Cho mùa xuân bình yên

(LĐTĐ) Bất chấp những cơn gió lạnh tái tê, những con phố chật kín người của Thủ đô những ngày giáp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, liên quân 141 - Công an thành phố Hà Nội vẫn miệt mài làm nhiệm vụ… Tất cả nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân đón một mùa Xuân mới an yên.
Huyện Sóc Sơn dừng tổ chức lễ hội Gióng, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết

Đảm bảo an toàn cho người dân

Vào những ngày cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông, vận tải hàng hóa luôn tăng cao, đặc biệt là ở khu vực bến xe, nhà ga. Tại Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), những chiếc xe di chuyển với tốc độ để gom khách, đón khách, xếp, dỡ hàng hóa không đúng quy định… đều bị lập biên bản xử phạt.

Đại úy Doãn Hữu Văn - Tổ trưởng Tổ Tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong những tháng cuối năm, đơn vị đã có những phương án kế hoạch để kiểm tra đồng bộ khép kín 24/24h, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có hành vi vi phạm như: Vi phạm về tốc độ (xe chạy chậm dưới tốc độ cho phép sau khi xuất bến), đi sai phần đường, làn đường, tránh, vượt xe không đúng quy định, lạng lách, đánh võng, tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông…

Cho mùa xuân bình yên
Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự.

Di chuyển về ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc (thuộc địa bàn phường Trung Liệt, Đống Đa), chúng tôi ghi nhận được quá trình tuần tra, cắm chốt xử lý nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, những thanh niên “ngổ ngáo”, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng… của Tổ công tác Y7/141 - Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng 141 quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc kết hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng… phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Được biết, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán, ngay từ những ngày cuối tháng 12/2022, lực lượng Cảnh sát hình sự, nhất là các Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch của Giám đốc Công an Thành phố về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự. Nhiều đối tượng hình sự, tù tha đã được Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở, giáo dục không tham gia các vụ phạm pháp hình sự.

Cùng với đó, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp tuần tra mật phục tại các điểm, tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm hoạt động ở địa bàn công cộng như nơi vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, vườn hoa, nhà ga, bến tàu, bến xe và các điểm công cộng khác...

Những người lính trên “mặt trận không tiếng súng”

Năm 2022 sắp đi qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an thành phố Hà Nội, đang ngày đêm “canh gác” cho mùa xuân Thủ đô bình yên, an toàn, không thể không nhắc đến những người lính cứu hoả trên “mặt trận không tiếng súng”. Họ là những con người quả cảm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, phút giây sinh tử, thậm chí phải quên đi sự an toàn của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Những ngày tháng cuối cùng của năm cũ, khi trên khắp các phố phường, mọi người đang bận rộn sắm Tết, đón xuân thì những người lính cứu hỏa vẫn tất bật với công việc thường nhật, miệt mài kiểm tra các phương tiện cứu hộ, sẵn sàng tác chiến khi tiếng còi báo động vang lên.

Cho mùa xuân bình yên

Trung tá Thịnh Vũ Khanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Đống Đa không nhớ hết đã bao nhiêu lần đón Tết ở đơn vị. Trung tá Khanh chia sẻ, với mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở đơn vị luôn xác định, đó là nhiệm vụ vinh quang và tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân. Do đó, ngay từ trước Tết, Ban Chỉ huy Công an quận đã xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ sát thực với từng địa bàn, từng khu vực, đồng thời tập trung tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở, doanh nghiệp, người dân bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, du xuân cũng phải chú ý đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết…

“Với những người lính cứu hỏa, Tết là thời điểm được đặt trong tình trạng báo động cao độ hơn so với ngày thường, đồng nghĩa với việc xa nhà vì phải trực với 100% quân số và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Là địa bàn trọng điểm của Thủ đô, quận Đống Đa có nhiều địa điểm vui xuân và các điểm bắn pháo hoa nên công tác bảo vệ luôn đặt mục tiêu nhiệm vụ cao nhất. Khó khăn, vất vả và cả sự căng thẳng là thế, nhưng để được phục vụ nhân dân đón Tết trong bình yên, chúng tôi thấy ấm lòng khi mỗi độ Xuân về”, Trung tá Thịnh Vũ Khanh chia sẻ.

Phương Minh

Nên xem

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động