Tiếp tục kiểm soát chặt người ra đường, phải làm chặt từ ngõ, xóm

Ghi nhận hiện thị xã Sơn Tây không có các vùng nguy cơ cao, song Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu tinh thần phòng, chống dịch của Thị xã vẫn phải tiếp tục quyết liệt, thực chất và hiệu quả, đặc biệt, cần tiếp tục siết chặt, kiểm soát chặt người ra đường, hạn chế tiếp xúc, phải làm chặt từ ngõ, xóm.
Sơn Tây: Huy động nhân dân bảo vệ “tư gia xanh”, “ngõ xóm xanh”… tiến tới “Thị xã xanh” Sơn Tây nỗ lực “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị xã Sơn Tây: Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch

Sáng 3/9, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Sơn Tây.

Tiếp tục kiểm soát chặt người ra đường, phải làm chặt từ ngõ, xóm
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Sơn Tây.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho biết, từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, trên địa bàn Thị xã không phát sinh F0 mới ngoài cộng đồng. Đến nay, Thị xã đã qua 40 ngày không ghi nhận trường hợp F0 mới ngoài cộng đồng.

Toàn Thị xã đang duy trì 145 chốt kiểm soát với 1.038 người tham gia; duy trì 56 tổ kiểm soát lưu động và thiết lập 307 chốt trực “Vùng xanh” và 1.233 khu dân cư tự quản tại 15 xã, phường; thiết lập 3.018 điểm khai báo QR Code của tổ chức, cá nhân với số lượt quét mã hàng ngày lũy kế hơn 80 nghìn lượt.

Đối với công tác an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Thị xã đã chi hỗ trợ cho người lao động của 13 cơ sở giáo dục số tiền 797,335 triệu đồng; đã chi trả cho 910/1.970 lao động tự do với kinh phí 1,349 tỷ đồng/2,955 tỷ đồng; chi trả 65/492 hộ kinh doanh với kinh phí 195 triệu đồng/1,476 tỷ đồng…

Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND Thành phố, đến nay, thị xã Sơn Tây đã hỗ trợ các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo tổng kinh phí 5,954 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt hỗ trợ cho 28 cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; lao động đang mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi và 28 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổng kinh phí 454 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, khi đang làm việc tại Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban MTTQ phường Xuân Khanh và công tác ứng trực tại Sở chỉ huy xã Đường Lâm. Qua gọi điện cho thấy, đường dây nóng có người trực và cán bộ trực nắm được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm soát chặt người ra đường, phải làm chặt từ ngõ, xóm
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra, thăm hỏi cán bộ trực chốt trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao thị xã Sơn Tây luôn nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Thành phố trong phòng chống dịch; thận trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ. Nhờ đó, đã giữ “vùng xanh” an toàn trên toàn Thị xã với 40 ngày không phát sinh F0 trong cộng đồng và nhấn mạnh đây mới là sự bền vững của “vùng xanh”.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Thị xã cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Thị xã và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, người dân về các văn bản chỉ đạo mới của Thành phố, nhất là Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy đến từng Chi bộ với 6 nội dung cụ thể.

Đặc biệt nhấn mạnh, dù hiện nay, Sơn Tây không có các vùng nguy cơ cao, nhưng tinh thần phòng, chống dịch của Thị xã vẫn phải tiếp tục, quyết liệt, thực chất và hiệu quả, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội để tận dụng “thời gian vàng” dập tắt các ổ dịch trên địa bàn Thành phố, vùng đỏ, vùng nguy cơ cao, trong đó, tiếp tục siết chặt, kiểm soát chặt người ra đường, hạn chế tiếp xúc, phải làm chặt từ ngõ, xóm.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng hoan nghênh Thị xã đã ban hành Hướng dẫn Xây dựng "Nơi cư trú an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây" và Hướng dẫn xây dựng "Hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây" cụ thể, chi tiết; ký cam kết với các gia đình thực hiện phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố yêu cầu Thị xã triển khai và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay tại các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, sau đợt giãn cách, thị xã Sơn Tây sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15+, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông tại các chốt giao thông ra, vào Thị xã; chủ động lên phương án cung ứng nhu yếu phẩm tại các “vùng xanh” và quản lý chặt chẽ các lao động, hạn chế di chuyển đi lại giữa các vùng, đảm bảo "ai ở đâu ở yên đấy". Đồng thời, quan tâm đến phát triển sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trên địa bàn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động