Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI

Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (8/6), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì: Thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động Các cấp công đoàn huyện Thanh Trì: Nêu cao tinh thần sáng tạo của người lao động Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn huyện trong 5 năm tới (2023 - 2028).

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đại biểu tham dự Đại hội.

Tới dự Đại hội về phía LĐLĐ Thành phố có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí thành viên Tổ Công tác số 2; các đồng chí Lãnh đạo các Ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Về phía Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Trì có các đồng chí: Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Đặc biệt, Đại hội chào đón sự hiện diện của 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 13.243 đoàn viên Công đoàn huyện Thanh Trì về dự Đại hội.

8h: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

8h30: Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

8h35: Đồng chí Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ hai của Đại hội

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Trong thời gian qua, để tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy Thanh Trì, cùng với sự cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn huyện, việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đã tiến hành khẩn trương, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Quá trình tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở đã gắn với các phong trào thi đua, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên và người lao động. Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy và cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội.

8h40: Đại hội thông báo kết quả ngày làm việc thứ nhất

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và trách nhiệm, trong ngày làm việc thứ nhất (7/6) Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa 10; Đại hội tiến hành bầu 19 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ huyện khóa XI gồm 5 đồng chí, trong đó, bầu Chủ tịch LĐLĐ huyện là đồng chí Nguyễn Danh Huy - Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện khóa XI. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội.

8h45: Đại hội theo dõi Phóng sự về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Các đại biểu theo dõi phóng sự.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và các cấp ủy, Công đoàn huyện Thanh Trì đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn triển khai các hoạt động bài bản, khoa học, sáng tạo, với phương châm “hướng về cơ sở, vì người lao động”, tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ.

9h00: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì khóa X

Đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, đã tập trung đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, đặc biệt trong 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công đoàn huyện và Công đoàn cơ sở đã chăm lo cho người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng.

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; công tác thi đua được đẩy mạnh, các phong trào thi đua gắn với thực tế tại cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện tốt.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đại biểu lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì khóa X và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nữ công, tài chính, đối ngoại và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra đã đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thường xuyên, sâu rộng từ huyện đến cơ sở. Với những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và trong 5 năm nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn và LĐLĐ Thành phố tặng Cờ và Bằng khen, đây là niềm tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ công đoàn Huyện

Những kết quả đó khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đây cũng là những vấn đề đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn, đặc biệt là hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới; Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về mục tiêu tổng quát, đồng chí Nguyễn Danh Huy nêu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Cuối cùng, đồng chí nhấn mạnh: “Với truyền thống lịch sử Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, Đại hội XI Công đoàn huyện Thanh Trì là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn huyện; tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

9h10: Các đại biểu trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”:

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của Công đoàn ngày càng được mở rộng và phát triển. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những tiền đề quan trọng để củng cố tổ chức Công đoàn, là nền móng để xây dựng tổ chức Công đoàn từ trung ương đến địa phương lớn mạnh.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp trình bày tham luận tại Đại hội.

Hàng năm, Công đoàn xã Tứ Hiệp đều tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức với những nội dung chủ yếu là kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm trước; thảo luận, bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, đoàn viên công đoàn, phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho trên 300 lượt cán bộ, đoàn viên đi tham quan, nghỉ mát, học tập kinh nghiệm với tổng số tiền 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được Công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả cao nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho công dân.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2023 xã được Thành phố công nhận xã đạt Nông thôn mới nâng cao”, Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát trình bày tham luận với chủ đề “Công đoàn với công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”:

Thời gian qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ mát; tổ chức sinh nhật hàng tháng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đảm bảo các chế độ phúc lợi, chế độ lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Ngoài ra, Công ty còn mua thêm gói bảo hiểm sức khoẻ PVI đặc biệt, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên…

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đồng chí Trần Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát trình bày tham luận tại Đại hội.

Theo đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn có sự phân công chặt chẽ vị trí công việc chuyên môn, đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp tình hợp lý; lao động nữ tại Công ty luôn được quan tâm khi có thai, đang nuôi con nhỏ, neo đơn hoặc nhà ở xa Công ty, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời có điều kiện chăm lo sức khỏe, chăm lo gia đình. Công ty cũng hỗ trợ cho mỗi trường hợp thai sản tại đơn vị là 2 tháng nguyên lương - đây là một chế độ đặc biệt mà Ban Lãnh đạo Công ty giành cho lao động nữ.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cụ thể, mỗi công đoàn viên cần không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; luôn luôn học tập, nghiên cứu đề ra những giải pháp mới cho việc thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao.

Công đoàn bên cạnh năng lực tổ chức các hoạt động thì cần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công đoàn cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất để từ đó có sự bàn bạc, thống nhất phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền và chuyên môn. Ngoài ra, Công đoàn cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hàng năm, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, giao việc cho từng cá nhân, tránh tình trạng chung chung; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Ban Giám đốc Công ty về thời gian, kinh phí để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, đạt chất lượng cao nhất…

9h30: Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động Công đoàn.

Song Công đoàn huyện Thanh Trì đã nỗ lực không ngừng, luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai các hoạt động Công đoàn bài bản, khoa học, với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên”;

Tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong bối cảnh huyện đang phấn đấu đạt các tiêu chí chuyển thành quận trong thời gian tới và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ X, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật như: Công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và có chất lượng. Công đoàn huyện rất chủ động, tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển trong doanh nghiệp.

Hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” hàng năm luôn đổi mới, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. Các cấp Công đoàn huyện đã trao hàng chục nghìn suất quà đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Hoạt động “Cảm ơn người lao động” luôn được quan tâm; Huyện chủ động ký kết “Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn” với các đối tác có uy tín và cung cấp dịch vụ ưu đãi tốt, đảm bảo chất lượng, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là trung tâm, đối tượng để phục vụ.

Các phong trào thi đua gắn với thực tế cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị và toàn huyện.

Từ các phong trào thi đua, đã có 274 “Công nhân giỏi” cấp huyện, 21 “Công nhân giỏi Thủ đô”; 4.784 sáng kiến, sáng tạo; nhiều công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi cấp huyện, Thành phố; 3.058 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp huyện; 132 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Công đoàn huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu và 11 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Những kết quả Công đoàn huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng ghi nhận và tự hào. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu; đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa XI và các Công đoàn cơ sở cần đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất.

9h45: Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, Thủ đô, huyện và hoạt động công tác Công đoàn.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công đoàn cũng thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội; là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Huyện ủy bày tỏ mong muốn các cấp Công đoàn trong huyện sẽ xây dựng Quy chế hoạt động, các Chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cần thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”, “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tăng cường xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ của huyện mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, để mỗi đoàn viên Công đoàn phải gương mẫu tự giác làm nòng cốt trong việc tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có hiệu quả, đi vào chiều sâu... Nội dung các phong trào cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị của huyện và của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu, Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá mới quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, coi trọng việc kết nạp đoàn viên công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

10h20: Đại hội trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố lần thứ XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đồng chí Lê Thị Dung trình bày báo cáo.

10h35: Đại hội báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó, Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ huyện gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Danh Huy - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá X tiếp tục được tín nhiệm bàu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá XI.

10h40: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Lãnh đạo thành phố và huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h45: Tặng hoa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X không tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đại hội tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá XI.

10h50: Thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Công đoàn huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

11h00: Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động