Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục bằng các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn Bệnh viện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được giao.
LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Long Biên: Hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn khối trường học Xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên
Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà là bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn quận Long Biên được thành lập từ tháng 12/2016, Công đoàn Bệnh viện trực thuộc LĐLĐ quận Long Biên từ năm 2017. Hiện, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà có 282 đoàn viên công đoàn.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2023, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện cho biết: Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Công đoàn Bệnh viện luôn sát cánh, đồng hành, làm tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp tốt với chính quyền đảm bảo đời sống tình thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động, với thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện rõ rệt. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 13.868.308 đồng/người/tháng.

Việc xây dựng thang bảng lương của Bệnh viện được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, tiền lương của người lao động đều cao hơn mức lương tối thiểu vùng của Nhà nước tối thiểu 15%. Tỷ lệ thu nhập ngoài lương của cán bộ, nhân viên chiếm từ 20% đến 50%.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên
Đoàn Chủ tịch và Thư ký tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Công đoàn Bệnh viện đã ban hành quy định các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu - hỷ. Đối với cán bộ, nhân viên có người thân (vợ, chồng, con, bố, mẹ) ốm đau phải nằm viện, đều được Công đoàn Bệnh viện đều tổ chức thăm hỏi, động viên. Tổng kinh phí thăm hỏi hiếu, hỷ bình quân mỗi năm từ 350 - 400 triệu đồng.

Nhằm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, Bệnh viện đã bố trí phòng tập Yoga và vận động cán bộ, nhân viên tham gia luyện tập; duy trì luyện tập vào giờ nghỉ trưa của các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Đồng thời duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với kinh phí khám bình quân 3 triệu đồng/người.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức tư tưởng cho đoàn viên, người lao động luôn được Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm hàng đầu.

Cụ thể, Bệnh viện đã thông qua các hoạt động thiết thực như tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức vào các buổi chiều thứ tư hàng tuần cho toàn thể đoàn viên, người lao động để phổ biến các chế độ chính sách pháp luật Nhà nước, thông báo về tình hình chính trị kinh tế - xã hội; nghe lãnh đạo Bệnh viện thông báo, phổ biến quán triệt các quan điểm chỉ đạo về hoạt động của Bệnh viện để người lao động nhận thức đúng và hành động đúng nhằm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện đã đặt ra.

Ngoài ra, Bệnh viện còn tổ chức cho người lao động nghe băng đĩa hình để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm định hướng cho người lao động sống hướng thiện và sống có trách nhiệm, sống và lao động, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Động viên người lao động sống có kỷ luật, đoàn kết tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc, với đồng nghiệp, phấn đấu mục tiêu người lao động Bắc Hà có cuộc sống “đầy đủ về vật chất - an lạc về tinh thần” mang đậm bản sắc văn hóa người Bắc Hà…

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (thứ tư từ phải sang) cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện tăng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Với mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, nhiệm kỳ 2023 -2028, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà xác định, tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu: Đảm bảo việc làm và đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 7% - 10%; phấn đấu 100% người lao động được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức cho cán bộ, nhân viên và người thân đi tham quan nghỉ mát 1 lần/năm; người lao động được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cũng đề ra chỉ tiêu: Phấn đấu hàng năm Công Công đoàn Bệnh viện đều đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên cùng đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tại Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Hoàng Chiến - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2023 được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động