Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam

Sáng nay (10/9), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”. Tại Chương trình, 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được tôn vinh.
Tôn vinh 19 tấm gương thi đua làm theo lời Bác “Vinh quang Việt Nam” năm 2021: Tôn vinh 9 tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo 13 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào "Bản lĩnh Việt Nam"

Tới dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và các tập thể, cá nhân được tôn vinh.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng Biểu trưng Vinh quang Việt Nam tới đại diện Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy và đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

Chương trình Vinh quang Việt Nam là sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện hằng năm, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 16 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín trong xã hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, có tác động tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua và để lại những dấu ấn tốt đẹp. Thông qua Chương trình, tới nay, đã có 245 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được tôn vinh. Các tấm gương được tôn vinh đã và đang phát huy tác dụng, tạo động lực mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Nối tiếp những thành công của các năm vừa qua, tiếp nối chủ đề “Khát vọng Việt Nam” năm 2021, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” nhận được nhiều đề cử từ các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông. Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả, thành tích thực tế của các tập thể, cá nhân, trên tinh thần công tâm, khách quan, chặt chẽ và khoa học, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay đã lựa chọn tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến, là những nhân tố xuất sắc trong 3 năm qua.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình.

“Đây là những tấm gương thực sự tiêu biểu, đầy nhiệt huyết, có bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gan dạ, dũng cảm, có đóng góp xuất sắc và để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ: Chúng ta khâm phục trước tinh thần hy sinh bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân làm cả xã hội xúc động của Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy mà tiêu biểu là gương hy sinh anh dũng của 3 cán bộ, chiến sĩ (Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc).

Chúng ta tự hào về Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung quan trọng, trong đó tiêu biểu nhất là công tác y sinh nhằm làm chủ từng bước vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước phát triển vượt bậc về công nghệ kỹ thuật, y tế, đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào việc giữ gìn bảo quản tuyệt đối thi hài Bác Hồ.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam
Các tập thể được vinh danh tại Chương trình.

Chúng ta trân trọng sự miệt mài, tận tụy của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ xây dựng dữ liệu quốc gia. Chúng ta cảm phục tấm gương Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm, điển hình của sự mưu trí, dũng cảm.

Bên cạnh đó, một chủ đề ấn tượng được Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 tôn vinh là các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đột phá trong chuyển đổi số. Tiêu biểu trong số này là Tổng Công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học, liên tiếp cho ra đời những sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng, đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.

Chương trình dành sự tôn vinh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, điển hình của ứng dụng công nghệ để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng Biểu trưng Vinh quang Việt Nam tới 6 cá nhân được vinh danh năm 2022.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay dành sự quan tâm, tôn vinh thế hệ tương lai của đất nước, đó là tấm gương sinh viên Nguyễn Đức Thuận (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mặc dù khuyết tật nhưng với nghị lực phi thường, Thuận đã giành giải Nhất tin học trẻ toàn quốc và là 1 trong 15 em học sinh xuất sắc dự thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đó còn là tấm gương của Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) đã xung phong vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, là thành viên mạng lưới Thầy thuốc chống dịch, đã thực hiện 5 video hướng dẫn chống dịch, phối hợp tổ chức cấp cứu và an sinh cho hơn 20.000 bệnh nhân tại Bình Dương.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 cũng dành sự quan tâm, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân khu vực tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, là những doanh nghiệp mẫu mực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo cho người lao động. Năm nay, ngoài thương hiệu Sabeco, Chương trình còn chú trọng đến các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân có nhiều sáng tạo ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động như ông Vũ Gia Luyện - CEO Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS; chị Thạch Thị Chal Thy - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tự hào về ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh Việt Nam
Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay dành sự quan tâm, tôn vinh thế hệ tương lai của đất nước, tiêu biểu đó là tấm gương sinh viên Nguyễn Đức Thuận (Đại học Quốc gia Hà Nội).

“13 tấm gương tiêu biểu được Chương trình tôn vinh hôm nay, dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng cũng đều có điểm chung là sự nhiệt huyết, tận tâm, khát vọng cống hiến, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực phi thường của con người Việt Nam. Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu đã góp phần quan trọng động viên, cổ vũ ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của con người Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chia sẻ tại Chương trình, Thượng tá Trương Tuấn Vinh - Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy cho biết: "Từ khi 3 đồng đội của tôi hy sinh ở trong vụ cháy xảy ra tại số 231 Quan Hoa đến nay đã là 1 tháng 10 ngày, đây là mất mát to lớn đối với đơn vị.

Ba đồng chí giữ ba cương vị, công việc khác nhau. Đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, vừa là người chỉ huy, vừa là người anh rất gần gũi, có chuyên môn tốt, luôn có tinh thần chiến đấu. Đồng chí Việt, đồng chí Phúc là những chiến sĩ được đào tạo rất bài bản, rất hăng hái trong các nhiệm vụ được phân công.

Với chức năng nhiệm vụ của mình là chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khi chọn công việc này, các cán bộ, chiến sĩ đều có tâm lý vững vàng, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đối diện với mỗi vụ cháy, mỗi chiến sĩ đều cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ để giảm thiệt hại về con người, tài sản của nhân dân”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động