Công đoàn Hà Tĩnh những dấu ấn năm 2023

Năm 2023, Công đoàn Hà Tĩnh đã thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Hà Tĩnh: Nhiều đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh: Nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua
Công đoàn Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với các doanh nghiệp và động viên doanh nghiệp, người lao động đồng hành, chia sẻ với nhau để vượt qua thời điểm khó khăn.

Công đoàn Hà Tĩnh quản lý 20 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 3 đơn vị trực thuộc. Tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh có 1.507 Công đoàn cơ sở với 69.875 đoàn viên.

Năm 2023, Công đoàn Hà Tĩnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt 11/11 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, 22/27 chỉ tiêu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra, các chỉ tiêu còn lại thực hiện đạt trên 90%. Kết quả này đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể như tham gia tích cực và đầy trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến, kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động. Trong năm, đã tham gia góp ý và tổ chức góp ý 36 dự thảo văn bản chính sách, pháp luật, trong đó LĐLĐ tỉnh tham gia góp ý 11 văn bản, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tham gia góp ý 25 văn bản. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách của địa phương.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-LĐLĐ ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đến năm 2023 và những năm tiếp theo; chỉ đạo công đoàn các cấp tiến hành tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương liên quan đến quyền, chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động

Cùng với đó, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền tới người lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, đàm phán, ký kết việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Năm 2023, có 1.109 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100% kế hoạch; 319 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, đạt 117% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; 08 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 353 Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đạt 103% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; 19 doanh nghiệp tổ chức ký mới thỏa ước lao động tập thể, đạt 190% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; trên 18.650 lượt người lao động được tư vấn pháp luật miễn phí thông qua hình thức trực tiếp, gián tiếp.

Việc tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều chế độ, chính sách đối với người lao động đã được chủ sử dụng lao động thống nhất thực hiện hoặc nâng mức hỗ trợ thực hiện theo quy định.

Trong năm, đã có 1.001 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 45.039 đoàn viên, người lao động, tăng 207 đơn vị và tăng 10.209 người lao động được khám sức khỏe định kỳ so với năm 2022; có 331 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, trong đó có 302 doanh nghiệp có mức hỗ trợ ăn ca từ 20.000 trở lên, đạt 112% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Trước tình hình nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, các cấp Công đoàn đã rà soát, nắm bắt kịp thời, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, xây dựng phương án sử dụng lao động, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ và Quyết định 7785/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng đến hết ngày 31/12/2023. Đến nay, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đang tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định trước khi trình cấp trên quyết định hỗ trợ cho các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách của Tổng Liên đoàn.

Công đoàn Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên
Trong năm, đã có 1.001 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 45.039 đoàn viên, người lao động

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện; hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên triển khai có hiệu quả, với 369 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Trường Cao đằng công nghệ Hà Tĩnh đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 31 khóa huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động cho 5.304 người lao động. LĐLĐ tỉnh tham gia điều tra và giải quyết chế độ 07 vụ tai nạn, trong đó có 03 vụ tai nạn lao động và 04 vụ tai nạn giao thông có tính chất tai nạn lao động.

Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động được tăng cường. Năm 2023, các cấp Công đoàn đã phối hợp kiểm tra, giám sát 26 cuộc về thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động tại 190 doanh nghiệp. Tổ chức 197 cuộc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhận thấy việc thực hiện pháp luật lao động và chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc, quy mô lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt mức tăng trưởng khá.

Tổng số doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc là 3.061 đơn vị, tăng 144 đơn vị so với năm 2022, trong đó có 390 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, đạt 100%); số lao động trong doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN là 44.849 người, trong đó có 26.531 người là đoàn viên công đoàn, chiếm trên 99% so với tổng số đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động