Công đoàn Gia Lai: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Là tỉnh có số lượng người lao động ít so với các địa phương khác, quy mô doanh nghiệp nhỏ, song các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Gia Lai sẽ tổ chức Hội thi làm bánh, mứt để tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Chuyển biến tích cực

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai quản lý 22 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó 17 LĐLĐ huyện, thành, thị, 5 Công đoàn ngành và tương đương; với tổng số 1.673 CĐCS và 55.270 đoàn viên/56.800 người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chính quyền cùng cấp.

Đơn cử như thông qua các Hội nghị giao ban khối Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội hằng quý, Hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm của Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác Công đoàn, nhất là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Công đoàn Gia Lai: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đối với các cấp Công đoàn và cán bộ Công đoàn trong tỉnh, nhận thức rõ việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức Công đoàn nên luôn tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động, triển khai đồng bộ, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, hệ thống chỉ tiêu hằng năm và giai đoạn theo Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chương trình 24-CTr/TU của Tỉnh ủy vào chương trình công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm.

Theo đó, các đơn vị đã tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi đôi với việc chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS hoạt động. Nắm bắt kịp thời tình hình công nhân lao động và các doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn các cấp; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, từ đó, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên công đoàn tỉnh; thành lập 5 Tổ phát triển đoàn viên công đoàn với 25 thành viên là cán bộ, chuyên viên các Ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, gắn với trách nhiệm được phân công và địa bàn phụ trách của đồng chí Tổ trưởng là thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thành lập, kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên từng đơn vị, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo; bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cấp cơ sở tại các đơn vị.

Định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban giữa Thường trực Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với các Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để nắm tình hình tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên, thành lập CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh thường xuyên phối hợp để có sự hỗ trợ từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là kênh thông tin quan trọng để Công đoàn khảo sát, thống kê, nắm chắc số lao động, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó xác định đúng đối tượng, địa chỉ, giao chỉ tiêu cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã phát triển mới 1.793 đoàn viên; thành lập 19 CĐCS. Đối với phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức, đây là chỉ tiêu mới Tổng LĐLĐ Việt Nam giao năm 2024. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt và quản lý, do tính chất việc làm tự do, chủ yếu là lao động thời vụ, không ổn định, song Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp Công đoàn toàn tỉnh tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng lao động tự do hợp pháp, thành lập được 10 nghiệp đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 333% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và kết nạp mới 241 đoàn viên, đạt tỷ lệ 120,5% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp

Nhận định về tình hình, dự báo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian tới, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, tổng số công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh là hơn 56.800 người, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh gần 14.000 người. Hiện tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động được quan tâm, có bước cải thiện. Mức bình quân thu nhập hằng tháng của công nhân lao động khoảng 7 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, tại Gia Lai số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỉ lệ 85% tổng số doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội. Dự báo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động trong thời gian tới tiếp tục bị ảnh hưởng khi không ít doanh nghiệp có thể rút lui khỏi thị trường. Đây là những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Gia Lai trong thời gian tới, cần có những giải pháp phù hợp, đột phá.

Trong buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong ngày 21/8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho rằng, tỉnh Gia Lai có số lượng công nhân ít so với nhiều địa phương khác, có nhiều khó khăn về cả khách quan và chủ quan trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thế nhưng hệ thống Công đoàn toàn tỉnh đã phát triển được các CĐCS phù hợp, hằng năm, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Những khó khăn trong thời gian tới đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã được LĐLĐ tỉnh báo cáo, chỉ ra cụ thể, cùng với đó là các giải pháp sát thực để khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất với các giải pháp đưa ra của LĐLĐ tỉnh, đồng thời đề nghị tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp căn cơ trong thời gian tới.

Cụ thể như: Tiếp tục phối hợp với sở, ngành nắm chắc số liệu người lao động để rà soát, khảo sát, tiếp cận tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tổ chức các hội nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương để đánh giá, thảo luận, bàn bạc các giải pháp về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, qua đó tạo mối quan hệ gắn kết, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, doanh nghiệp phát triển ổn định.

Tập trung bố trí nguồn lực tài chính, con người cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, cần chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên để người lao động thấy rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ngành. Quan tâm phát triển đoàn viên công đoàn ở các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện, hỗ trợ các nghiệp đoàn cơ sở hoạt động.

Võ Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động