Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 60 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Năm qua, toàn ngành Công Thương Hà Nội đã có 85 tập thể và 1.470 cá nhân nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Trong đó, Công đoàn ngành đã lựa chọn 22 tập thể và 60 cá nhân nữ CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023.
Động lực từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Trên 41.700 lượt lao động nữ ngành Dệt May “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Sức lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Báo cáo về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023, bà Đoàn Thị Minh Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cho biết, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” là phong trào truyền thống của nữ CNVCLĐ. Trong những năm qua, phong trào ngày càng khẳng định được tác dụng to lớn thiết thực, phần nào đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra đối với nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đổi mới, góp phần hình thành đội ngũ CNVCLĐ vừa “Giỏi việc nước”, vừa “Đảm việc nhà” đủ khả năng gánh vác những trọng trách trong tình hình mới.

Đặc biệt, phong trào đã đánh thức được những tiềm năng to lớn trong mỗi người phụ nữ, giúp chị em có thêm bản lĩnh, tự hào và tự tin vươn lên thành đạt trong công việc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, giữ gìn tổ ấm, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Cũng theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, thời gian qua, các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, cụ thể, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện gắn phong trào thi đua với các phong trào khác như “Lao động giỏi”, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”… Các CĐCS đã tham mưu đề xuất với cấp uỷ đảng và chính quyền có cơ chế, chính sách tạo thời gian để động viên chị em học tập, phát huy khả năng sáng tạo và tham gia vào quá trình nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 60 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh trao Giấy chứng nhân danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cho nữ CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội.

Việc tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của các phong trào thông qua những buổi tập huấn, tọa đàm, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình, sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công, hội thi nấu ăn, cắm tỉa hoa… đã giúp chị em cân bằng trong giải quyết các mối quan hệ gia đình, linh hoạt và khoa học trong sắp xếp việc nhà, tinh tế, hài hòa, độ lượng và vị tha; từ đó giúp nhiều chị thành công trong cuộc sống, tạo thêm nguồn động lực cho sự phấn đấu trong công tác; đồng thời là dịp để anh em nam giới có cơ hội được thể hiện tài khéo léo trong việc chia sẻ các công việc trong gia đình.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, năm 2023, đã có 2.834 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Trong đó biểu dương cấp ngành có 22 nữ “Công nhân giỏi”; 11 chị có sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế cao, được ứng dụng vào sản xuất, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và 5 đề tài sáng kiến được khen thưởng cấp Thành phố.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 60 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Thị Phương Nga trao Giấy khen cho các cá nhân nữ xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Năm 2023, toàn ngành Công Thương Hà Nội đã có 85 tập thể và 1.470 cá nhân nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Từ số lượng này, các đơn vị đã chọn được 22 tập thể và 60 cá nhân nữ CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” để khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngành Công Thương Hà Nội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực được các cấp biểu dương, khen thưởng. Thành tích đó góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị về thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và công tác cải cách hành chính, công tác số hóa, góp phần vừa tạo ra nhiều sản phẩm tốt cho xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 60 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, trao tặng Giấy chứng nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cho các nữ CNVCLĐ.

Để phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ ngành Công thương Hà Nội ngày càng đạt hiệu quả thiết thực đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề nghị, thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn ngành tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tới 100% CĐCS và nữ CNVCLĐ, gắn với các phong trào thi đua thiết thực khác, nhằm phát huy tài năng sáng tạo của nữ CNVCLĐ trong lao động sản xuất, học tập và công tác, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cũng mong muốn, thời gian tới, các phong trào thi đua của các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị để phong trào thi đua đạt hiệu quả tốt hơn.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 60 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Có 22 tập thể và 60 nữ CNVCLĐ xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngành Công Thương Hà Nội năm 2023.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ CNVCLĐ cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tổ chức Công đoàn, nhất định đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn ngành Công Thương Thủ đô sẽ giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ổn định, bền vững”, bà Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động