Sơn Tây: Huy động nhân dân bảo vệ “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”… tiến tới “Thị xã xanh”

Sáng 23/8, Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thị xã Sơn Tây. Đoàn đã kiểm tra tại điểm cách ly y tế tập trung Trường THCS Phú Thịnh và 2 chốt vùng xanh, phường Phú Thịnh.
Sơn Tây nỗ lực “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị xã Sơn Tây: Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Sơn Tây nỗ lực xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của lãnh đạo thị xã Sơn Tây, từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, trên địa bàn Thị xã không phát sinh ca nhiễm mới. Đến nay, Thị xã đã qua 29 ngày không ghi nhận trường hợp F0 ngoài cộng đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn có 11 trường hợp F0. Hiện, Thị xã không có phát sinh F1, F2 mới; lũy kế có 87 F1, trong đó, 87/87 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3; 751 F2; phát sinh mới 3 trường hợp ho, sốt… trong cộng đồng, lũy kế 332 trường hợp.

Sơn Tây: Huy động nhân dân bảo vệ “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”… tiến tới “Thị xã xanh”
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tại điểm cách ly y tế tập trung Trường THCS Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Về kết quả xét nghiệm, Thị xã đã lấy 88 mẫu mới/lũy kế 2.790 mẫu, trong đó, 2.688 mẫu âm tính, còn 102 mẫu chưa có kết quả; lấy mẫu test nhanh kháng nguyên Covid-19 59 mẫu/lũy kế 3.009 mẫu, trong đó 3.009 mẫu âm tính. Đối với xét nghiệm cho nhóm nguy cơ cao ngoài ổ dịch, Thị xã đã tiến hành 2 đợt với 6.493 mẫu, cụ thể, đợt 1: 2.000 mẫu kết quả âm tính; đợt 2: 4.493 mẫu, trong đó, 4.476 mẫu âm tính, còn 17 mẫu chưa có kết quả.

Đến nay, trên địa bàn không phát sinh khu phong tỏa mới và đã kết thúc cách ly y tế với 5 ổ dịch vào ngày 8/8/2021.

Đối với công tác tiêm vắc xin: Tổng số tiêm 4 đợt (6,7,8,9) là 31.654/24.120 liều. Ngày 22/8, Thị xã bắt đầu triển khai tiêm đợt 10. Đến nay đã tiêm 1.313/6.390 liều, đạt 20,5%. Về cơ bản công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Thị xã đã phê duyệt 1.970 hồ sơ hỗ trợ lao động tự do/lũy kế 3.430 hồ sơ tại 15/15 xã, phường với tổng kinh phí 2,955 tỷ đồng. Đã chi trả cho 370 lao động thuộc 5 xã, phường với kinh phí 555 triệu đồng. Đồng thời, rà soát, xác nhận 2.160 hộ kinh doanh trên địa bàn 15 xã, phường; đã phê duyệt được 42 hộ với kinh phí 126 triệu đồng…

Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND Thành phố, Thị xã đã phê duyệt hỗ trợ 15 xã, phường tổng kinh phí 5,954 tỷ đồng. Cụ thể: 1.906 người có công với kinh phí 1,906 tỷ đồng; 3.222 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 3,222 tỷ đồng; 826 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 826 triệu đồng.

Đến nay, đã chi trả 5,127 tỷ đồng cho 1.653 đối tượng người có công với kinh phí 1,653 tỷ đồng, 2.754 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 2,754 tỷ đồng; 720 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 720 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trao các phần quà hỗ trợ cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ trong khu phong tỏa, công nhân lao động bị nghỉ việc, các chốt kiểm dịch, khu cách ly, các trường hợp học sinh, sinh viên, hộ công giáo, dòng Mến Thánh giá, người lao động từ nơi khác đang gặp khó khăn do giãn cách xã hội… với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ cho 3.316 lượt người.

Sơn Tây: Huy động nhân dân bảo vệ “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”… tiến tới “Thị xã xanh”
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà cán bộ trực chốt vùng xanh tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương thị xã Sơn Tây đã giữ vững thành quả phòng, chống dịch khi 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Điều này cho thấy Thị xã đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; duy trì nghiêm việc giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện nhanh, đúng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân Thành phố, qua đó, góp phần giúp người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội, người dân đồng tình và ủng hộ chủ trương và các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố và Thị xã.

Qua kiểm tra, đồng chí cũng ghi nhận Thị xã đã triển khai hiệu quả các chốt kiểm soát, nhất là các vùng xanh tự quản tại 307 chốt trực Vùng xanh và 1.233 khu dân cư tự quản trên địa bàn 15 xã, phường.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị thị xã Sơn Tây tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để giữ vững thành quả trong thời gian qua; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nhất là qua mạng Internet, Facebook, Zalo… để có thể tiếp cận được đến từng hộ gia đình, từng người dân, qua đó, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội.

Đặc biệt, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 3 Nghị quyết mới ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đồng chí cũng đề nghị chính quyền các cấp đảm bảo thực hiện tốt an sinh xã hội, quan tâm kịp thời đến các hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do… để có sự giúp đỡ, ủng hộ kịp thời, không để ai bị thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn do đại dịch.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, minh bạch và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để sớm tạo miễn dịch cộng đồng; huy động nhân dân bảo vệ bằng được “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”, “tổ dân phố xanh”, “phường xanh” để tiến tới “Thị xã xanh”, góp phần vào thành quả chống dịch chung của Thành phố.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thủ đô, với mục tiêu bảo đảm để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự và tạo khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động