Công an huyện Thanh Oai "vượt nắng, thắng mưa" bảo vệ vùng xanh an toàn

Không quản ngại mưa, nắng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng y tế, quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên… làm nhiệm vụ tuần tra, ứng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện; nỗ lực bảo vệ vùng xanh an toàn, góp phần thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.
Huyện Thanh Oai tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Điều chỉnh cấp, kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nêu cao ý thức cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, từ 6 giờ ngày 6/9, Công an huyện Thanh Oai đã lập 3 chốt, gồm: 2 chốt tại cầu Khê Tang - xã Cự Khê (hướng Hà Đông - Thanh Oai và hướng Thanh Oai - Hà Đông trên trục đường Cienco5); 1 chốt tại Ngã ba đê tả Đáy - xã Cao Viên.

undefined
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Bình Minh)

Tại 2 chốt điểm cầu Khê Tang - xã Cự Khê, bố trí 10 người/chốt gồm: 5 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp cùng các lực lượng quân sự, dân quân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh viên, y tế. Chốt Ngã ba đê tả Đáy - xã Cao Viên, bố trí 5 người.

Thượng tá Kim Văn Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ với 4 ca, mỗi ca 6 tiếng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cũng như bảo đảm sức khỏe trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội có thể kéo dài.

Trong mấy ngày qua, thời tiết diễn biến bất thường, lúc nắng gắt, khi mưa ào ạt, nhưng tại điểm chốt cầu Khê Tang - xã Cự Khê (hướng Hà Đông - Thanh Oai), các cán bộ, chiến sĩ vẫn chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không lơi lỏng. Họ cần mẫn kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện và người dân qua lại, song song cả 2 loại giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới (có QR code). Theo thống kê có khoảng 30% người dân xuất trình giấy đi đường mới, còn lại là vẫn dùng giấy đi đường cũ.

undefined
Thưc hiện nhiệm vụ kiểm soát tại chốt cầu Khê Tang - xã Cự Khê. (Ảnh: Bình Minh)

Được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch, Đại úy Đỗ Tiến Tưởng - Đội Tổng hợp Công an huyện Thanh Oai, luôn sát cánh cùng các anh em duy trì chốt hoạt động hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ.

Theo Đại úy Đỗ Tiến Tưởng, điểm chốt cầu Khê Tang - xã Cự Khê là nơi giao thoa của các khu, cụm công nghiệp, đường thông kết nối đi nhiều hướng, nên lượng người và phương tiện qua lại cũng khá đông, nhưng với kinh nghiệm phân làn, luồng hợp lý, lực lượng trực chốt luôn bảo đảm lưu thông thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, 100% người và phương tiện đi qua đây đều được kiểm soát chặt chẽ, không bỏ lọt bất cứ trường hợp nào qua chốt mà chưa qua kiểm tra giấy đi đường.

"Thời tiết thay đổi bất thường, lúc nắng gắt, rồi lại chuyển mưa bất chợt. Như cơn mưa sáng nay ào ạt rất to, sau đó trời lại nắng gắt, làm hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên khiến mọi người khá mệt mỏi, khó chịu. Nhưng với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", chúng tôi tự nhủ với nhau phải quyết tâm làm tốt nhiệm vụ, duy trì bám trụ để bảo vệ vùng xanh", Đại úy Đỗ Tiến Tưởng chia sẻ.

Thấu hiểu sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai đã khẩn trương trang bị cho các điểm chốt nhà bạt kiên cố, điện, nước, áo mưa, ủng… và động viên, thăm hỏi kịp thời lực lượng giữ chốt. Qua đó, tiếp thêm động lực để họ vững tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vùng xanh an toàn Thanh Oai.

undefined
Dù trời mưa rất to nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không lơi lỏng để bảo vệ vùng xanh an toàn. (Ảnh: Bình Minh)

Thượng tá Kim Văn Nghĩa cho biết, sau 3 ngày lập chốt theo tinh thần Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND Thành phố, qua tình hình thực tế kiểm soát cho thấy, về cơ bản ý thức chấp hành của người dân rất tốt, chưa có trường hợp nào ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Người dân lưu thông đến điểm chốt đều tự giác xuất trình giấy tờ, rất ít phương tiện phải quay đầu do giấy tờ không hợp lệ.

