Công an Hà Nội: "Căng mình" điều tiết giao thông sau dịp nghĩ lễ Quốc khánh

Sau kỳ nghỉ Lễ 2/9, lượng người và phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô làm việc, học tập tăng đột biến, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án phân luồng từ xa, tập trung lực lượng nhanh chóng giải quyết ùn tắc từ khu vực cửa ngõ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Để người dân đón Quốc khánh an toàn, bình yên Hà Nội ước đón 422,7 nghìn lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8 cho biết, đầu giờ chiều nay (4/9) và chiều hôm qua (3/9), trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, đơn vị quản lý cao tốc đã thông báo tạm đóng toàn tuyến giải quyết sự cố. Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã kịp thời phối hợp hướng dẫn dòng người và phương tiện di chuyển theo quốc lộ 1A cũ về hướng nội đô. Trong quá trình di chuyển, đơn vị chủ động cung cấp thông tin qua kênh VOV giao thông để lái xe chủ động hướng đi hợp lý.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, từ đầu giờ chiều, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín đã chủ động ứng trực dọc quốc lộ 1A tại các điểm tiếp giáp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và các tuyến đường nhánh rẽ về huyện Thanh Oai…

Công an Hà Nội: Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ
Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ động phân luồng tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3.

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đông phương tiện di chuyển, bắt đầu từ 13h ngày 4/9, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã bố trí 100% quân số ứng trực.

Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) thông tin, dự kiến, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc sẽ đông đến 23h cùng ngày nên tại Km182, một đường rẽ lên đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội, một đường đi thẳng vào trung tâm Hà Nội đã bố trí Cảnh sát giao thông đứng thành hàng hướng dẫn người dân đi theo điều tiết của Cảnh sát giao thông.

Công an Hà Nội: Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ
Đội Cảnh sát giao thông số 14 phân luồng tại nút giao thông trọng điểm cửa ngõ phía Nam

Còn tại cửa ngõ phía Đông, Đông Bắc của Thành phố, tại khu vực Quốc lộ 5, ngay từ đầu giờ chiều, từ 14h, Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm, Thanh tra giao thông ứng trực trên Quốc lộ 5 giáp với thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) và đường Cổ Linh tiếp nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chủ động đón dòng người di chuyển từ các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh về. Trên Quốc lộ 1A hướng từ tỉnh Bắc Ninh về cầu Phù Đổng, cầu Thanh Trì, đơn vị cũng tăng cường các tổ tuần tra giải quyết nhanh các sự cố xảy ra.

Đại úy Nguyễn Văn Linh, Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, từ 15h, lượng xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trên Quốc lộ 5 và Quốc lộ 1A đã bắt đầu đông, đơn vị chủ động liên hệ với các đội giao thông khu vực tiếp giáp sẵn sàng phương án đón đoàn xe di chuyển theo các hướng về nội đô. Trên đường Cổ Linh hướng về cầu Chương Dương cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng giải quyết ùn tắc.

Công an Hà Nội: Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ
Công an Hà Nội tăng cường lực lượng trực chốt phân luồng hướng dẫn giao thông.

Trong khi đó, để giảm lưu lượng người và phương tiện qua các cây cầu Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương… ở 2 đầu cầu luôn có lực lượng chức năng ứng trực. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, để giảm lưu lượng qua cầu Chương Dương từ hướng quận Long Biên sang, đơn vị đã phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm giải phóng hành lang giao thông dọc tuyến đê Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải để bảo đảm lưu thông.

Trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành và tại khu vực các bến xe khách, lượng người và phương tiện giao thông tăng cao, đặc biệt là các tuyến đường trục chính, tuyến hướng về các bến xe khách và tuyến cửa ngõ Thủ đô.

Tại khu vực các bến xe (Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm), lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô vận chuyển hành khách (xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe taxi) vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 7 vị trí (khu vực cổng ra, vào bến xe, các vị trí thường phát sinh vi phạm đón, trả khách trái quy định)...

Cùng với đó, phân công cán bộ, chiến sĩ ứng trực kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông và triển khai các nhiệm vụ đột xuất, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn Thành phố.

Công an Hà Nội: Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ
Người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu cầu Thăng Long đến nút giao đầu Đại lộ Thăng Long tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 đều được tăng cường thêm các tổ tuần tra và kết hợp các đơn vị cứu hộ giao thông bố trí xe cẩu để giải quyết sự cố.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông tin, từ chiều 3/9 đến chiều 4/9, người dân trở lại Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố xảy ra ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển chậm như: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5B (Trạm thu phí Hưng Yên), đường Cổ Linh, khu vực cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Quốc lộ 32, trục đường Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hầm chui Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng, Trần Duy Hưng, Láng, Trường Chinh - Ngã Tư Sở, Chùa Bộc, Trần Phú (Hà Đông)...

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự (Công an thành phố), Công an các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông thường xuyên tại 51 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong các giờ cao điểm...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động