"Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Kazakhstan và Azerbaijan"

Truyền thông quốc tế nhận định chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Kazakhstan và Azerbaijan sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với hai quốc gia Trung và Tây Á này.
Kỳ vọng từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka
"Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Kazakhstan và Azerbaijan"
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Kazakhstan và Cộng hòa Azerbaijan đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khu vực và quốc tế.

Trang qazinform.com của hãng thông tấn Kazinform (Kazakhstan) đưa tin ngày 5/5, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Astana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày tới quốc gia Trung Á này.

Truyền thông Kazakhstan dẫn lời Tổng thống nước này Tokayev tin rằng chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam, vốn rất tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

Cùng ngày, trang astanatimes.com đăng bài tổng quan phân tích triển vọng hợp tác giữa Hà Nội và Astana, đồng thời nêu bật các yếu tố gắn kết Việt Nam-Kazakhstan. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước đã xây dựng được nền tảng pháp lý vững chắc, ký kết hàng chục thỏa thuận liên quốc gia, liên chính phủ và liên ngành.

Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Kazakhstan ở Đông Nam Á, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 800 triệu USD trong năm 2024.

Bài viết trên astanatimes.com đặc biệt lưu ý năm 2023, hai nước đã ký hiệp định miễn thị thực cho phép công dân của hai bên được đi lại mà không cần thị thực trong tối đa 30 ngày, có hiệu lực từ tháng 5/2024.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-du-toa-dam-ban-tron-doanh-nghiep-viet-nam-kazakhstan-8015235-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh giữa Hãng hàng không VietjetAir của VIệt Nam và Hãng hàng không Qazaq Air của Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo travelandtourworld.com (Mỹ) đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương đang mở rộng, có thể thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch và trao đổi kinh doanh giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Các chuyến bay thẳng thường lệ giữa 2 nước duy trì ổn định sau khi được nối lại vào năm 2022 và dự kiến sẽ có thêm 1 tuyến bay mới được khai thác trong những tháng tới, hứa hẹn thúc đẩy lưu thông hàng không giữa Kazakhstan và Việt Nam, cũng như khu vực ASEAN.

Trang travelandtourworld.com (Mỹ) cũng lưu ý chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử này đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Kazakhstan, tạo tiền đề cho hoạt động trao đổi ngoại giao cấp cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ chính thức năm 1992, qua đó nâng cao lòng tin chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Theo travelandtourworld.com, quan hệ Việt Nam-Kazakhstan đã có những tiến triển đáng kể. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác, phù hợp với các mục tiêu chung và ưu tiên phát triển của cả hai quốc gia, cũng như đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới quan hệ đối tác sâu sắc và chiến lược hơn giữa Việt Nam và Kazakhstan, đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài, tăng cường quan hệ trong cả lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Trong khi đó, truyền thông Azerbaijan khẳng định nước này đang hướng tới đột phá trong quan hệ với Việt Nam.

Các trang caliber.az và report.az của Azerbaijan cho biết Baku mong đợi bước đột phá đáng kể trong quan hệ với Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan.

ttxvn-dai-su-azerbaijan-tai-viet-nam.jpg
Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Truyền thông Azerbaijan dẫn lời Đại sứ nước này tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Azerbaijan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Azerbaijan kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đưa quan hệ song phương tiến tới cột mốc mới, mở ra tiềm năng hợp tác sâu sắc hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm du lịch, giáo dục, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, sản xuất, các sáng kiến nông nghiệp và các dự án môi trường.

Trang caliber.az đánh giá Azerbaijan và Việt Nam đã vun đắp mối quan hệ đối tác năng động và đa diện kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hợp tác kinh tế cũng đã được tăng cường, với thương mại song phương đạt hơn 590 triệu USD trong năm 2022.

Theo trang caliber.az, vị trí chiến lược của Azerbaijan (dọc theo Hành lang Trung tâm) cung cấp cho Việt Nam một tuyến đường khả thi kết nối với các thị trường châu Âu, trong khi nền kinh tế năng động của Việt Nam mang đến cơ hội cho hàng xuất khẩu của Azerbaijan.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-to-lam-thuc-day-quan-he-giua-viet-nam-voi-kazakhstan-va-azerbaijan-post1036896.vnp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động