Cố gắng hoàn thành xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin được phân bổ theo đúng tiến độ

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Sơn Tây.
Tiếp tục kiểm soát chặt người ra đường, phải làm chặt từ ngõ, xóm Sơn Tây: Huy động nhân dân bảo vệ “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”… tiến tới “Thị xã xanh” Sơn Tây nỗ lực “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại đây, đoàn công tác đã làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã và kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Nhà thi đấu Thị xã.

Cố gắng hoàn thành xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin được phân bổ theo đúng tiến độ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Nhà thi đấu thị xã Sơn Tây.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây Phạm Ngọc Sơn cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Sơn Tây đã qua 50 ngày không ghi nhận trường hợp F0 mới tại cộng đồng, không phát sinh F1, F2 mới. Thị xã đã tổ chức 5 đợt xét nghiệm diện rộng các đối tượng nguy cơ cao; từ ngày 5/8-13/9, đã lấy hơn 7.000 mẫu test nhanh.

Về công tác tiêm chủng phòng Covid-19, Thị xã đã triển khai 19 điểm tiêm với 40 dây chuyền tiêm, trong đó, 18 điểm cố định và 1 điểm lưu động tại Nhà thi đấu Thị xã. Từ ngày 12/9, đã triển khai tiêm vắc xin đợt 14. Đến nay, thị xã Sơn Tây đã tiêm được 8.010/9.120 liều được giao (đạt 87,8%). Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Tổng số vắc xin đã tiêm cho người trên 18 tuổi đạt 93,5%.

Triển khai Nghị quyết 68/NQ-TTg, đến nay, thị xã Sơn Tây đã hỗ trợ cho 1.115 lao động tự do với tổng kinh phí 1,672 tỷ đồng; hỗ trợ 292 hộ kinh doanh với tổng số tiền 876 triệu đồng…

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho biết, các hoạt động phục hồi kinh tế đang được Thị xã tạo điều kiện khởi động lại. Hiện, đã có 18 công trình xây dựng được hoạt động lại, các cửa hàng kinh doanh thiết yếu được mở lại với yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự nỗ lực của thị xã Sơn Tây trong duy trì "Vùng xanh an toàn" với hơn 50 ngày không phát sinh ca F0 ngoài cộng đồng. Đồng thời, đề nghị thị xã Sơn Tây tiếp tục rà soát các đối tượng để hoàn thành việc tiêm chủng và xét nghiệm.

Cố gắng hoàn thành xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin được phân bổ theo đúng tiến độ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương (thứ ba từ phải sang) tặng quà động viên y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây.

Nhấn mạnh mặc dù được xác định là "Vùng xanh an toàn", nhưng thị xã Sơn Tây vẫn nằm trong mối quan hệ với 3 vùng khác nhau của Hà Nội, do đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu thị xã Sơn Tây tập trung thực hiện nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin với phương châm: Có vắc xin tới đâu tiêm tới đó, đảm bảo 5K tại các địa điểm tiêm, không để tập trung đông người. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền tiêm chủng trong nhân dân để người dân hiểu, tin tưởng, ủng hộ chủ trương tiêm chủng, không để tình trạng lựa chọn vắc xin, đảm bảo số người đủ 18 tuổi trở lên đều được tiêm vắc xin.

Bên cạnh đó, Thị xã cần đảm bảo chăm lo công tác an sinh xã hội, tập trung xem xét hồ sơ giải quyết chính sách an sinh xã hội của Trung ương và Thành phố với tinh thần phải chủ động tìm đến người khó khăn; chủ động hướng dẫn người khó khăn lựa chọn chính sách phù hợp. Có phương án hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế và thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng cho biết: Chính phủ và Trung ương vừa triển khai việc tặng thiết bị học tập online cho học sinh và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai, do đó, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã nắm bắt, tìm hiểu để tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã triển khai kịp thời, hiệu quả, phục vụ nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhằm kịp thời động viên lực lượng Y tế đang ngày đêm nỗ lực tiêm chủng vắc xin và xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trao tặng Trung tâm Y tế Thị xã 25 thùng nước gạo Hàn Quốc và 20 thùng nước uống Opal, 5 thùng bánh và số tiền 10 triệu đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động