Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

LĐTĐ - Sáng nay (19/3), 10 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 đã được Hội đồng xét duyệt công bố. Người được vinh danh trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật là cậu bé vừa tròn 16 tuổi - Nguyễn Đăng Quang - con trai ca sĩ Thanh Lam.

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những gương mặt có thành tích đặc biệt trên nhiều lĩnh vực.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Nguyễn Đăng Quang.

Sinh năm 1998, Đăng Quang đang theo học tại HV Âm nhạc Quốc gia, đạt nhiều thành tích nổi bật như giải nhất bảng B bộ môn Piano cho lứa tuổi dưới 15 trong cuộc thi Âm nhạc Quốc tế tại Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Italia; giải vàng và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc năm 2012; giải nhất cuộc thi Piano do Học viện Âm nhạc QG Việt Nam tổ chức; nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2013 Lê Anh Vinh (sinh năm 1983) được bầu chọn. Anh đang công tác tại phòng Khoa học quan hệ quốc tế, HV Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
PGS.TS Lê Anh Vinh.

Lê Anh Vinh từng nhận bằng Tiến sĩ của ĐH Havard năm 27 tuổi. Anh cũng là nghiên cứu viên trẻ tại Viện nghiên cứu Toán - Lý Erwin Schrodinger (Viên, Áo) và làm giảng viên tại khoa Toán, ĐH Rochester, Hoa Kỳ.

Cậu học trò lớp 6 của trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Tân Bình, TP.HCM - Nguyễn Dương Kim Hảo được tôn vinh ở lĩnh vực sáng tạo.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Nguyễn Dương Kim Hảo.

Em là tác giả của bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng tắt các thiết bị điện khi đã ra ngoài, đạt giải sáng tạo của Viện Hàn lâm Hàn Quốc. Ngoài ra, 10X này còn đạt nhiều giải thưởng sáng tạo khác và vinh dự trở thành Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2013.

Trong lĩnh vực học tập, Bùi Quang Tú học sinh lớp 12 trường THPT Amsterdam Hà Nội được bầu chọn bởi thành tích học tập đáng nể khi liên tiếp đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và quốc tế năm 2013.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Bùi Quang Tú.

Gương mặt đầu tiên được vinh danh trong lĩnh vực lao động sản xuất là Mai Văn Phương - kỹ sư trưởng người Việt Nam đầu tiên được tuyển chọn làm việc trên tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02. Phương cũng là người trực tiếp chứng kiến và xử lý sự kiện tàu Bình Minh 02 bị 3 tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp địa chấn khi đang làm nhiệm vụ tháng 5/2011. Anh còn có nhiều sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động, đoạt danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2013.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Mai Văn Phương.

Người còn lại là Nguyễn Sỹ Luận - 8X nổi tiếng với thu nhập 9 tỷ đồng/năm từ nghề chăn nuôi lợn. Anh là giám đốc Công ty cổ phần phát triển Bình Minh, Hà Nội, sở hữu trang trại VAC diện tích 70.000 m2, kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Nguyễn Sỹ Luận.

Đại uý CAND Mai Hoàng, Phó trưởng công an huyện Vân Hồ (Sơn La) là người được vinh danh trong lĩnh vực an ninh. Trong năm 2012, anh phối hợp với tập thể, các lực lượng chức năng bắt giữ hàng trăm vụ án liên quan đến ma tuy, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đại úy được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì và rất nhiều bằng khen các cấp.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Đại uý CAND Mai Hoàng.

Lĩnh vực quốc phòng tôn vinh tấm gương Thượng úy Đặng Quốc Khánh - Đội phó phòng chống tội phạm ma túy đồn biên phòng Hạnh Dịch, Nghệ An. Đây là người trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ án ma túy, tội phạm mua bán người.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Thượng úy Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Vietnamnet).

Chàng thanh niên khuyết tật nhưng luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống Lại Văn Điệp là gương mặt tiêu biểu của lĩnh vực hoạt động xã hội. Hiện tại, anh là giám đốc công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ với doanh thu mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng tạo việc làm cho 30 lao động trong đó một nửa là người khuyết tật, đạt thu nhập 3,5-4 triệu/tháng.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Lại Văn Điệp (áo xanh).

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên của đội tuyển bơi lội Quốc gia vinh dự nhận giải thưởng này trong lĩnh vực thể dục thể thao. Năm 2013, Ánh Viên đạt 39 huy chương quốc tế các loại tại nhiều giải đấu khu vực và châu Á. Với thành tích vượt trội, Ánh Viên vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ và các cấp.

Con trai ca sĩ Thanh Lam là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Nguyễn Thị Ánh Viên.

Lễ trao thưởng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu 2013 sẽ diễn ra tại văn phòng chính phủ lúc 8h ngày 22/3, sau đó sẽ tham gia Hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ và khu du lịch tâm linh Tây Thiên - Vĩnh Phúc.

Hội đồng giải thưởng bình chọn 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2013, bao gồm: 

1) Nguyễn Hữu Tiến, sinh viên ĐH Y Hà Nội.

2) TS Tạ Hải Tùng, giải thưởng Quả Cầu Vàng 2013.

3) Nguyễn Trọng Thủy, học sinh trường THCS Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

4) Trương Anh Văn, tổ trưởng tổ điện công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất.

5) Nguyễn Văn Bách, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang.

6) Cấn Ngọc Sơn, thượng úy, chỉ huy trưởng đảo Đá Đông B, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.

7) Nguyễn Chí Thanh, thượng sĩ, chiến sĩ phòng cứu nạn, cứu hộ Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM.

 8) Đỗ Phương Mai - Giảng viên thanh nhạc - ĐH Nghệ thuật quân đội.

9) Nguyễn Hà Thanh, vận động viên thể dục quốc gia, bộ môn thể dục dụng cụ.

10) Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Giảng viên khoa tâm lý giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM.

Nguồn Zing.net

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động