Công đoàn khối Giáo dục huyện Thanh Trì:

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới

(LĐTĐ) Năm học 2022 - 2023, Công đoàn khối Giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì đã phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2021-2022 Long Biên: Hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn khối trường học Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiều hoạt động và phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, cùng với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong công tác dạy học và hoạt động Công đoàn, Công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì luôn chú trọng quan tâm đến mọi mặt trong đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ đó, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong nhà trường, phát huy được năng lực chuyên môn, đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc.

Ngay từ đầu năm học, 100% Công đoàn cơ sở khối các trường học đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn các trường đã phát động và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; Giỏi việc nước - đảm việc nhà; Hội thi giáo viên dạy giỏi…. Kết quả, đã có 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và 115 gia đình đạt danh hiệu công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp huyện

Đối với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, 1.475 sáng kiến đã được cập nhật trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” ; có 91 sáng kiến tham gia trong phong trào “Sáng kiến - sáng tạo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động. Đặc biệt, chương trình “Nhà giáo tâm huyết - sáng tạo” lần thứ VII phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Liên đoàn Lao động huyện, có 74/74 trường học đã chọn cử giáo viên tiêu biểu tham gia.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường trao Cờ và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các đơn vị, cá nhân.

Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm. Công đoàn và nhà trường đã phối hợp xét duyệt và đề xuất Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động nghèo gửi cấp Thành phố, xét hỗ trợ 22 giáo viên, nhân viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình với số tiền vay là 670 triệu đồng.

Công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được các cấp Công đoàn chú trọng. Trong năm học vừa qua, đã tặng quà 20 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 235 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng 100 voucher mua hàng miễn phí; 82 vé xe cho giáo viên, nhân viên về quê đón Tết; tặng quà 80 cán bộ, giáo viên và học sinh là thân nhân của liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; trao quà và học bổng cho 84 học sinh là con giáo viên, nhân viên vượt khó vươn lên học giỏi; khen thưởng 8 cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023; hỗ trợ 25 triệu đồng xây mái ấm Công đoàn,...

Song song với các phong trào thi đua, Công đoàn các trường học đã làm tốt công tác vận động ủng hộ từ thiện. Theo đó, ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, quỹ Vì biển đảo,... với số tiền là 75 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ tình nghĩa trên 1 tỷ đồng. 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cán bộ, giáo viên.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ghi nhận kết quả chuyên môn dạy và học gắn với hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023. Trước thềm năm học mới 2023 - 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện phát huy kết quả đã đạt được trong những năm học vừa qua, chủ động bám sát kế hoạch chỉ đạo của ngành dọc cấp trên triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, gắn hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Năm học 2022 - 2023, huyện Thanh Trì có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 tập thể nhận Cờ thi đua, 5 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố; 27 tập thể, 46 cá nhân được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện; 44 tập thể nhà trường được Ủy ban nhân dân huyện công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm liên tiếp. Nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ, Bằng khen đơn vị, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động