Có một nữ cán bộ Công đoàn như thế

Vừa là người lao động của công ty, vừa là một cán bộ công đoàn phụ trách công tác Nữ công và kiểm soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của công nhân, chị Đào Thị Đông, Trưởng ban Nữ công, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long (KCN Thăng Long, Hà Nội) luôn làm tốt vai trò của mình, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Đặc biệt, mới đây, chị đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh tại Hội nghị Biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai năm 2019.
co mot nu can bo cong doan nhu the Nên duy trì biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu
co mot nu can bo cong doan nhu the Nữ cán bộ công đoàn giàu nhiệt huyết
co mot nu can bo cong doan nhu the LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt nữ cán bộ công đoàn cơ sở

Trưởng thành từ hoạt động Công đoàn

Tiếng chuông báo hiệu hết ca làm việc vang lên cũng là lúc hàng trăm công nhân Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long ra về, thấp thoáng trong số đó, chúng tôi nhận ra ngay chị Đào Thị Đông, không phải vì đã có lịch hẹn trước mà vì phong thái của chị mang đậm chất Công đoàn. Dáng người nhỏ nhắn, mọi cử chỉ hoạt động đều nhanh nhẹn, hoạt bát, gương mặt thân thiện với đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng như khiến bất cứ người đối diện nào cũng có cảm giác an toàn, thân thiện và hòa đồng.

co mot nu can bo cong doan nhu the
Chị Đông (thứ 2 từ trái sang) cùng người lao động của công ty tham gia Dự án Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt

Chị Đông ra tận cổng đón chúng tôi vào khu vực tiếp khách của công ty, trên quãng đường đi, chị bật mí cho chúng tôi rằng, quãng 7, 8 năm về trước chị còn chưa tự tin khi đứng trước đám đông, thiếu những kiến thức liên quan đến Công đoàn, pháp luật lao động… Nhưng từ khi tham gia hoạt động Công đoàn, chị cảm thấy mình đã trưởng thành về mọi mặt.

Bắt đầu tham gia hoạt động Công đoàn của Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long từ năm 2012 với vai trò là Tổ trưởng Công đoàn tại tổ kiểm 2CD, đến năm 2016 chị Đông được bầu vào BCH Công đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Nữ công.

“Những nỗ lực và đóng góp của đồng chí Đông được Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn công ty, Công đoàn cấp trên cũng đã có sự ghi nhận và biểu dương xứng đáng. Trong hai năm 2017, 2018, đồng chí Đông đã được BCH Công đoàn các KCN – CX Hà Nội tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, mới đây, đồng chí Đông đã vinh dự được được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai năm 2019” - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long Tạ Đức Khôi cho biết.

Sau nhiều năm gắn bó với hoạt động Công đoàn, chị Đông chia sẻ, để hoàn thành tốt vai trò của mình, người cán bộ Công đoàn phải nhiệt tâm, nhiệt huyết, đi sâu, đi sát, nắm bắt và thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đồng thời, phải am hiểu những kiến thức liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động để tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi cho họ.

Ý thức được điều đó, trong suốt thời gian qua, chị Đông đã luôn chủ động trau dồi kiến thức, tích cực tham gia các buổi tập huấn về công tác Công đoàn, Nữ công, pháp luật lao động, chăm sóc sức khỏe… do Công đoàn cấp trên tổ chức.“Thực sự, khi mới tham gia vào hoạt động Công đoàn, đặc biệt là từ khi đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nữ công, tôi chưa hiểu, biết nhiều về lĩnh vực này.

Nhưng may mắn là Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn công ty đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia các buổi tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Qua đó, tôi được nâng cao hiểu biết về những kiến thức liên quan đến Công đoàn, pháp luật lao động, đặc biệt là những kiến thức về nữ giới.

Từ những kiến thức tích lũy được, đến nay, tôi đã có thể tự tin tuyên tuyền, phân tích cho người lao động hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Hơn nữa, với lợi thế là một nữ lao động của công ty, có điều kiện thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người lao động nên tôi đã có những tham mưu, đề xuất thiết thực để đảm bảo quyền lợi và các chế độ phúc lợi cho người lao động và đã được Ban lãnh đạo công ty chấp thuận” – chị Đông chia sẻ.