"Ban chỉ huy Công an huyện Thanh Oai cũng đã chỉ đạo kiên quyết và quán triệt tinh thần đến toàn thể các đồng chí tham gia làm nhiệm vụ. Đó là cùng với kiểm soát chặt chẽ các trường hợp, phương tiện lưu thông cần kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch; đồng thời hướng dẫn người dân về quy trình cấp giấy đi đường theo đúng tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND Thành phố. Đặc biệt là xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình di chuyển từ vùng đỏ vào vùng xanh mà không có giấy đi đường hợp lệ", Thượng tá Kim Văn Nghĩa thông tin.

Tuần tra kiểm soát khắp các cung đường, ngõ xóm

Bên cạnh việc duy trì ứng trực 24/24 ở các chốt kiểm soát để bảo vệ vùng xanh, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai còn không quản nhọc nhằn, ngày đêm tuần tra trên những cung đường, ngõ xóm trong toàn huyện với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, mang lại một cuộc bình yên cho nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

undefined
Tổ công tác số 3 Công an huyện Thanh Oai tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên xã Hồng Dương - Liên Châu. (Ảnh: Bình Minh)

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố về việc giãn cách xã hội và các văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai, từ ngày 14/8, Công an huyện Thanh Oai đã quyết định thành lập 3 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội và phòng, chống vi phạm pháp luật của người dân trên các tuyến đường giao thông chính chạy qua địa bàn huyện như: Quốc lộ 21B, Cienco5, Tỉnh lộ 429, đê sông Đáy, đường Đìa Muỗi, các tuyến đường liên xã… và toàn bộ 21 xã, thị trấn.

Trung tá Lê Tuấn Lực - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thanh Oai cho biết, 3 tổ công tác thực hiện hiện tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp tại một điểm theo đúng lịch phân công với 2 ca/ngày (sáng từ 6 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút; chiều từ 14 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút); đồng thời duy trì 1 tổ công tác tuần tra ban đêm để vừa nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành vừa trấn áp tội phạm.

"Những ngày qua, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, song tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Oai luôn được bảo đảm, không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng", Trung tá Lê Tuấn Lực cho hay.

undefined
Kiểm tra người dân qua lại, song song cả 2 loại giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới (có QR code). (Ảnh: Bình Minh)

Trên tuyến Quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận thị trấn Kim Bài, tổ công tác số 2 gồm 4 cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ của Công an huyện Thanh Oai không một phút lơ là để lọt bất cứ một trường hợp nào ra đường không có lý do chính đáng hay có hành vi chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

"Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng nơi tuyến đầu, chúng tôi vừa kết hợp kiểm soát cố định 1 điểm vào khung giờ cao điểm, vừa thực hiện tuần tra cơ động bằng xe ô tô, mô tô chuyên dụng trên tất cả các tuyến đường. Mặc dù, phần lớn người dân đã nắm rõ quy định và chấp hành nghiêm túc, song những ngày qua vẫn có một số trường hợp, chủ yếu là đối tượng thanh niên ra ngoài không có lý do chính đáng, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Các trường hợp này, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm chuyển về các xã để củng cố hồ sơ xử phạt theo đúng quy định", Đại úy Nguyễn Mạnh Tuyển (Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thanh Oai) chia sẻ.

Trong khi đó, Trung úy Phạm Đình Tú (Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thanh Oai), được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ công tác số 3 bày tỏ: "Dù khó khăn đến mấy, nhưng trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, với những trường hợp vi phạm, đều phải xử lý nghiêm".

undefined
Các chốt siết chặt kiểm soát tất cả phương tiện giao thông qua chốt theo đúng quy định. (Ảnh: Bình Minh)

Theo thống kê, trong 3 ngày (6,7,8/9), Công an huyện Thanh Oai đã cấp 1.004 giấy đi đường cho người dân và doanh nghiệp di chuyển, làm việc, đăng ký kinh doanh tại vùng 1 (xã Cự Khê và xã Bích Hòa). Về xử phạt các trường hợp vi phạm, tính từ ngày 24/7 - 8/9, lực lượng chức năng huyện Thanh Oai đã xử lý kịp thời 641 trường hợp với số tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đến nay, huyện Thanh Oai cơ bản trở thành vùng xanh của Hà Nội, cuộc sống đang trở lại trạng thái bình thường mới. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cán bộ, chiến sĩ công an, những người đang hàng ngày, hàng giờ túc trực nơi tuyến đầu chống dịch. Ngay lúc này, dưới trời nắng gắt, họ vẫn đang kiên trì bám chốt, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn, cùng Thủ đô và cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động