức khỏe đi nghỉ dưỡng sức 3 ngày…

Bên cạnh đó, tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025, có 2.689 đoàn viên, NLĐ ngành Công Thương Hà Nội đã nhận được hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ 450 suất quà Tết cho NLĐ (trị giá 1 triệu đồng/suất); Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ 50 suất quà Tết cho NLĐ (trị giá 500 nghìn đồng/suất); Công đoàn ngành trao 801 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho NLĐ và 818 vé tàu xe, trong đó 187 vé trị giá 500 nghìn đồng, còn lại là 300 nghìn đồng.

Đặc biệt tại chương trình, Công đoàn ngành đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với 85 phần quà hấp dẫn, có giá trị từ nguồn xã hội hóa do các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hỗ trợ, gồm: Tivi, tủ lạnh, xe đạp, quạt điện, bếp nướng, bàn đa năng, bình giữ nhiệt... Cũng tại chương trình “Chợ Tết Công đoàn”, các doanh nghiệp, Công đoàn ngành đã trao tặng 340 phiếu mua hàng (trị giá 300 nghìn đồng/phiếu), 230 hộp quà… tổng giá trị các phần quà hơn 1,35 tỷ đồng...

Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Sở Công Thương Hà Nội, phong trào CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội từ ngành đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần vào những thành tích chung của ngành, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động