Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công an quận Đống Đa đã luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý nhanh các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy Công an Hà Nội thiết lập "đường dây nóng" hỗ trợ giải đáp về căn cước công dân

Điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”

Năm 2021, mặc dù đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi hoạt động trên địa bàn nhưng Công an quận Đống Đa đã đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện “mục tiêu kép”, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân cũng như sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố.

Bám sát chỉ đạo của các cấp, Công an quận Đống Đa đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo diễn biến, tình hình mới của dịch bệnh, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Trong đó, chú trọng tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) quận rà soát, kiện toàn 228 tổ Covid-19 cộng đồng (đưa lực lượng công an làm Tổ trưởng). Trong đợt giãn cách xã hội, đã tham mưu thành lập 3 tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất về công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện giãn cách xã hội tại các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp.

Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an quận Đống Đa trong thời gian qua.

Công an quận đã tham mưu UBND quận, Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành lập vùng cách ly y tế tại khu dân; chỉ đạo các lực lượng tham gia các chốt chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tổ chức tốt biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức nắm người, nắm hộ, nắm di biến động dân cư; triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường quản lý cư trú, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài; tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh trong chấp hành pháp luật, yêu cầu đóng cửa để phòng dịch Covid-19; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dừng các lễ tập trung đông người. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19; hỗ trợ nhân dân các vùng khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, trong năm qua, Công an quận Đống Đa đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm sát, đúng, kịp thời, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là liên quan đến công tác giải quyết khiếu kiện, giải quyết trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và công tác cấp căn cước công dân.

Chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng Công an triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và triển khai các cao điểm chuyên đề, lĩnh vực vực theo tình hình thực tế tại địa bàn. Trật tự an toàn xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020.

Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong năm 2021

Cụ thể, Công an quận đã phát hiện 213 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 29 vụ, đạt 11,98%); không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, Công an quận đã điều tra, khám phá 181 vụ, 326 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,97%). Bắt, xử lý hình sự 20 vụ cờ bạc, 54 đối tượng (trong đó 5 vụ cờ bạc trên mạng); 5 vụ mại dâm, 10 đối tượng. Phát hiện, xử lý 116 vụ, 108 đối tượng vi phạm về kinh tế. Tổng thu trên 35,497 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế là 33,022 tỷ đồng.

Nỗ lực thực hiện có hiệu quả các giải pháp

Trong năm 2021, Công an quận Đống Đa cũng đã phát hiện, xử lý 222 vụ, 291 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 63,65 gam heroin, hơn 13kg ma tuý tổng hợp, gần 400 gam cần sa, 2 khẩu súng, 56 viên đạn, 6 ô tô và các tang vật khác. Triệt phá 3 băng ổ nhóm; 1 điểm phức tạp về ma túy. Phát hiện, xử lý 292 vụ, 294 đối tượng vi phạm về môi trường. Xử lý hành chính 289 vụ, 289 đối tượng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, 5 đối tượng. Thu ngân sách Nhà nước hơn 860 triệu đồng.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tổ chức thực hiện nghiêm túc (đạt 91,68%); tỷ lệ kết thúc các vụ án đạt 85%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Năm 2021, Công an quận cũng đã tập trung lực lượng trong thực hiện 2 Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử. Trọng tâm thực hiện “chiến dịch” của Công an Thành phố thu nhận trên 6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp đối với tất cả nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn. Kết quả tính đến ngày 12/12/2021, đã thu nhận 251.566 hồ sơ, trong đó giai đoạn 1 “chiến dịch” đạt 104% chỉ tiêu được giao.

Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch
Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan đến trật tự đô thị tại đường Phạm Ngọc Thạch.

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cũng từng bước được nâng cao và đi vào nề nếp, tạo được sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn. Công an quận đã tham mưu Quận ủy, UBND quận, Ban Chỉ đạo PCCC quận ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các văn bản pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác PCCC&CNCH trong năm 2021. Đồng thời, tăng cường chức năng quản lý nhà nước về PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ. Tham mưu, phối hợp UBND các phường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, phương án thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đến từng hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình kết hợp nhà ở với nơi sản xuất, kinh doanh, nhà nhỏ, cũ, không có lối thoát…

Đặc biệt, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an quận đã tham mưu Quận ủy Đống Đa ban hành nhiều Chỉ thị, Chương trình có hiệu quả cao. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn 21 tập thể, 20 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Hướng dẫn, đôn đốc các phường tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các mô hình, chuyên đề và đề xuất mô hình điểm, điển hình, tiêu biểu để nhân rộng.

Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch
Một trường hợp bị xử lý vì vi phạm dừng đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường Nam Đồng.

Trong năm 2022, Công an quận Đống Đa quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của Bộ Công an, Công an Thành phố. Nắm chắc, đánh giá, dự báo sớm, sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị, đối tượng cực đoan trong tôn giáo, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, chú trọng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19, nhất là tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm, nhất là kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự…

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động