Công an Hà Nội: Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại nơi thờ tự

(LĐTĐ) Vào mỗi dịp cuối năm và đầu năm mới, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo trở thành điểm đến của du khách thập phương về vãn cảnh và đi lễ. Số lượng người tăng đột biến, cùng với việc thắp hương nến, đốt vàng mã nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Công an Hà Nội đã liên tục triển khai các biện pháp tuyên truyền trực quan, sinh động, qua đó thay đổi nhận thức về công tác phòng cháy và chữa cháy tại các hộ gia đình, khu dân cư, tổ dân phố.
Cho mùa xuân bình yên Tết đặc biệt của những người lính phòng cháy, chữa cháy

Chủ động phòng ngừa

Như thường lệ vào dịp cuối năm cũ và đầu năm mới phủ Tây Hồ trở thành điểm đến của du khách muôn phương về vãn cảnh và đi lễ. Số lượng người đông bất thường, cộng với việc thắp hương nến, đốt vàng mã nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Xác định chủ động phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người dân là mục đích cao nhất, những ngày qua lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Tây Hồ đã tập trung kiểm tra phương tiện, lối thoát hiểm, cách sắp xếp, bố trí tài sản phương tiện, cách sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt tại các nơi thắp hương, hoá vàng mã…

Cùng với đó, các tổ công tác đã dán tời rơi, phát tờ rơi, khuyến cáo hướng dẫn người dân thuân tủ quy định an toàn PCCC, đồng thời hạn chế tối đa việc cắm hương không đúng nơi quy định. Hàng năm, Ban quản lý phủ Tây Hồ đều phối hợp với Công an quận Tây Hồ tiến hành tập huấn công tác PCCC, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Ban quản lý di tích phủ Tây Hồ, việc hoá vàng mã nhiều năm qua đã từng xảy ra nhiều vụ cháy, nổ vào những dịp lễ Tết. Nguyên nhân phần lớn do ý thức của người dân thiếu cẩn trọng khi thắp hương, nến, hóa vàng mã không chú ý, tàn bay dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, những năm gần đây, việc thắp hương, hóa vàng đều được Ban quản lý tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân tránh lãng phí và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các di tích, nơi thờ tự.

Công an Hà Nội: Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại nơi thờ tự
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tây Hồ tuyên truyền việc sử dụng lửa trần, thắp hương, nến, hóa vàng mã tại nơi thờ tự trên địa bàn. (Ảnh: Đức Tuấn)

Tương tự tại huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội, phân công cụ thể cho các tiểu ban nhằm đảm bảo một mùa lễ hội diễn ra an toàn, đáp ứng nhu cầu tham quan, sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong dịp đầu năm.

Tại những nơi thắp hương, nến, hóa sớ, Ban tổ chức cũng quy định các điều kiện đảm bảo an toàn, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ. Để phục vụ nhu cầu của du khách, nhiều cơ sở, hộ kinh doanh đã chuẩn bị số lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm, song đây cũng là nguy cơ có thể gây ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng nếu không làm tốt công tác phòng ngừa...

Chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn, Công an huyện Mỹ Đức tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở, hộ kinh doanh tại lễ hội chùa Hương năm 2023.

Sau khi ký cam kết, cán bộ Công an huyện Mỹ Đức đã tiến hành phát hàng nghìn tờ rơi, sổ tay trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn cách nhận biết, cách sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ như: Bình chữa cháy xách tay, chăn chiên… tới các cơ sở, hộ kinh doanh trong lễ hội, nhằm nâng cao nhận thức, nắm được các kiến thức kịp thời xử lý các tình huống khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố.

Chỉ huy Công an huyện nêu rõ trong thời gian tới, các đơn vị của Công an huyện sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC và CNCH tại lễ hội chùa Hương năm 2023.

Sẵn sàng xử lý kịp thời sự cố hỏa hoạn xảy ra

Theo Trung tá Chu Thành Quân, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tây Hồ, trong những ngày này các điểm du xuân trên địa bàn như chùa, đền, phủ phải huy động các lực lượng tập trung cao độ triển khai các biện pháp PCCC. Trong đó, trực tiếp giám sát các điểm dễ cháy để có phương án, biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra.

Công an Hà Nội: Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại nơi thờ tự
Công an huyện Mỹ Đức tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở, hộ kinh doanh (Ảnh: Hồng Sơn)

Cũng theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, các di tích trên địa bàn quận Tây Hồ đã trang bị các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thiết yếu, niêm yết nội quy di tích, nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng. Một số di tích còn lắp đặt hệ thống camera giám sát. Tiểu ban quản lý di tích phân công người trực và trông nom thường xuyên; hạn chế thấp nhất việc hóa vàng, trong trường hợp cần thiết, việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy; vàng phải được hóa trong thiết bị chứa bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy….

Trước đó, để chuẩn bị cho trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn diễn ra an toàn, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 07/KH về việc đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận, lực lượng Công an quận Tây Hồ đã triển khai các tổ công tác, sẵn sàng phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đêm giao thừa đã diễn ra an toàn tuyệt đối, tạo thuận lợi cho người dân xem màn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân an vui. Cùng với đó, đêm qua và sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa tại các điểm thờ tự nơi người dân đến du xuân.

Công an Hà Nội: Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại nơi thờ tự
Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Mê Linh tuyên truyền, khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý thức PCCC. (Ảnh: Đức Tuấn)

Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh khuyến cáo, cùng với biện pháp kiểm tra và tự tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy của lực lượng cơ sở, tại chỗ để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy, người dân cần bảo đảm cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, thiết bị điện… Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết...

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường,…) đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động