Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" - Hà Nội trái tim hồng trao 500 suất quà cho người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 18/8, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện, đã mang theo 500 “Túi An sinh Công đoàn” với trị giá 400 nghìn đồng/suất, là các nhu yếu phẩm thiết yếu như: 5kg gạo, 2 chai dầu ăn, 1 thùng mì tôm, pate… trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Phát huy vai trò nữ công trong hoạt động Công đoàn Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

Theo đó, thực hiện Công văn số 449/LĐLĐ ngày 9/8/2021 của Liên đoàn Lao động thành (LĐLĐ) phố Hà Nội; cũng như thực hiện vai trò là cầu nối theo chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương Hà, Thành đoàn Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận để hỗ trợ Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng"...

Bằng nguồn kinh phí từ chương trình xã hội hóa, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” để trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chương trình
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan và Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh trao quà cho người lao động.

Trạo tặng quà trực tiếp cho các đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội theo chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cùng các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, việc làm của các đoàn viên, người lao động; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời điểm Thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội.

Lãnh đạo Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng động viên đoàn viên, người lao động cố gắng khắc phục khó khăn, đồng hành cùng đơn vị, doanh nghiệp vượt qua đại dịch; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và an toàn xã hội. Đặc biệt là đảm bảo “mục tiêu kép” đề ra vừa chống dịch, vừa sản xuất.

Chương trình
500 “Túi An sinh Công đoàn” được trao đến tay người lao động khó khăn ngành Công Thương Hà Nội từ chương trình xe buýt "Siêu thị mini 0 đồng"

Trong ngày 18/8, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho các đoàn viên, người lao động tại các 6 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên; huyện Đông Anh và thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Mỗi “Túi An sinh Công đoàn” có giá trị 400 nghìn đồng, trong đó bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì tôm, pate, giấy vệ sinh…

Trước đó, nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, sau khi có đề xuất từ Công đoàn ngành, LĐLĐ Thành phố đã trao 600 suất quà cho người lao động (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng); Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội 120 suất quà…

Theo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.220 đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội nhận được quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng của Công đoàn ngành.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động