Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm”

Thời gian gần đây, thông tin nghi ngờ chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân sử dụng bằng “rởm” lan truyền trên mạng khiến nhiều người bán tín, bán nghi. Có ý kiến cho rằng, vị chuyên gia này đang thực hiện chiêu PR để hâm nóng tên tuổi.
​Giải mã bí mật thôi miên
Nên áp dụng thôi miên cho bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ?

Nghi ngờ là quyền của mỗi người

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm”
Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân.

Trao đổi về thông tin tố sử dụng bằng “rởm”, ông Quân khá thẳng thắn: “Thứ nhất là tôi về Việt Nam không phải để chữa bệnh. Thôi miên là nghề của tôi, trong khi người Việt Nam chưa hề biết về nó, thậm chí hiểu sai. Tôi muốn mọi người biết, thôi miên trong sạch không phải như những kẻ không biết nhiều về bộ môn này nhưng lại lợi dụng tranh tối tranh sáng để lừa đảo lấy tiền. Vì từ trước rất nhiều vụ lừa đảo đã đổ lỗi cho thôi miên;

Thứ hai, tôi đưa những giải pháp đặc biệt cho mọi người biết để phòng tránh bệnh tật. Chẳng may mắc bệnh thì cũng đã được trang bị sẵn những kỹ thuật có thể tự chữa bệnh cho mình. Bằng chứng đã được chứng minh thông qua nhận xét của học viên bằng văn bản thông qua các khóa học tại Trung tâm của tôi. Hiện trung tâm có hàng nghìn nhận xét bằng văn bản của các học viên về các khóa. Trên website của Trung tâm tôi cũng công khai các video clip nhận xét chất lượng khóa học.

Thứ ba là bằng cấp của tôi là thật, điều này có thể tự kiểm chứng, có công chứng, xác thực của Tòa án Berlin hoạt động hợp pháp tại Đức; Hợp thức hóa Lãnh sự hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể - Tâm - Trí của tôi trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. “Nghi ngờ là quyền của mỗi người, còn tôi vẫn là tôi. Bạn muốn tìm hiểu thì tôi giúp bạn”- ông Quân nói.

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm”

Bằng thạc sĩ thôi miên của ông Quân bản gốc.

Qua những tài liệu mà ông Quân cung cấp, bằng thạc sỹ thôi miên do HYPNOSEMASTER AKADEMIE cấp cho Nguyễn Mạnh Quân, sinh ngày 22/4/1964 tại Thái Bình. Bằng được cấp ngày 14/5/2010. Bản dịch của ông Hoàng Văn Thương, trung tâm dịch thuật VHD 187 Bà Triệu, dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt ngày 22/07/2011, với chứng thực của phòng tư pháp Q. Hai Bà Trưng, trong đó, nêu rõ: Nguyễn Mạnh Quân đã đỗ với kết quả tốt kỳ thi và được quyền mang học vị thạc sỹ thôi miên.

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm”
Bản dịch bằng thạc sỹ thôi miên của ông Nguyễn Mạnh Quân được chứng thực của Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng.

Cùng với đó, là một giấy chứng nhận của DIE HYPNOSEAKADEMIE cấp cho Nguyễn Mạnh Quân đề ngày 25/8/2010. Trong bản dịch của ông Thương được chứng thực của phòng tư pháp Q. Hai Bà Trưng cũng nêu rõ: Nguyễn Mạnh Quân đã tham gia có kết quả tốt Xêmina nâng cao về thôi miên tại Trung tâm đào tạo của Học viện thôi miên D-944424 Arnstorf. Ông Quân được quyền sử dụng biểu tượng và tên gọi Nhà huấn luyện thôi miên.

Đầu tiên là thực hiện công chứng ở Đức, sau đó là toàn án Berlin xác nhận chữ ký, con dấu của công chứng, điều này cũng đồng nghĩa với việc bằng cấp của ông đã được công nhận hoạt động hợp pháp tại Đức. Tại Việt Nam, sau khi tòa án Berlin chứng nhận thì Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã hợp thức hóa, chứng nhận bằng cấp của ông được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân “trần tình” về thông tin bằng “rởm”

Bằng thạc sĩ thôi miên được Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao hợp thức.

Ông Quân cũng khẳng định, ông được đào tạo ở Đức để dùng thôi miên trị liệu, chữa bệnh và thừa điều kiện nhưng ông không dùng thôi miên để chữa bệnh ở Việt Nam bởi bất khả thi. “Tôi chỉ có một mình, trong khi trị liệu cần nhiều chuyên gia và nhiều thời gian. Muốn trị liệu thì người có bệnh phải gửi đơn điền các thông tin chi tiết, tôi phải đọc để hiểu rõ bệnh tình, lên phương án chữa bệnh. Sau đó, gặp thân chủ để đôi bên hoàn toàn tin tưởng nhau trong trị lệu.

Trị liệu tâm lý nó khác các chữa bệnh thông thường, phải hòa đồng được với nhau thì ca đầu tiên phải mất 2 tiếng. Mỗi ca trị liệu sau cũng phải từ 1,5- 2 tiếng thì tôi không có thời gian để thực hiện. Trong khi đó để thực hiện trị liệu, có bệnh nhân sẽ khỏi bệnh ngay sau khi trị liệu 1-2 ca, có bệnh nhân phải thực hiện nhiều ca mới khỏi, trong khi tôi có cả nghìn bệnh nhân yêu cầu tôi trị liệu thì tôi không thể thực hiện được”- ông Quân cho biết.

Không có thời gian cho PR kiểu này

Xung quanh vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Quân, Luật sư Phạm Hồng Thái, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp cho rằng, bằng thạc sĩ của ông Nguyễn Mạnh Quân đã được công nhận hoạt động hợp pháp tại CHLB Đức thông qua công chứng, xác thực của Tòa án Béc- Lin và Hợp pháp hóa lãnh sự là đồng nghĩa với việc công nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì không có gì phải bàn cãi về vấn đề này. Hợp pháp hoá lãnh sự là một thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của một văn bản của nước ngoài, kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản và tư cách của văn bản đó. Đương nhiên, bằng thạc sĩ đó là hợp pháp.

“Tôi nghi đây là chiêu PR bản thân của ông Quân?!. Có thể thỉnh thoảng, ông ấy muốn “xới” lại dư luận, hâm nóng tên tuổi chăng?. Mà thường người nổi tiếng hay bị ghen ghét, đố kỵ.”- luật sư Hồng Thái nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, ông Quân cho biết, bản thân ông không có thời gian cho cách PR bản thân kiểu này. “Vì khi có thông tin đăng tải trên mạng Internet tôi không có mặt tại Việt Nam”- ông Quân khẳng định.

Xung quanh vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Quân Luật sư Phạm Hồng Thái, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp cho rằng: Bằng thạc sĩ của ông Nguyễn Mạnh Quân đã được công nhận hoạt động hợp pháp tại CHLB Đức thông qua công chứng, xác thực của Tòa án Béc- Lin. Hợp pháp hoá lãnh sự, Bộ Ngoại giao là một thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của một văn bản của nước ngoài, kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản và tư cách của văn bản đó. Bằng thạc sĩ của ông Nguyễn Mạnh Quân đã được Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự đồng nghĩa với việc công nhận bằng thạc sỹ thôi miên của ông Nguyễn Mạnh Quân hợp pháp tại Việt Nam.

Vũ Yến Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động