“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Sáng nay (13/08), “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã lăn bánh tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện để trao hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn lao giúp người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại.
Những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” tô thắm màu áo xanh Công đoàn LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ người lao động “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” từ LĐLĐ huyện Phúc Thọ đến với người lao động

Thực hiện Công văn 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Mê Linh phối hợp với Huyện đoàn Mê Linh tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” trao tặng 200 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các CĐCS khối Doanh nghiệp và CNLĐ sinh sống tại khu nhà trọ các tổ tự quản trên địa bàn khu công nghiệp Quang Minh.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh
Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Mê Linh đã phối hợp cùng Huyện đoàn Mê Linh tổ chức "Chuyến xe Siêu thị 0 đồng" đưa các phần quà hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, chỉ có đại diện đơn vị, công đoàn tiếp nhận quà. “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ và Huyện đoàn là việc làm có ý nghĩa thiết thực và kịp thời, thể hiện vai trò của Công đoàn và Đoàn thanh niên huyện luôn đồng hành cùng NLĐ, đặc biệt là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Công đoàn sẽ cố gắng nỗ lực hỗ trợ cho NLĐ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại mỗi điểm đến, đồng chí Nguyễn Trọng Phan- Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Huyện; đồng chí Lê Thị Lan - Bí thư Huyện đoàn cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, việc làm, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện và Huyện đoàn cũng động viên đoàn viên, NLĐ cố gắng khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Mê Linh và Huyện đoàn Mê Linh trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.
“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh
40 suất quà được trao tới NLĐ tại Công ty CP gốm Hoàng Kim.

Để công tác phòng, chống dịch được triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đời sống cho NLĐ, lãnh đạo 2 đơn vị đề nghị các CĐCS tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cùng đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, kịp thời báo cáo, đề xuất với LĐLĐ huyện về các trường hợp đặc biệt khó khăn để có sự phối hợp chăm lo cho NLĐ.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh
Tại Đảng ủy Thị trấn Chi Đông, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn đã tiếp nhận 40 suất quà. Số quà trên sẽ được phân bổ cho NLĐ tại các khu nhà trọ gặp khó khăn.

Thay mặt CNLĐ tiếp nhận hỗ trợ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Chi Đông; thị trấn Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn các doanh nghiệp gửi lời cảm ơn tới LĐLĐ và Huyện đoàn đã kịp thời hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đại diện các CĐCS, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” không chỉ chia sẻ những khó khăn với đoàn viên, NLĐ mà còn động viên các CĐCS chung tay, góp sức cùng người sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, để chiến thắng đại dịch Covid-19.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” đem 200 suất quà hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn huyện Mê Linh
Thay mặt CNLĐ tại các khu nhà trọ và Công ty CP Sữa Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Ánh Dương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quang Minh đã tiếp nhận ủng hộ từ "Chuyến xe Siêu thị 0 đồng".

Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ LĐLĐ huyện và Huyện đoàn, chị Nguyễn Thị Hiên, Công nhân bao gói thuộc Công ty CP Sữa Hà Nội không nén được xúc động. Chị Hiên cho biết, những món quà của LĐLĐ huyện và Huyện đoàn tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó những tình cảm lớn của tổ chức công đoàn dành cho NLĐ. “Phần quà này sẽ giúp CNLĐ như chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và sớm ổn định sản xuất, kinh doanh”- chị Hiên chia sẻ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan, trong sáng 13/8, LĐLĐ huyện và Huyện đoàn đã trao 200 suất quà “An sinh Công đoàn” cho 200 đoàn viên, NLĐ, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, rau, củ, quả,….Tổng trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh việc trao hỗ trợ, LĐLĐ huyện đã cung cấp đường dây nóng để CNLĐ khó khăn có thể liên lạc đề xuất hỗ trợ, từ đó chăm lo kịp thời cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.
Hạ Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động