Nhận xét về chị Đông trong các hoạt động của Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long Tạ Đức Khôi tấm tắc khen: “Đồng chí Đông rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc được phân công phụ trách. Khi mới đảm nhiệm vai trò là Trưởng ban Nữ công, đồng chí Đông còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến lĩnh vực này.

Nhưng trải qua thời gian, được Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn công ty tạo điều kiện, hỗ trợ, bên cạnh đó, đồng chí đã chủ động học hỏi, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt công việc được giao phó và đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động Công đoàn của công ty.”

Hết mình vì quyền lợi người lao động

Với vai trò là Trưởng ban Nữ công, thời gian qua, chị Đông đã bền bỉ, đi sâu, đi sát, nắm bắt và thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong công ty để từ đó có những tham mưu, đề xuất với Ban lãnh đạo công ty đảm bảo quyền lợi và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Chị Đông vui mừng chia sẻ, bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ; tham mưu, phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong lao động nữ…

Ban Nữ công cũng đã chủ động tham mưu, đề xuất với BCH Công đoàn thương lượng đưa nhiều nội dung có lợi cho người lao động vào Thỏa ước lao động tập thể của công ty như lao động nữ có thai hưởng thêm các quyền lợi: Được nghỉ thêm 10 phút/ngày được tính thêm vào giờ làm việc; được làm việc trong tư thế ngồi có ghế tựa lưng; có thai 13 tuần được bồi dưỡng thêm 01 hộp sữa tươi tiệt trùng 180 ml/ngày; ngày làm thêm 3 giờ trở lên được thêm 01 hộp sữa; có thai từ tháng 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được đi làm giờ hành chính, không phải đi làm ca đêm, không phải làm thêm giờ…

Bên cạnh đó, Ban Nữ công đã tham mưu, đề xuất công ty chi tiền quà tặng cho người lao động các dịp lễ, Tết; tặng quà cho con em người lao động vượt khó học giỏi; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau phải nằm viện... Đề xuất khám sức khỏe hàng năm thêm đối với nữ trên 35 tuổi khám ung thư vú và xét nghiệm ung thư cổ tử cung, đối với nam trên 55 tuổi khám thêm bệnh tiền liệt tuyến; tổ chức 3 buổi truyền thông trong một năm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cho bà bầu…

Khi được hỏi: “Liệu lao động nữ của công ty đã được đảm bảo đầy đủ quyền lợi chưa?”, chị Đông tự tin trả lời: “Lao động nữ của Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long đã được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, thậm chí còn được hưởng nhiều điều khoản cao hơn luật. Bởi trong quá trình làm việc, người lao động có đề xuất, kiến nghị hay vướng mắc gì đều được Công đoàn ghi nhận và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động. Và tất cả mọi kiến nghị về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đều được người sử dụng lao động chấp thuận.”

Không chỉ để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động Nữ công, chị Đông còn được người lao động trong công ty ví von là “nữ cán bộ Công đoàn đa – zi – năng” bởi chị luôn nhiệt tình và nỗ lực hết mình trong mọi công việc. Đơn cử như, với nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của người lao động, để mọi người được ăn ngon miệng hơn, chị đã chủ động thay đổi, sắp xếp các món ăn trong thực đơn để làm sao mọi bữa ăn đều đảm bảo dinh dưỡng mà người lao động không bị chán, ngán. Để rồi, những nỗ lực thầm lặng đó đã được ghi nhận bằng những lời khen như “Cảm ơn đồng chí Đông, bữa ăn ca rất ngon”.

“Mặc dù đôi lúc còn có những khó khăn trong công việc, trong việc cân đối thời gian cho gia đình, công việc chuyên môn và hoạt động Công đoàn nhưng với sự năng nổ, nhiệt tình và được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn công ty; sự cảm thông, sẻ chia của gia đình; hơn cả là niềm tin yêu, cổ vũ động viên của toàn thể người lao động trong công ty chính là động lực to lớn để tôi không ngừng cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” – chị Đông bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động