Huyện Thanh Oai tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với phương châm "trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau", Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã nỗ lực kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp được gần 300 triệu đồng để mua 96 máy tính bảng, tặng cho học sinh trên địa bàn, có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến.
Điều chỉnh cấp, kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch Hà Nội: Gần 5 nghìn lượt bạn trẻ xung phong đi chống dịch Covid-19 Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nêu cao ý thức cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trong sáng 8/9, lãnh đạo huyện Thanh Oai trực tiếp trao những món quà ý nghĩa cho đại diện các em học sinh. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phối hợp cùng nhà trường cử cán bộ, thầy cô giáo trao tận nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

undefined
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: An Nhiên)

Ông Đoàn Việt Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai cho biết, trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến nhằm giúp học sinh "tạm dừng đến trường, không dừng học". Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ của các trường tiểu học, còn khá nhiều học sinh gặp khó khăn, không có thiết bị học tập trực tuyến.

"Từ thực tiễn đó, chúng tôi đã bàn và thống nhất triển khai các giải pháp, quyết tâm dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để học sinh bị bỏ lại phía sau. Trong đó, Tổ Tiểu học trực tiếp triển khai chương trình "Máy tính cho em", tích cực kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung sức giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn", ông Dũng thông tin.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào - Chuyên viên phụ trách Giáo dục Tiểu học cho hay, được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và sự ủng hộ rất lớn của các đơn vị, nhà hảo tâm. Sau hơn 1 tuần, chương trình đã kêu gọi được gần 300 triệu đồng để mua 96 máy tính bảng nhãn hiệu Lenovo. Công ty Viettel Thanh Oai cũng hỗ trợ 100 sim 4G và phân công người phụ trách tại các xã hỗ trợ cài đặt cho các em học sinh.

undefined
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: An Nhiên)

"Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn vẫn còn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chung tay của các đơn vị, nhà hảo tâm, để giúp các em học sinh có đủ phương tiện học tập", chị Đào bày tỏ.

Tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai, các phụ huynh học sinh, thầy cô giáo cũng tích cực hưởng ứng chương trình "Máy tính cho em", đã chủ động thực hiện xã hội hóa hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh với tổng số 28 chiếc máy bảng và 8 triệu đồng tiền mặt.

Ông Ngô Viết Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cự Khê (xã Cự Khê) cho hay, từ các đợt ôn tập và thi trực tuyến vừa qua, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của các em học sinh, các thầy cô giáo đã đề xuất với nhà trường phương án hỗ trợ kịp thời thiết bị học tập trực tuyến. Theo đó, từ nguồn đóng góp tự nguyện của các thầy cô và Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường, Ban Giám hiệu đã mua 6 chiếc máy tính bảng, trị giá 2 triệu đồng/chiếc để hỗ trợ cho 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

undefined
Ban Giám hiệu nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Cự Khê tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Bình Minh)

Xúc động khi biết tin cậu con trai Nguyễn Tiến Mong (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Cự Khê) nhận được thiết bị học tập, anh Nguyễn Hữu Hạnh (thôn Thượng, xã Cự Khê) chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi làm đủ nghề từ cắt cỏ, chẻ củi đến phụ vữa, đập phá bê tông, chuyển đất… nhưng cũng không đủ sức để nuôi 3 con ăn học. Từ khi xảy ra dịch bệnh rồi giãn cách xã hội, cuộc sống gia đình đã vất vả lại càng thêm nhọc nhằn. Suốt mấy tháng qua, mưa, nắng, sớm, tối, cháu Mong vẫn đến nhà bạn để học nhờ. Nay nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường và các cấp ngành. Tôi sẽ luôn nhắc nhở cháu giữ gìn để học tập tốt".

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai, để chuẩn bị chu đáo cho năm học 2021 - 2022, đội ngũ giáo viên trên toàn huyện, đặc biệt là giáo viên lớp 2 và lớp 6 trong suốt thời gian hè đều được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bài bản phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học với nhiều sự đổi mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường phân lớp, yêu cầu giáo viên trao đổi, tương tác với học sinh có sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh từ cuối tháng 8 để dần làm quen với cách học trực tuyến.

Về kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022, ông Đoàn Việt Dũng cho hay, ngay sau lễ khai giảng trực tuyến, các trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ ngày 6/9. Riêng khối lớp 1, việc tổ chức dạy học trực tuyến sẽ khó khăn hơn so với các cấp học khác. Vì vậy, tinh thần chung là các trường họp trực tuyến thống nhất với phụ huynh học sinh về khung giờ học, các hình thức trao đổi, hỗ trợ học sinh; dành 1 tuần đầu để học sinh làm quen với hình thức học trực tuyến, tương tác với cô, với bạn, từ tuần thứ hai mới triển khai kế hoạch học tập.

undefined
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Viên tập huấn kiến thức, kỹ năng sẵn sàng phục vụ giảng dạy trong năm học mới. (Ảnh: Bình Minh)

"Phòng đã có văn bản hướng dẫn chi tiết với việc dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1 gửi các nhà trường; đồng thời lưu ý trong quá trình triển khai, các trường cần lựa chọn nội dung học tập phù hợp với học sinh, những nội dung chưa thể triển khai sẽ thực hiện bổ sung khi học sinh quay trở lại trường học", ông Dũng cho biết.

Đáng ghi nhận, không để học sinh và phụ huynh phải vất vả khi tìm mua sách trong những ngày giãn cách, ngay từ tháng 5 và 6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã hướng dẫn các nhà trường hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký mua sách. Do đó, đến thời điểm trước thềm năm học mới, các nhà trường đã hoàn thành việc chuyển sách giáo khoa tới tận tay các phụ huynh học sinh. Cuối tháng 8, các nhà trường cũng đã rà soát lại, đối với những học sinh chưa nhận được sách do khó khăn hoặc ảnh hưởng vùng kiểm soát dịch bệnh, các thầy cô giáo đều cố gắng chuyển sách đến tận nhà học sinh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động